
Chiến đấu cơ Rafale đầu tiên đến Ấn Độ vào năm 2019 - Ảnh: REUTERS
Theo Đài CNN, các nguồn tin an ninh của Pakistan cho biết trong 5 tiêm kích Ấn Độ mà nước này bắn hạ, có 3 chiếc là máy bay chiến đấu đa nhiệm Rafale - tài sản chiến lược của không quân Ấn Độ.
Chính quyền Ấn Độ vẫn chưa xác nhận bất kỳ thiệt hại nào với các tiêm kích và CNN chưa thể xác minh độc lập tuyên bố của Pakistan.
Trước đợt leo thang này, không quân Ấn Độ sở hữu 36 chiến đấu cơ Rafale do hãng Dassault Aviation của Pháp sản xuất. Loại máy bay này được đặt mua vào năm 2016 và bắt đầu được giao từ năm 2019.
Pakistan bắn hạ nhiều tiêm kích và máy bay không người lái của Ấn Độ
Khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh khẳng định đây là một trong những chiến đấu cơ "tốt nhất thế giới", giúp không quân nước này "mạnh hơn rất nhiều để ngăn chặn bất kỳ mối đe dọa nào".
Cuối tháng 4 vừa qua, Ấn Độ tiếp tục ký thỏa thuận trị giá 7,4 tỉ USD để mua thêm 26 chiếc Rafale từ Pháp, dự kiến giao từ năm 2030.
Theo nhà sản xuất, Rafale có phiên bản một chỗ và hai chỗ, được trang bị tên lửa không đối không, không đối đất, tên lửa chống hạm và pháo 30mm.
Hệ thống kiểm soát bay của Rafale cho phép chiến đấu cơ này có khả năng bay ở chế độ lái tự động, bám địa hình trong mọi điều kiện thời tiết.
Dù không phải máy bay tàng hình, Rafale được thiết kế khó bị phát hiện trên radar.
Đây là chiến đấu cơ đã được chứng minh khả năng chiến đấu, khi từng được quân đội Pháp sử dụng trong các chiến dịch tại Afghanistan, Libya, Mali, Iraq và Syria, theo trang web của Dassault Aviation.
Căng thẳng Ấn Độ - Pakistan
Căng thẳng leo thang giữa Ấn Độ và Pakistan khi New Delhi tiến hành "Chiến dịch Sindoor" tấn công quân sự vào nước láng giềng vào rạng sáng 7-5.
Đây là động thái để trả đũa vụ tấn công khủng bố tại Kashmir do Ấn Độ kiểm soát 2 tuần trước, khiến ít nhất 26 dân thường thiệt mạng, chủ yếu là du khách theo đạo Hindu.
Giới chức Ấn Độ thông báo đã phóng tên lửa vào 9 địa điểm trong lãnh thổ Pakistan và khu vực Kashmir do Pakistan kiểm soát. New Delhi mô tả những mục tiêu bị nhắm đến là "cơ sở hạ tầng khủng bố", không tấn công các địa điểm dân sự, kinh tế hay quân sự.
Song Pakistan đã bác bỏ tuyên bố này, khẳng định dân thường và đền thờ Hồi giáo bị tấn công tại 6 địa điểm.
Islamabad cũng cáo buộc New Delhi không kích khiến 8 người thiệt mạng 35 người bị thương. Trong khi đó quân đội Ấn Độ cũng thông báo có 3 dân thường thiệt mạng ở khu vực Kashmir do nước này kiểm soát khi Pakistan pháo kích.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận