17/04/2023 15:50 GMT+7

Hàng loạt nhà đầu tư tiến vào thị trường Nhật Bản

Sau thành công của tỉ phú Warren Buffett, một loạt nhà đầu tư nhận thấy Nhật Bản là thị trường tiềm năng và có động thái tiến vào nước này.

Hàng loạt nhà đầu tư tiến vào thị trường Nhật Bản - Ảnh 1.

Từ trái sang phải: Các tỉ phú Steve Cohen, Warren Buffett, Ken Griffin đều có động thái sẽ đầu tư thêm vào thị trường Nhật Bản - Ảnh: NIKKEI ASIA

Theo tạp chí Nikkei Asia đưa tin ngày 17-4, Quỹ phòng hộ Citadel đến từ Mỹ của tỉ phú Ken Griffin đã mở lại văn phòng tại Tokyo hồi cuối tháng 3. Văn phòng này đã không hoạt động kể từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008.

Bên cạnh đó, Quỹ phòng hộ Point72 của tỉ phú Steve Cohen cũng thông báo dự kiến mở rộng quy mô nhân sự ở nước này trong năm 2023.

Song song với các quỹ phòng hộ, nhiều công ty đầu tư tư nhân lớn cũng có động thái quan tâm thị trường Nhật Bản. Theo đó, ông Stephen Schwarzman, giám đốc điều hành của Công ty quản lý Blackstone, đã đến thăm và làm việc với Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio hôm 30-3.

Cùng ngày, ông Henry Kravis, đồng chủ tịch của Công ty đầu tư KRR và là đối thủ cạnh tranh nhiều năm của ông Schwarzman, cũng đã đến nước này để làm việc với ban lãnh đạo Tập đoàn Hitachi.

Những động thái trên đến sau khi tỉ phú Warren Buffett thu về khoản lãi 4,5 tỉ USD sau chưa đầy 3 năm đầu tư vào 5 tập đoàn thương mại hàng đầu Nhật Bản. 

Hồi đầu tháng 4, chính ông Buffett cũng đã khẳng định sẽ tăng cường đầu tư vào thị trường Nhật.

Lý giải cho một loạt động thái trên, tạp chí Nikkei Asia dẫn lời ông Jeremy Schwartz, giám đốc đầu tư toàn cầu của Công ty quản lý tài sản WisdomTree: "Các quỹ phòng hộ và công ty đầu tư tư nhân nhận thấy vật giá ở những nơi khác trên thế giới đã tăng nhiều. Họ tiến vào Nhật Bản vì mọi thứ ở đây còn rẻ".

Giữa nhiều tín hiệu khả quan, nhà hoạch định chiến lược đầu tư Daniel Blake của "gã khổng lồ" ngành ngân hàng Morgan Stanley vẫn cảnh báo Nhật Bản chưa trở thành điểm đến yêu thích của Phố Wall.

Ông Blake phân tích: "Số lượng nhà đầu tư ở thị trường này chưa nhiều. Xu hướng hiện tại mới chỉ diễn ra nhỏ lẻ và chủ yếu giữa các chuyên gia, mặc dù đang mở rộng dần đến các nhà quản lý danh mục đầu tư toàn cầu".

Ông Joseph Kraft, giám đốc điều hành Công ty tư vấn Rorschach có trụ sở ở Tokyo, chia sẻ: "Những người như ông Buffett hay ông Griffin thường có xu hướng là nhà đầu tư sớm. Việc họ xuất hiện không có nghĩa là các quỹ phòng hộ của Mỹ đều sẽ đến Nhật Bản. Thay vào đó, họ có thể được xem là những dấu hiệu sớm cho làn sóng này".

Công ty Nhật Bản thử nghiệm lốp xe không cần bơm hơiCông ty Nhật Bản thử nghiệm lốp xe không cần bơm hơi

Nhà sản xuất lốp xe hàng đầu Nhật Bản Bridgestone đang thử nghiệm loại lốp không cần bơm hơi.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên