14/08/2024 18:35 GMT+7

Ukraine tuyên bố bắn hạ tiêm kích Su-34 của Nga ở Kursk

Ngày 14-8, quân đội Ukraine cho biết các lực lượng nước này đã bắn rơi một chiếc tiêm kích Su-34 của Nga trên bầu trời vùng Kursk trong một nhiệm vụ chiến đấu trong đêm.

Quân đội Ukraine tuyên bố bắn rơi tiêm kích Su-34 trên bầu trời vùng Kursk của Nga - Ảnh minh họa: The Kyiv Independent/Getty Images

Quân đội Ukraine tuyên bố bắn rơi tiêm kích Su-34 trên bầu trời vùng Kursk của Nga - Ảnh minh họa: The Kyiv Independent/Getty Images

"Tại vùng Kursk, trong quá trình làm nhiệm vụ chiến đấu, lực lượng tên lửa phòng không thuộc Không quân Ukraine đã phá hủy một chiếc máy bay tiêm kích ném bom Su-34 của Nga" - Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine thông báo ngày 14-8.

Họ nói thêm các hoạt động nhằm tiêu diệt quân Nga cùng trang thiết bị và vũ khí của đối phương vẫn tiếp tục.

Báo The Kyiv Independent (Ukraine) cho biết họ không thể xác minh thông tin trên. Hiện Nga chưa lên tiếng.

Tuy nhiên, cũng trong ngày 14-8, Nga tuyên bố họ đã phá hủy ít nhất 117 máy bay không người lái (drone) của Ukraine trên lãnh thổ Nga giữa trời đêm, chủ yếu ở các vùng Kursk, Voronezh, Belgorod và Nizhny Novgorod.

Nga cũng tuyên bố đã bắn hạ nhiều tên lửa và cho biết máy bay ném bom Su-34 đã tấn công các vị trí của quân Ukraine hiện diện tại Kursk.

Thông tin phá hủy Su-34 được Ukraine đưa ra sau khi xuất hiện các báo cáo cho biết xảy ra nhiều vụ nổ tại một sân bay quân sự ở vùng Nizhny Novgorod của Nga. 

Các nhà báo của Đài Radio Free Europe/Radio Liberty công bố một bức ảnh vệ tinh của NASA cho thấy đám cháy gần sân bay Savasleyka sau một cuộc tấn công bằng drone lúc trời tối. Sân bay này được biết đến là nơi chứa các máy bay chiến đấu MiG-31K có khả năng mang tên lửa Kinzhal.

Hãng tin Reuters cũng dẫn các báo cáo chưa được xác nhận cho biết một số drone của Ukraine đã tấn công các căn cứ không quân Nga. Lực lượng Vệ binh quốc gia Nga tuyên bố họ đang tăng cường an ninh tại nhà máy điện hạt nhân Kursk, chỉ cách nơi giao tranh khoảng 35km.

Hôm 6-8, Ukraine đã phát động cuộc tấn công lớn nhất vào lãnh thổ Nga kể từ khi xung đột Nga - Ukraine nổ ra vào tháng 2-2022. Bộ Quốc phòng Nga ước tính có khoảng 1.000 binh sĩ và hàng chục xe bọc thép của Ukraine, gồm cả một số xe do phương Tây cung cấp, đã tham gia cuộc tấn công ở vùng Kursk.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, cuộc tiến công của Ukraine đã bị chặn lại và lực lượng dự bị của Nga được tái triển khai đến vùng này để giao tranh với các đơn vị Ukraine vẫn đang hoạt động ở đó. 

Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Syrsky tuyên bố đến nay khoảng 1.000km2 lãnh thổ Nga hiện nằm dưới sự kiểm soát của Ukraine.

Ngày 13-8, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cho rằng cuộc tấn công của Ukraine tại vùng Kursk của Nga là hành động thực hiện "quyền tự vệ được quốc tế công nhận của nước này", theo báo Ukrainska Pravda.

"Ukraine có quyền tiến hành cuộc chiến theo cách làm tê liệt ý định gây hấn của Nga một cách hiệu quả nhất có thể", ông nói.

Tuy nhiên, ngày 14-8, đặc phái viên Bộ Ngoại giao Nga Rodion Miroshnik tuyên bố rằng với việc tấn công Kursk, chính Ukraine đã khiến chuyện đàm phán hòa bình với Nga "bị tạm ngưng lâu dài", theo Hãng tin Tass.

Ukraine nói xâm nhập vùng Kursk nhằm vô hiệu hóa năng lực tấn công tầm xa của NgaUkraine nói xâm nhập vùng Kursk nhằm vô hiệu hóa năng lực tấn công tầm xa của Nga

Bộ Ngoại giao Ukraine khẳng định trọng tâm hoạt động của quân đội Kiev ở vùng Kursk là các cơ sở hạ tầng tấn công từ xa của Nga tại khu vực này.


Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên