04/01/2020 19:50 GMT+7

Hàng ngàn người Iraq dự lễ tang tướng Iran, hô vang 'Cái chết cho nước Mỹ'

MINH KHÔI
MINH KHÔI

TTO - Hàng ngàn người Iraq đã hô vang 'Cái chết cho nước Mỹ' khi dự lễ tang tướng Iran Soleimani và những người khác bị ám sát trong một cuộc tấn công của Mỹ.

Hàng ngàn người Iraq dự lễ tang tướng Iran, hô vang Cái chết cho nước Mỹ - Ảnh 1.

Dòng người chen lấn đi theo xe chở quan tài - Ảnh: REUTERS

Hàng ngàn người đã tập trung ở thủ đô Baghdad, Iraq hôm nay để tham dự lễ tang của tướng Qasem Soleimani (62 tuổi) và 9 nạn nhân khác trong vụ không kích bằng máy bay không người lái của Mỹ, bao gồm cả thủ lĩnh dân quân Iraq Abu Mahdi al-Muhandis. Thủ tướng Iraq Adel Abdel Mahdi cũng tham dự buổi lễ.

Thiếu tướng Soleimani là tư lệnh lực lượng đặc nhiệm Quds thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC). Ông bị ám sát ngày 3-1 trong cuộc không kích của Mỹ tại Iraq.

Hàng ngàn người Iraq dự lễ tang tướng Iran, hô vang Cái chết cho nước Mỹ - Ảnh 2.

Tang lễ được cử hành tại đền Imam Moussa al-Kadhim, nhiều người Iran đã xuống đường khi đoàn xe chở thi hài đi ngang qua - Ảnh: REUTERS

Hàng ngàn người Iraq dự lễ tang tướng Iran, hô vang Cái chết cho nước Mỹ - Ảnh 3.

Đông người tụ tập đến nỗi lực lượng chức năng phải giải tỏa đường đi cho xe. Đám đông đi về phía nam đến một điểm gần Vùng Xanh, khu vực an ninh cao, nơi có nhiều văn phòng chính phủ và đại sứ quán nước ngoài, bao gồm cả nước Mỹ - Ảnh: REUTERS

Hàng ngàn người Iraq dự lễ tang tướng Iran, hô vang Cái chết cho nước Mỹ - Ảnh 4.

Người dân mang theo cờ và ảnh của tướng Soleimani, hô vang khẩu hiệu "Cái chết cho nước Mỹ" và kêu gọi trả thù. Người phát ngôn quân đội Iran đã nói với Hãng tin Reuters rằng Mỹ sẽ phải chịu trách nhiệm cho cái chết của thiếu tướng Qasem Soleimani của Iran và chỉ huy dân quân Abu Mahdi al-Muhandis của Iraq - Ảnh: REUTERS

Hàng ngàn người Iraq dự lễ tang tướng Iran, hô vang Cái chết cho nước Mỹ - Ảnh 5.

Nhiều người khóc thương tướng Soleimani. Cái chết của ông Soleimani có thể làm leo thang nguy cơ chiến tranh và kèm theo suy thoái kinh tế - Ảnh: REUTERS

Hàng ngàn người Iraq dự lễ tang tướng Iran, hô vang Cái chết cho nước Mỹ - Ảnh 6.

Tướng Soleimani là nhân vật quyền lực thứ 2 ở Iran, chỉ sau đại giáo chủ Khamenei. Hôm 3-1, Lầu Năm Góc xác nhận Soleimani "bị giết theo chỉ đạo trực tiếp của tổng thống" Donald Trump. Tổng thống Mỹ thì lên Twitter nói ông Soleimani "lẽ ra bị giết từ lâu rồi" - Ảnh: REUTERS

Các kịch bản báo thù của Iran sau khi tướng Soleimani bị Mỹ ám sát Các kịch bản báo thù của Iran sau khi tướng Soleimani bị Mỹ ám sát

TTO - Iran sẽ không tổ chức tấn công hàng loạt ngay lập tức. Có thể sẽ xảy ra các vụ quấy rối trên eo biển Hormuz. Đáng lo ngại là các lực lượng bán quân sự dòng Shiite ủng hộ Iran ở Syria, Lebanon và Iraq.

MINH KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên