23/05/2026 06:31 GMT+7

Hàng không hoãn, hủy chuyến, hãng bay phải thông báo 'nhiều lớp' đừng để khách rối tung

Trong bối cảnh giá nhiên liệu tăng mạnh buộc các hãng hàng không phải tối ưu hóa mạng bay và điều chỉnh tần suất khai thác, nhiều hành khách đang phải đối mặt với tình trạng chuyến bay bị thay đổi lịch trình sát ngày khởi hành.

hàng không - Ảnh 1.

Một số hãng hàng không đã điều chỉnh tần suất khai thác trên các đường bay quốc tế nhằm tối ưu chi phí và kế hoạch đội bay - Ảnh: T.T.D.

Phản ánh đến Tuổi Trẻ, ông P.Đ.Báu cho biết đã đặt vé chặng Pleiku - TP.HCM, chuyến bay VN6211 ngày 5-5 qua nền tảng Shopee, với đối tác xử lý là Traveloka. Hãng hàng không xác nhận chuyến bay đã được thông báo hủy đến đại lý từ trước.

Tuy nhiên, ông không nhận được bất kỳ thông báo nào từ đơn vị bán vé qua điện thoại, tin nhắn hay email.

Không được báo hủy chuyến, vẫn bị trừ phí đổi vé

Chỉ khi chủ động kiểm tra và phát hiện bất thường, ông Báu mới liên hệ tổng đài để tìm hướng giải quyết. Tuy nhiên, điều khiến khách bức xúc hơn là sau khi hoàn vé, phía đại lý vẫn khấu trừ khoản phí đổi lịch chuyến bay, trong khi việc hủy chuyến không xuất phát từ lỗi của người mua.

"Nếu được thông báo sớm, tôi đã có thể chủ động sắp xếp công việc và tránh phát sinh thêm chi phí", ông Báu nói.

Không chỉ trường hợp ông Báu, nhiều hành khách khác cũng thấp thỏm vì lo lịch bay thay đổi. Chị Thùy Linh (phường Đức Nhuận, TP.HCM) cho biết thường xuyên mở điện thoại để kiểm tra hai chuyến bay TP.HCM - Hàn Quốc vào tháng 6-2026.

Sau khi đã chi hơn 50 triệu đồng cho vé máy bay, khách sạn và kế hoạch du lịch Seoul, chị luôn lo lắng trước các thông tin lan truyền trên mạng xã hội về việc một số hãng bay hủy chuyến.

"Tôi kiểm tra từ website hãng đến ứng dụng đặt chỗ để xem chuyến bay còn hiển thị không. Tôi lo vì chưa thấy thông báo chính thức nhưng tin đồn thì quá nhiều", chị Linh nói.

Lịch bay quốc tế biến động

Theo các công ty du lịch, dù chưa có ảnh hưởng diễn ra trên diện rộng, nhưng đã ghi nhận một số chuyến thuê bao nguyên chuyến (tức charter) bị hủy hoặc phải thay đổi lịch khởi hành.

Ví dụ như tuyến Hà Nội - Phượng Hoàng Cổ Trấn đã có thông báo đổi máy bay, thay giờ bay do đơn vị khai thác cũ không thể đàm phán được giá phù hợp.

Giữa tháng 5-2026, nhiều đại lý vé máy bay và đơn vị bán tour Trung Quốc nhận thông báo từ Sichuan Airlines về việc hủy cục bộ một số chuyến bay giữa TP.HCM và sân bay quốc tế Thiên Phủ Thành Đô.

Các chuyến 3U3903 chiều Thành Đô - TP.HCM tạm ngừng khai thác vào một số ngày trong tháng 5; chiều ngược lại, chuyến 3U3904 cũng bị hủy vào các ngày tương ứng.

Không chỉ các đường bay Trung Quốc, một số chặng bay giữa Việt Nam và Hàn Quốc cũng ghi nhận điều chỉnh.

Vietnam Airlines đã thông báo hủy một số chuyến trong tháng 6-2026 do thay đổi kế hoạch khai thác, tập trung ở các đường bay Hà Nội - Seoul, Hà Nội - Busan, TP.HCM - Busan và TP.HCM - Seoul.

Vietjet cũng điều chỉnh giờ khai thác và giảm một số chuyến bay quốc tế đến Hàn Quốc, Nhật Bản.

Áp lực nhiên liệu lên kế hoạch khai thác

Theo các hãng bay, một trong những nguyên nhân khiến lịch bay biến động là chi phí nhiên liệu tăng mạnh.

Ông Đinh Văn Tuấn - Phó tổng giám đốc Vietnam Airlines - cho biết từ tháng 3 đến nay, ngành hàng không toàn cầu gặp nhiều khó khăn do giá nhiên liệu bay JetA1 tăng, có thời điểm gấp 3 lần kế hoạch năm.

Với Vietnam Airlines, ông Tuấn cho hay giá nhiên liệu cứ tăng 1 USD thì hãng phát sinh thêm chi phí khoảng 300 tỉ đồng/năm. Nếu giữ nguyên sản lượng khai thác như kế hoạch, hãng có thể lỗ lớn trong năm 2026.

Trước áp lực này, Vietnam Airlines phải triển khai nhiều giải pháp tiết kiệm nhiên liệu, tối ưu vận hành, cắt giảm chi phí và rà soát tần suất khai thác.

Những đường bay có tần suất cao sẽ được tính toán cắt giảm theo lộ trình. Trong khi đó, các đường bay đến địa điểm khó tiếp cận bằng đường bộ, đường sắt như Côn Đảo, Phú Quốc vẫn phải duy trì.

Với đường bay quốc tế, ông Tuấn cho biết Vietnam Airlines phải tính toán phương án tối ưu nhưng không thể cắt ngay vì hàng không và du lịch liên quan mật thiết đến nhiều hệ thống dịch vụ khác.

Ông Lê Tiến Dũng - Phó tổng giám đốc Vietravel Airlines - cho rằng chi phí xăng dầu chiếm khoảng 30 - 35% cơ cấu chi phí của hãng bay. Khi chi phí đầu vào tăng, các hãng buộc phải cân nhắc cắt giảm tần suất ở những đường bay không hiệu quả.

Áp lực này không chỉ diễn ra tại Việt Nam. Dữ liệu từ Công ty phân tích hàng không Cirium cho thấy các hãng bay trên thế giới đã cắt giảm khoảng 2 triệu ghế và khoảng 12.000 - 13.000 chuyến bay trong lịch trình tháng 5-2026.

Hành khách cần làm gì khi vé bị đổi, hủy?

Hàng không hoãn, hủy chuyến, khách bay thấp thỏm - Ảnh 2.

Chi phí nhiên liệu tăng khiến các hãng hàng không phải rà soát kế hoạch khai thác, trong đó có điều chỉnh tần suất một số đường bay - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Hành khách cần vào website chính thức của hãng để kiểm tra mã đặt chỗ. Nếu mã không hiển thị, thông tin chuyến bay bị thiếu hoặc không gửi được hành trình về email, cần liên hệ ngay nơi bán vé hoặc hãng bay.

Trước ngày bay 7-10 ngày, hành khách nên kiểm tra lại giờ bay, nhất là với chuyến quốc tế, chuyến nối chuyến hoặc chuyến đi kèm lịch khách sạn, tour, sự kiện.

Khi chuyến bay bị đổi, hành khách nên yêu cầu hãng hoặc đại lý xác nhận bằng văn bản qua email, tin nhắn hoặc biên bản làm việc. Đây là cơ sở để khiếu nại nếu phát sinh chi phí bất hợp lý.

Nếu đặt vé qua đại lý hoặc nền tảng trực tuyến, hành khách cần lưu hóa đơn, mã đặt chỗ, email xác nhận, lịch sử liên hệ và ảnh chụp màn hình tình trạng chuyến bay. Với các chuyến đi có nhiều dịch vụ đi kèm, nên cân nhắc mua vé có điều kiện hoàn, đổi linh hoạt hoặc bảo hiểm du lịch phù hợp, thay vì chỉ chọn vé rẻ nhất.

Theo nhiều chuyên gia, ngành hàng không cần có cơ chế thông báo nhiều lớp khi có thay đổi. Nếu chuyến bay bị hủy hoặc đổi giờ, thông tin phải được gửi đồng thời qua email, tin nhắn, thông báo ứng dụng và cuộc gọi tự động nếu thời gian bay đã gần.

Với thay đổi lớn, hành khách phải được xác nhận đã nhận thông tin, thay vì chỉ coi việc gửi email là hoàn tất trách nhiệm.

Cục Thuế: có thể nộp thuế ngay trên đường ra sân bay để được xuất cảnh

Trao đổi với báo chí tại cuộc họp báo chuyên đề do Cục Thuế tổ chức ngày 22-5, ông Mai Sơn - Phó cục trưởng Cục Thuế - cho biết thời gian gần đây một số cơ quan báo chí, mạng xã hội phản ánh tình trạng người nộp thuế bị tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế với số tiền nhỏ.

Về giải pháp tháo gỡ tạm hoãn xuất cảnh sau khi người nộp thuế hết nợ thuế, ông Mai Sơn thông tin trong tháng 5 này, Cục Thuế sẽ phối hợp với Cục Quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an) nâng cấp ứng dụng hệ thống công nghệ thông tin.

Mục tiêu là khi người nộp thuế hoàn thành nghĩa vụ thuế, thông tin sẽ được cập nhật và gỡ bỏ tạm hoãn xuất cảnh trong thời gian nhanh nhất, tiến tới xử lý theo thời gian thực.

"Trên đường đi ra sân bay, nếu người nộp thuế tra cứu phát hiện mình còn nợ thuế và bị tạm hoãn xuất cảnh thì vẫn có thể nộp ngay số thuế còn thiếu. Khi đã hết nợ thuế, việc xuất cảnh sẽ được thực hiện bình thường, không ảnh hưởng đến kế hoạch, hoạt động của người dân", ông Mai Sơn cho hay.

Liên quan các trường hợp nợ thuế nhỏ và bỏ địa chỉ kinh doanh mà không thông báo với cơ quan thuế, ông Nguyễn Đức Huy - Phó trưởng Ban Nghiệp vụ - cho biết từ ngày 1-7, ngưỡng nợ thuế có thể sẽ được nâng lên.

Như đề xuất của Bộ Tài chính là nợ từ 1 triệu đồng trở lên mới bị tạm hoãn xuất cảnh thay vì không quy định ngưỡng như hiện nay.

Hàng không hoãn, hủy chuyến, khách bay thấp thỏm - Ảnh 4.Nhiều hãng hàng không đang chịu sức ép rất lớn từ khủng hoảng năng lượng Trung Đông

Khủng hoảng năng lượng tại Trung Đông đẩy giá nhiên liệu tăng mạnh kéo theo nhiều hệ lụy khiến hàng loạt hãng hàng không trên toàn cầu buộc phải giảm tải cung ứng, điều chỉnh mạng bay và siết chặt chi phí vận hành.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất