14/08/2024 07:21 GMT+7

Ukraine tuyên bố kiểm soát 74 khu định cư ở Kursk, úp mở 'bước tiếp theo'

Ông Zelensky yêu cầu tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine, ông Oleksandr Syrskyi, "xây dựng các bước quan trọng tiếp theo" sau khi tấn công xuyên biên giới vào Kursk.

Tổng thống Volodymyr Zelensky nghe báo cáo từ Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Syrskyi về tình hình tại Kursk vào ngày 13-8 - Ảnh: PRAVDA

Tổng thống Volodymyr Zelensky nghe báo cáo từ Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Syrskyi về tình hình tại Kursk vào ngày 13-8 - Ảnh: PRAVDA

Ukraine đã bất ngờ tấn công vào lãnh thổ vùng Kursk của Nga kể từ ngày 6-8, đòn tấn công xuyên biên giới lớn nhất kể từ xung đột Nga - Ukraine nổ ra vào tháng 2-2022.

Ukraine nói có bước tiến, Nga nói đã đẩy lùi

Theo Hãng tin Reuters, ngày 13-8, Ukraine tuyên bố đã kiểm soát được 74 khu định cư ở khu vực Kursk của Nga và vẫn đang có thêm các bước tiến trong khu vực.

Lộ hình ảnh xe bán tải chở tù binh Nga ở vùng Kursk, Ukraine xem là 'quỹ trao đổi' - Nguồn: AFP

Tuy nhiên, Nga lại đưa ra tuyên bố trái ngược. Thiếu tướng Apti Alaudinov tuyên bố Nga đã chặn các bước tiến của quân đội Ukraine, còn Bộ Quốc phòng Nga khẳng định đã đẩy lùi các cuộc tấn công tại các ngôi làng cách biên giới khoảng 26 - 28km.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết lực lượng Kiev đã bắt giữ các tù binh Nga để có thể sử dụng trong các cuộc trao đổi tù binh. Ông cũng nhấn mạnh cái mà ông mô tả là "quỹ trao đổi", dường như ám chỉ số lượng tù binh, đang gia tăng.

"Bất chấp những trận chiến khó khăn và dữ dội, lực lượng của chúng tôi vẫn tiếp tục tiến quân ở khu vực Kursk và 'quỹ trao đổi' của nhà nước chúng tôi đang tăng lên. 74 khu định cư nằm dưới sự kiểm soát của Ukraine", ông Zelensky tuyên bố.

Đồng thời, ông Zelensky cũng yêu cầu tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine, ông Oleksandr Syrskyi, "xây dựng các bước quan trọng tiếp theo" trong chiến dịch.

"Mọi thứ đang được thực hiện theo đúng kế hoạch", ông Syrskyi nói và không giải thích thêm.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tuyên bố sẽ đáp trả Ukraine bằng "phản ứng xứng đáng" và cáo buộc phương Tây giúp đỡ Ukraine.

Trong khi đó, tại Liên Hiệp Quốc, Nga cũng đã chỉ trích các đồng minh của Kiev vì không lên án vụ tấn công.

Hé lộ mục tiêu của Ukraine ở Kursk?

Trong nhiều tháng, lực lượng Nga đã cố gắng tiến lên trên nhiều mặt trận ở khu vực Donetsk, tận dụng lợi thế về quân số để tiến dần về các thành phố như trung tâm logistics Pokrovsk.

Ukraine tuyên bố kiểm soát 74 khu định cư ở Kursk, úp mở 'bước tiếp theo'- Ảnh 3.

Những người phải sơ tán nhận hỗ trợ tại Matxcơva. Nhiều người dân tại khu vực Kursk của Nga đã được yêu cầu sơ tán sau khi Ukraine tấn công xuyên biên giới vào lãnh thổ Nga từ hôm 6-8 - Ảnh: AFP

Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ukraine Heorhii Tykhyi, hoạt động của Ukraine ở Kursk đã có những "tác dụng" nhất định.

"Cần phải nhấn mạnh rằng chiến dịch (Kursk) giúp ích cho tiền tuyến vì nó ngăn cản Nga điều thêm đơn vị đến khu vực Donetsk và làm phức tạp hậu vấn đề logistics quân sự của Nga", ông nói.

Hãng tin Reuters dẫn lời một quan chức Mỹ nhận định mục tiêu của Ukraine trong vụ tấn công Kursk dường như là để buộc Nga phải rút quân khỏi Ukraine, do Matxcơva phải tập trung bảo vệ lãnh thổ trước đòn tấn công xuyên biên giới của Kiev.

Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng lần đầu tiên lên tiếng về vụ tấn công Kursk, cho rằng hoạt động này "tạo thế tiến thoái lưỡng nan" cho ông Putin.

Trong một tuyên bố trước đó, ông Tykhyi cũng khẳng định Ukraine "không muốn chiếm giữ lãnh thổ Kursk của Nga mà muốn bảo vệ mạng sống của người dân Ukraine".

Trong cuộc gặp với ông Zelensky tại Kiev vào ngày 13-8, Bộ trưởng Quốc phòng Lithuania Laurynas Kasciunas cho biết Nga đang di chuyển quân từ vùng Kaliningrad ở Baltic đến tăng cường cho vùng Kursk.

Ukraine tố Nga tấn công dữ dội ở biên giới

Chính quyền quân sự vùng biên giới Sumy của Ukraine cho biết Nga đã thực hiện 45 cuộc tấn công vào khu vực trong ngày 13-8, với bom, máy bay không người lái (drone) và pháo kích.

Trong đó, pháo kích của Nga đã khiến ít nhất 1 dân thường thiệt mạng và 2 người khác bị thương ở Sumy. Quân đội Ukraine đã hạn chế dân thường di chuyển trong phạm vi 20km ở khu vực biên giới đông bắc.

Quân đội Ukraine tại khu vực cũng cho biết Nga đã tăng cường các cuộc không kích vào các khu định cư ở biên giới sau vụ Kiev tiến đánh vùng Kursk của Nga.

Tin tức thế giới 14-8: Mỹ phủ nhận liên quan vụ Ukraine tấn công Kursk; Kiev hé lộ lý do tấn côngTin tức thế giới 14-8: Mỹ phủ nhận liên quan vụ Ukraine tấn công Kursk; Kiev hé lộ lý do tấn công

Tổng thống Mỹ Joe Biden lần đầu lên tiếng về vụ Ukraine tấn công Kursk; Mỹ phê duyệt gói vũ khí gần 20 tỉ USD cho Israel, gồm chiến đấu cơ; Hội đồng Bảo an họp khẩn về Trung Đông;...là tin tức đáng chú ý ngày 14-8.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: vùng Kursk Nga Ukraine