
Ngày 10-5, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo Ấn Độ và Pakistan đã đồng ý 'ngừng bắn toàn diện và ngay lập tức' sau ngày thứ tư hai nước tấn công vào các cơ sở quân sự của nhau.

Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ thiết lập đường dây nóng bảo hộ công dân với số điện thoại 91 7042035588 và tổng đài bảo hộ công dân 84 981848484.

Ấn Độ vừa cho biết quân đội nước này phát hiện quân đội Pakistan tiến quân gần về phía biên giới, cho thấy ý định tấn công, làm leo thang tình hình hơn nữa.

TTCT - Tình hình tiểu lục địa Ấn Độ lại căng như dây đàn sau khi Ấn Độ bắn tên lửa vào Pakistan ngày 6-5 làm 8 người thiệt mạng.
Ngày 10-5, quân đội Pakistan tố Ấn Độ phóng thêm một loạt tên lửa nhắm vào ba căn cứ không quân của họ, và họ đã đáp trả.

Sau cuộc không kích của Ấn Độ vào lãnh thổ Pakistan ngày 7-5 khiến 31 người thiệt mạng, căng thẳng giữa hai cường quốc hạt nhân Nam Á đã leo thang nghiêm trọng với nguy cơ dẫn đến xung đột toàn diện.

Giới chức Ấn Độ và Pakistan cùng đưa ra những phát ngôn đối đầu hướng về phía đối phương, với không bên nào cho thấy dấu hiệu nhượng bộ.

Căng thẳng giữa Ấn Độ và Pakistan đang ngày một leo thang, khi hai quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân liên tiếp tung ra các đòn tấn công đáp trả bằng drone, tên lửa và không kích.

Rạng sáng 7-5, Ấn Độ bất ngờ phát động chiến dịch Sindoor nhằm vào các mục tiêu khủng bố tại Pakistan và vùng Kashmir tranh chấp, đáp trả vụ thảm sát du khách Hindu hai tuần trước đó.

Do Pakistan tạm thời đóng cửa không phận từ 2h55 ngày 7-5 (giờ Việt Nam), Vietnam Airlines đã chủ động điều chỉnh lộ trình các chuyến bay giữa Việt Nam và châu Âu.

Hai quốc gia Nam Á sở hữu vũ khí hạt nhân, ngân sách quốc phòng và lực lượng quân sự khổng lồ. Nhưng cán cân sức mạnh thực sự đang nghiêng về phía nào?

Một số hãng hàng không châu Á thông báo hủy và điều chỉnh lộ trình các chuyến đến và đi từ châu Âu, do giao tranh bùng phát giữa Ấn Độ và Pakistan ngày 7-5. Cổ phiếu của nhiều hãng bị sụt giảm.

Vụ không kích của Ấn Độ vào lãnh thổ Pakistan ngày 7-5 cho thấy mức độ căng thẳng giữa hai quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân đang leo thang nhanh chóng, bất chấp các lời kêu gọi kiềm chế từ quốc tế.

Pakistan tuyên bố đã bắn hạ 5 tiêm kích của không quân Ấn Độ và một máy bay không người lái trong hành động 'tự vệ', trong đó có tiêm kích Rafale hiện đại do Pháp sản xuất.

Nhiều hãng bay đã tuyên bố tạm ngưng hoặc điều chỉnh lộ trình bay do xung đột leo thang giữa Ấn Độ và Pakistan. Giới chuyên gia bày tỏ lo ngại về nguy cơ leo thang xung đột toàn diện giữa hai quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân.
Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan tố Ấn Độ đã tấn công bằng tên lửa vào lãnh thổ nước này rạng sáng 7-5, khiến ít nhất ba người chết.

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc vừa kêu gọi Ấn Độ và Pakistan - hai nước láng giềng ở Nam Á đều sở hữu vũ khí hạt nhân - giảm căng thẳng và tránh xung đột quân sự.

Pakistan tiếp tục thử tên lửa đất đối đất ngày 5-5, giữa lúc căng thẳng với nước láng giềng có vũ khí hạt nhân là Ấn Độ tăng cao.

Ngày 3-5, Ấn Độ thông báo cấm nhập khẩu hàng hóa từ Pakistan hoặc quá cảnh qua Pakistan và cấm tàu thuyền Pakistan.

Căng thẳng giữa Ấn Độ và Pakistan - hai quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân - tiếp tục gia tăng khi Pakistan cáo buộc Ấn Độ đang chuẩn bị phát động một cuộc tấn công quân sự vào lãnh thổ nước này.