13/08/2024 08:04 GMT+7

Chiến sự ở Kursk: Chờ bước ngoặt

Một tuần sau khi đột kích qua biên giới Nga, lực lượng Ukraine tiếp tục tiến sâu các mũi. Tính đến ngày 11-8, Ukraine đã tiến công đến các thị trấn Tolpino và Obshchy Kolodez của vùng Kursk, nằm cách biên giới khoảng 30km.

Chiến sự ở Kursk: Chờ bước ngoặt- Ảnh 1.

Việc Ukraine tiến sâu đã buộc Nga phải tái triển khai lực lượng cũng như vũ khí để ngăn chặn, đánh dấu bước ngoặt trên chiến trường khi trong hơn một năm qua Matxcơva luôn giữ thế chủ động chọn địa điểm, thời gian, quy mô các cuộc tấn công vào Ukraine và buộc Ukraine phải tiêu tốn sức lực để phòng thủ.

Nga đang "ổn định tình hình"

Ngày 12-8, Nga ra lệnh di tản mới ở khu vực biên giới Belgorod trong lúc giao tranh lan rộng ở khu vực Kursk lân cận. Trước đó chính quyền Nga đã cho di tản hơn 76.000 người ở vùng Kursk.

Bộ Quốc phòng Nga thừa nhận Ukraine đã thọc sâu vào lãnh thổ nước này và hai bên giao tranh tại một số nơi cách biên giới khoảng 30km.

Theo giới blogger quân sự Nga, Ukraine đang tìm cách phong tỏa thị trấn Sudzha ở Kursk. Trong khi đó Nga tuyên bố đã hạ 18 thiết bị không người lái của Ukraine tại Kursk, Belgorod và Voronezh trong đêm 11-8 đến sáng 12-8.

Ở phía bên kia biên giới Ukraine, sau đợt tấn công vào thủ đô Kiev, Nga đẩy mạnh tấn công ở miền đông Ukraine. Giao tranh đã gây hỏa hoạn tại Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia mà cả Kiev lẫn Matxcơva đều đổ trách nhiệm cho nhau.

Một quan chức do Nga bổ nhiệm ở Zaporizhzhia cho biết ngọn lửa ở tháp làm mát đã "được dập tắt hoàn toàn" trong ngày 12-8.

Hãng tin Reuters dẫn lời các blogger quân sự Nga nhận định sau khi bị bất ngờ bởi cuộc tấn công của Ukraine, đến ngày 11-8, Matxcơva đã ổn định được mặt trận ở Kursk.

Nga đã thiết lập an ninh chặt chẽ ở các khu vực Kursk, Bryansk và Belgorod, trong khi đồng minh Belarus đang tăng cường lực lượng ở biên giới sau khi nước này tố máy bay không người lái của Kiev xâm phạm không phận.

Quyền thống đốc vùng Kursk Alexey Smirnov ngày 11-8 cho biết Bộ Quốc phòng Nga đang thúc đẩy các biện pháp nhằm ổn định tình hình và bổ sung thêm lực lượng đến đây.

"Đặc biệt là sự tham gia của các chiến binh tình nguyện. Các máy bay chiến đấu giúp duy trì các biện pháp an ninh cần thiết như một phần của hoạt động chống khủng bố đang diễn ra", Hãng tin Tass dẫn lời ông Smirnov.

Nga "sẽ không bị rối loạn mãi mãi"

Theo đánh giá của Viện Nghiên cứu chiến tranh (ISW), Tổng thống Nga Putin và Bộ chỉ huy quân sự Nga có thể đã đánh giá sai lúc đầu rằng Ukraine thiếu khả năng giành thế chủ động tổ chức một chiến dịch bất ngờ.

"Cuộc tấn công hiện tại của Ukraine đặt ra mối đe dọa đáng kể đối với các hoạt động quân sự của Nga ở Ukraine", ISW nhận định và cho rằng nó cũng bộc lộ sự chủ quan sai lầm của Nga khi không triển khai nguồn lực và thiết bị cần thiết để bảo vệ biên giới.

Theo ISW, Nga đang dựa vào lực lượng biên phòng và đồng thời rút các lực lượng có mức độ ưu tiên thấp ở Ukraine về nước bảo vệ Kursk.

Ngày 11-8, Hãng tin TASS dẫn lời Thống đốc Yevgeny Balitsky của Zaporizhzhia cho biết các đội máy bay không người lái tấn công và trinh sát trên không của Nga tại đây đang được điều đến trợ giúp vùng Kursk.

Tuy nhiên Tổ chức tình báo Frontelligence Insight cho rằng việc triển khai các tiểu đoàn và các đơn vị cấp thấp như drone thay vì các lữ đoàn và trung đoàn đầy đủ để bảo vệ ở Kursk cho thấy khó khăn của Nga trong việc thiết lập cơ chế chỉ huy và kiểm soát tại đây.

Nói trên Đài CNN, chuyên gia George Barros của ISW cho rằng việc này sẽ đặt Nga trước lựa chọn khó khăn giữa việc điều động lực lượng từ các vùng biên giới khác hay huy động lực lượng dự bị, hoặc ngăn chặn từ trên không mà không ảnh hưởng đến các vùng biên giới khác hay chiến dịch ở Ukraine.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã nói rằng chiến dịch đánh vào vùng Kursk nhằm đòi lại công lý và gây áp lực lên Nga. Tuy nhiên, giới phân tích phương Tây cho rằng Kiev phát động cuộc tấn công nhằm giảm bớt áp lực trên những chiến tuyến khác.

"Chiến dịch của Ukraine ở Kursk đã cho phép các lực lượng Ukraine ít nhất tạm thời chiếm được thế chủ động trên chiến trường ở một khu vực tiền tuyến và tranh giành thế chủ động trên toàn chiến trường của Nga", ISW nhận định.

Và lợi thế cho Ukraine sẽ không kéo dài. Chuyên gia Emil Kastehelmi của nhóm phân tích tình báo Black Bird nói rằng "thời gian cho Ukraine đang cạn, Nga sẽ không bị rối loạn mãi mãi".

"Chúng tôi đang ở thế tấn công. Mục đích là nhằm kéo giãn tiền đồn của kẻ thù, gây tổn thất tối đa và gây bất ổn cho tình hình ở Nga vì họ không thể bảo vệ biên giới của mình", một quan chức an ninh Ukraine nói với Hãng tin AFP.

Trong khi đó, các quan chức Nga cho rằng các cuộc tấn công của Ukraine qua biên giới chỉ nhằm mục đích cho những đồng minh phương Tây thấy rằng Kiev vẫn có thể thực hiện chiến dịch quân sự lớn để giành lợi thế nếu tổ chức đàm phán ngừng bắn.

Nga tuyên bố đáp trả cứng rắn

Nói trên TASS, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nhấn mạnh Nga sẽ nhanh chóng phản ứng cứng rắn.

Ukraine đang chuẩn bị cho khả năng Nga sẽ đáp trả mạnh bằng một cuộc tấn công tên lửa quy mô lớn vào các đầu não ở Ukraine. Viết trên mạng xã hội X, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết từ ngày 5 đến 11-8, Nga đã giội 30 tên lửa và 800 quả bom xuống lãnh thổ Ukraine.

Bị làm khó ở Kursk, Nga sẽ đánh phủ đầu hay phân tán quân Ukraine?Bị làm khó ở Kursk, Nga sẽ đánh phủ đầu hay phân tán quân Ukraine?

Một số ý kiến cho rằng Nga sẽ gặp khó trước Ukraine tại vùng Kursk. Trong bối cảnh đó, Matxcơva có thể làm gì để đẩy lùi hoặc ít nhất đáp trả Ukraine?

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Kursk Ukraine Nga