
7 con tin Israel còn sống được Hamas trao trả - Ảnh: TIMES OF ISRAEL
Theo tờ Times of Israel, ngày 13-10, truyền thông tiếng Hebrew đưa tin 7 con tin Israel đã được chuyển giao cho Hội Chữ thập đỏ tại Gaza.
Hamas trao trả con tin
Theo các báo cáo, bảy con tin bao gồm Gali và Ziv Berman, Matan Angrest, Alon Ohel, Omri Miran, Eitan Mor và Guy Gilboa-Dallal.
Kênh truyền hình Al-Araby của Qatar cũng đưa tin cánh quân sự của Hamas hiện đang chuyển giao các con tin Israel cho Hội Chữ thập đỏ ở thành phố Gaza.
Trước đó không lâu, phong trào Hamas công bố danh tính 20 con tin Israel sẽ được trả tự do theo giai đoạn đầu của thỏa thuận ngừng bắn với Israel.
Lệnh ngừng bắn tại Gaza đã bước sang ngày thứ tư. Giai đoạn đầu của thỏa thuận bao gồm việc thả 47 con tin người Israel, gồm cả còn sống và đã chết, để đổi lấy 250 tù nhân Palestine và 1.700 người Gaza bị Israel bắt giữ kể từ khi xung đột bùng nổ vào ngày 7-10-2023.
Hamas cũng dự kiến bàn giao thi thể một binh sĩ Israel thiệt mạng trong cuộc chiến ở Gaza từ năm 2024.
Thỏa thuận hòa bình tại Gaza có bền vững hay không phụ thuộc vào việc cả hai bên tuân thủ cam kết trao đổi con tin và tù nhân này.
Theo Hãng tin AFP, người phát ngôn Văn phòng Thủ tướng Benjamin Netanyahu cho biết Israel kỳ vọng 20 con tin còn sống sẽ bàn giao cho Hội Chữ thập đỏ "vào sáng sớm" 13-10, trước hạn chót giữa trưa giờ địa phương (16h cùng ngày giờ Việt Nam) theo thỏa thuận ngừng bắn do ông Trump đề xuất.
Phía Israel cho biết các tù nhân Palestine sẽ chỉ được thả khi tất cả con tin còn sống được xác nhận đã trở về an toàn trong lãnh thổ Israel, đồng thời không kỳ vọng toàn bộ thi thể các con tin sẽ được trao trả trong ngày.
Hội Chữ thập đỏ dự kiến sẽ đưa các con tin đến gặp lực lượng phòng vệ Israel bên trong Gaza, sau đó họ sẽ được hộ tống ra khỏi Dải Gaza đến một cơ sở quân sự gần Re'im - nơi họ sẽ trải qua kiểm tra sức khỏe thể chất và tâm lý ban đầu cũng như gặp lại gia đình.

Đoàn xe Hội Chữ thập đỏ có mặt tại Gaza để đón các con tin được trả tự do - Ảnh: TIMES OF ISRAEL/AL JAZEERA
Hội nghị hòa bình Gaza tại Ai Cập, hai bên tham chiến đều vắng mặt
Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến cùng Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi đồng chủ trì hội nghị hòa bình Gaza tổ chức tại Sharm El-Sheikh (Ai Cập) vào hôm nay 13-10.
Theo thông báo của Văn phòng tổng thống Ai Cập, mục tiêu của hội nghị là "chấm dứt chiến tranh tại Dải Gaza, thúc đẩy hòa bình và ổn định ở Trung Đông, mở ra kỷ nguyên mới về an ninh và ổn định khu vực".
Ngày 12-10, Bộ Ngoại giao Ai Cập cho biết một "văn kiện chấm dứt chiến tranh tại Dải Gaza" dự kiến được ký kết trong khuôn khổ sự kiện "mang tính lịch sử" này.
Hội nghị có sự góp mặt của hơn 20 nhà lãnh đạo thế giới. Tuy nhiên, hai bên tham chiến đều không tham dự. Văn phòng Thủ tướng Netanyahu xác nhận Israel không cử đại diện, trong khi Hamas cũng tuyên bố không gửi phái đoàn đến.
Trong số các lãnh đạo dự kiến tham dự có Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres, Quốc vương Jordan Abdullah II, Thủ tướng Anh Keir Starmer, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan và Thủ tướng Canada Mark Carney.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận