20/04/2018 21:11 GMT+7

Hàng ngàn người tị nạn Syria bị trục xuất khỏi Libăng

PHÚC LONG
PHÚC LONG

TTO - Tính từ năm 2016, hàng ngàn người Syria tị nạn chiến tranh đã bị nước láng giếng Libăng trục xuất, không cho sống nương nhờ. Tâm lý ghét bỏ người tị nạn trong cộng đồng địa phương mỗi lúc một tăng.

Hàng ngàn người tị nạn Syria bị trục xuất khỏi Libăng - Ảnh 1.

Người tị nạn Syria đứng ở khu vực biên giới Libăng - Syria để chờ về nhà ngày 18-4 - Ảnh: AFP

Tổ chức Quan sát nhân quyền (HRW) ngày 20-4 lên tiếng chỉ trích chính quyền Libăng vì lệnh trục xuất "bất công" đối với hàng ngàn người tị nạn Syria từ năm 2016. 

"Ít nhất 3.664 người Syria đã bị đuổi khỏi ít nhất 13 cộng đồng dân cư Libăng từ đầu năm 2016 đến quý 1-2018. Khoảng 42.000 người khác đang có nguy cơ bị chịu chung số phận" - HRW viết trong báo cáo mang tên "Nhà chúng tôi không dành cho người lạ".

Bộ Phúc lợi xã hội Libăng cho biết quân đội nước này đã đuổi thêm 7.524 người Syria sống gần phạm vi căn cứ không không Rayak ở thung lũng Bekaa năm 2017, 15.126 người khác có lệnh trục xuất đang treo.

Theo thống kê, gần 1 triệu người Syria đăng ký tị nạn ở Libăng, dù nhiều người cho rằng con số thực tế phải hơn.

Hàng ngàn người tị nạn Syria bị trục xuất khỏi Libăng - Ảnh 2.

Lực lượng an ninh Libăng bồng trẻ em tị nạn người Syria đang chờ lên xe ở làng Shebaa, phía nam Li Băng để trở về quê nhà Syria ngày 19-4 - Ảnh: REUTERS

Dân số của quốc gia Địa Trung Hải chỉ là 4 triệu người trước khi cuộc nội chiến Syria nổ ra năm 2011.

Vài chính trị gia Libăng cáo buộc người tị nạn Syria chịu trách nhiệm về những khó khăn kinh tế - xã hội trong nước. 

Trước thềm cuộc bầu cử quốc hội Libăng ngày 6-5, ngày càng có nhiều lợi kêu gọi trục xuất thêm người tị nạn Syria.

PHÚC LONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên