
Vietnam Airlines cũng bị ảnh hưởng kế hoạch bay do căng thẳng leo thang giữa Ấn Độ và Pakistan - Ảnh: Tư liệu TTO
Rạng sáng 7-5, Ấn Độ tấn công Pakistan và vùng Kashmir do Pakistan kiểm soát trong “Chiến dịch Sindoor”, trả đũa vụ tấn công khủng bố ở vùng Kashmir do Ấn Độ kiểm soát khiến 26 dân thường thiệt mạng.
Đáp lại, Pakistan tuyên bố bắn rơi 5 tiêm kích Ấn Độ. Đây là cuộc giao tranh căng thẳng nhất giữa hai nước trong hơn 2 thập kỷ, gây gián đoạn hoạt động hàng không.
Không phận Pakistan, Ấn Độ trống trơn
Theo Reuters, dữ liệu từ trang theo dõi máy bay Flightradar24 cho biết hơn 20 chuyến bay quốc tế đã phải chuyển hướng để tránh không phận Pakistan. Đến sáng 7-5, các hãng hàng không đã hủy 52 chuyến bay đến hoặc đi từ Pakistan.
Các chuyến bay nội địa ở Ấn Độ và Pakistan cũng bị gián đoạn, và cổ phiếu của hãng hàng không cũng bị ảnh hưởng.
Theo một phát ngôn viên của quân đội Pakistan, có 57 chuyến bay quốc tế đang hoạt động trong không phận nước này khi Ấn Độ tấn công.
Ấn Độ đã đóng cửa một số sân bay, do đó các chuyến bay của Hãng Air India, IndiGo, SpiceJet và Akasa Air đã bị hủy. Cổ phiếu của IndiGo bị tác động, giảm 1,8%.
Hình ảnh trên Flightradar24 cũng cho thấy không phận phía tây bắc Ấn Độ và toàn bộ không phận Pakistan gần như "trống trơn" các máy bay dân dụng.
Việc các hãng thay đổi lịch trình bay dự kiến sẽ khiến hoạt động vận tải đường không tại khu vực Trung Đông và Nam Á càng thêm phức tạp.

Không phận Pakistan và một phần Ấn Độ gần như trống trơn giữa lúc căng thẳng leo thang, theo hình ảnh từ Flightradar24 vào sáng 7-5 - Ảnh: RT
Hàng loạt hãng bay bị ảnh hưởng lộ trình
Hãng EVA Air (Đài Loan) cho biết vì lý do an toàn, hãng sẽ điều chỉnh các chuyến bay đi và đến châu Âu để tránh vùng không phận bị ảnh hưởng bởi giao tranh giữa Ấn Độ và Pakistan. Cổ phiếu của hãng giảm khoảng 1,7%.
Một chuyến bay từ Vienna (Áo) của EVA Air sẽ phải quay đầu, còn chuyến bay từ Đài Bắc đến Milan (Ý) sẽ được chuyển hướng đến Vienna để tiếp nhiên liệu trước khi tiếp tục hành trình, hãng cho biết trong tuyên bố gửi Reuters.
Korean Air thì thông báo đã bắt đầu đổi lộ trình các chuyến bay từ Incheon (Hàn Quốc) đến Dubai, chọn đường bay phía nam đi qua Myanmar, Bangladesh và Ấn Độ thay cho đường bay cũ qua không phận Pakistan.
Thai Airways cũng cho biết sẽ đổi lộ trình các chuyến bay đến châu Âu và Nam Á.
Vietnam Airlines thông báo căng thẳng giữa Ấn Độ và Pakistan đã ảnh hưởng đến kế hoạch bay của hãng.
China Airlines thông báo rằng các chuyến bay đến và đi từ London, Frankfurt và Rome đều bị ảnh hưởng. Trong đó một số chuyến bị hủy, số khác phải dừng kỹ thuật tại Bangkok và Prague để tiếp nhiên liệu và đổi phi hành đoàn, đồng thời bay theo các tuyến đường dài hơn. Cổ phiếu hãng giảm hơn 2%.
Một số chuyến bay từ Ấn Độ đến châu Âu cũng phải chọn lộ trình dài hơn. Chẳng hạn chuyến bay LH761 của Hãng hàng không Lufthansa từ Delhi đến Frankfurt đã chuyển hướng về phía biển Ả Rập gần thành phố Surat phía tây Ấn Độ, đi theo đường bay xa hơn, theo FlightRadar24.
Hiểm họa từ giả mạo tín hiệu GPS
Hiệp hội Các hãng hàng không châu Á - Thái Bình Dương bày tỏ lo ngại về tác động của các cuộc xung đột đối với hoạt động hàng không.
"Ngoài vấn đề chi phí và sự gián đoạn hoạt động, còn có những lo ngại về an toàn. Nạn giả mạo tín hiệu GPS gây nhiễu cho hoạt động bay qua các vùng chiến sự đang là một trong những rủi ro cao nhất mà ngành hàng không phải đối mặt", hiệp hội này cho biết trong một tuyên bố.
Giả mạo tín hiệu GPS (GPS spoofing) là kỹ thuật độc hại nhằm thao túng dữ liệu từ Hệ thống định vị toàn cầu (GPS), có thể khiến máy bay thương mại lệch hướng khỏi lộ trình ban đầu.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận