14/08/2024 11:58 GMT+7

Ukraine nói xâm nhập vùng Kursk nhằm vô hiệu hóa năng lực tấn công tầm xa của Nga

Bộ Ngoại giao Ukraine khẳng định trọng tâm hoạt động của quân đội Kiev ở vùng Kursk là các cơ sở hạ tầng tấn công từ xa của Nga tại khu vực này.

Ukraine nói xâm nhập vùng Kursk nhằm vô hiệu hóa năng lực tấn công tầm xa của Nga- Ảnh 1.

Một nhóm quân Ukraine di chuyển trong xe bọc thép ở vùng biên giới Sumy - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin AP, ngày 13-8 (giờ địa phương), người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ukraine Heorhii Tykhyi khẳng định lý do quân đội Kiev xâm nhập vùng Kursk thuộc Nga là để vô hiệu hóa năng lực tấn công tầm xa của Matxcơva.

Lộ hình ảnh xe bán tải chở tù binh Nga ở vùng Kursk, Ukraine xem là 'quỹ trao đổi' - Nguồn: AFP

Ông Tykhyi nói trong những tháng gần đây, Nga đã triển khai hơn 2.000 cuộc tấn công từ vùng Kursk vào lãnh thổ Ukraine, sử dụng tên lửa chống máy bay, pháo, súng cối, máy bay không người lái (drone). Đặc biệt Nga còn được cho là đã thả 255 quả bom lượn và hơn 100 tên lửa vào lãnh thổ Ukraine.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ukraine tuyên bố: "Mục tiêu của hoạt động quân sự này là bảo vệ tính mạng trẻ em và lãnh thổ Ukraine khỏi những cuộc tấn công tầm xa của Nga. Ukraine không hứng thú với việc chiếm đóng lãnh thổ ở vùng Kursk, chúng tôi chỉ muốn bảo vệ sinh mạng người dân chúng tôi".

Cũng trong ngày 13-8, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố các lực lượng nước này đã đẩy lùi nỗ lực mới nhất của binh sĩ Ukraine nhằm mở rộng vùng kiểm soát của mình ở Kursk.

Nga nói các đơn vị quân đội, bao gồm lính dự bị vừa được triển khai, máy bay, drone và lực lượng pháo binh nước này đã chiến thắng nhiều nhóm lính Ukraine cơ động trong xe bọc thép.

Các nhóm lính trên tìm cách tiến sâu vào lãnh thổ vùng Kursk gần các khu vực dân cư Obshchy Kolodez, Snagost, Kauchuk và Alexeyevsky.

Đồng thời quân đội Matxcơva cũng được cho là đang tăng cường các đòn đánh tại phía đông Ukraine. Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine ngày 13-8 khẳng định trong vòng 24 giờ trước đó, binh sĩ Nga đã tiến hành 52 cuộc tiến công vào khu vực thành phố Pokrovsk. Đây là trung tâm vận tải có ý nghĩa chiến lược với Ukraine ở vùng Donetsk.

Con số trên gấp đôi số cuộc giao tranh hằng ngày trước đó một tuần, tức thời điểm chiến sự ở Kursk vừa bùng nổ.

Ba Lan: Hành động của Ukraine mang tính phòng thủ

Theo Hãng thông tấn Ukraine UNN, ngày 13-8, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk trả lời họp báo một số câu hỏi liên quan việc Kiev đưa quân vào lãnh thổ Nga.

Ông Tusk thừa nhận không được Kiev thông báo hay tham vấn trước về việc tấn công lãnh thổ Nga. Tuy nhiên ông vẫn bày tỏ thái độ ủng hộ việc tấn công vùng Kursk.

Ông tuyên bố: "Các hành động của Ukraine mang tính phòng thủ. Những điều binh sĩ và các cuộc tấn công từ trên cao của Nga đang làm tại lãnh thổ Ukraine đầy đủ yếu tố cấu thành tội ác.

Ukraine có mọi quyền để theo đuổi chiến tranh như hiện tại, nhằm làm tê liệt Nga và các ý định hung hăng của họ một cách càng hiệu quả càng tốt".

Tuy nhiên khi được hỏi về việc liệu các thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) có lo ngại về việc vũ khí được nhóm này chuyển cho Ukraine nhằm phòng thủ lại được dùng để tấn công ở Kursk hay không, ông Tusk lại tỏ ra khá ngập ngừng.

Thủ tướng Ba Lan khẳng định ông sẽ "rất cẩn thận với cách diễn ngôn như thế". Ông cũng nhấn mạnh Warsaw duy trì liên lạc liên tục với Kiev ở cấp độ chính trị cao nhất.

Ông cũng chia sẻ bản thân sẽ không ngạc nhiên nếu trên chiến trường Nga - Ukraine xuất hiện các đột phá phi tiêu chuẩn và không lường trước được như thế.

Nga rút bớt quân từ Ukraine về tăng viện cho vùng KurskNga rút bớt quân từ Ukraine về tăng viện cho vùng Kursk

Người phát ngôn quân đội Ukraine nói Nga đã rút một lượng nhỏ quân chiến đấu ở Ukraine về hỗ trợ ngăn cuộc thâm nhập của Kiev vào vùng Kursk.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên