Ông Trump lên đường tới Trung Đông, trả lời câu hỏi cuộc chiến ở Gaza thật sự kết thúc chưa

Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định 'cuộc chiến ở Gaza đã kết thúc' khi ông lên đường đến Israel và Ai Cập.

Gaza - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cầm dù trước khi lên chuyên cơ Không lực Một để khởi hành đến Israel. Ảnh chụp tại căn cứ Andrews, bang Maryland, Mỹ ngày 12-10 - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin AFP, phát biểu trước các phóng viên trên chuyên cơ Air Force One vào ngày 12-10 khi bắt đầu chuyến thăm mà ông gọi là "rất đặc biệt", Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bác bỏ những lo ngại về thỏa thuận ngừng bắn và trao trả con tin giữa Israel - Hamas.

"Cuộc chiến đã kết thúc. Được chứ? Các vị hiểu điều đó chứ?" - ông Trump nói khi được hỏi liệu ông có tin rằng cuộc xung đột giữa Israel và phong trào Hồi giáo Hamas đã thật sự chấm dứt chưa.

Khi được hỏi liệu lệnh ngừng bắn có được duy trì hay không, nhà lãnh đạo Mỹ trả lời: "Tôi nghĩ là sẽ được duy trì. Mọi người đều đã mệt mỏi vì chuyện này rồi".

Tại Israel, ông Trump dự kiến sẽ gặp gỡ gia đình của các con tin bị Hamas bắt giữ trong vụ tấn công ngày 7-10-2023, trước khi phát biểu tại Quốc hội Israel ở Jerusalem.

Sau đó, ông sẽ đến Ai Cập. Tại đây, nhà lãnh đạo Mỹ và Tổng thống Abdel Fattah al-Sisi sẽ đồng chủ trì hội nghị thượng đỉnh với sự tham gia của hơn 20 lãnh đạo thế giới, nhằm ủng hộ kế hoạch của ông về việc chấm dứt cuộc chiến ở Gaza và thúc đẩy hòa bình ở Trung Đông.

Chuyến đi chớp nhoáng của ông Trump phần nào mang tính chất như một chuyến đi ăn mừng chiến thắng, sau khi ông góp phần làm trung gian thông qua kế hoạch hòa bình 20 điểm được công bố hồi cuối tháng 9.

"Mọi người đều rất hào hứng với khoảnh khắc này. Đây là một sự kiện rất đặc biệt" - ông Trump nói trước khi lên máy bay tại căn cứ Andrews, tay cầm dù giữa cơn mưa nhẹ.

Tháp tùng ông có Ngoại trưởng Marco Rubio, Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth, Giám đốc Cơ quan Tình báo trung ương Mỹ (CIA) John Ratcliffe và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ Dan Caine.

Tuy nhiên, ông Trump cũng phải đối mặt với một số vấn đề lớn trong các giai đoạn tiếp theo, gồm cả việc Hamas từ chối giải giáp và Israel chưa cam kết rút quân hoàn toàn khỏi Gaza.

Tổng thống Trump khẳng định ông đã có "sự đảm bảo" từ cả hai bên cũng như các đối tác quan trọng trong khu vực về giai đoạn đầu và các bước tiếp theo.

Ông Trump cũng bày tỏ mong muốn một ngày nào đó được đến thăm Gaza, dù không nói rõ khi nào điều đó có thể thực hiện được do lý do an ninh. Theo ông, một cơ quan quản trị mới dành cho Gaza - mà chính ông sẽ đứng đầu theo kế hoạch của mình - sẽ được thành lập "rất nhanh chóng".

Cũng trong ngày 12-10, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu thừa nhận có nhiều tranh cãi xoay quanh cách ông xử lý thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza, nhưng nhấn mạnh "ngày mai sẽ là khởi đầu của một con đường mới" khi các con tin Israel được trả tự do.

Một số gia đình con tin đã chỉ trích ông Netanyahu, cáo buộc ông đặt ưu tiên vào thắng lợi quân sự hơn là giải cứu con tin.

Ông Trump lên đường tới Trung Đông, trả lời câu hỏi cuộc chiến ở Gaza đã thật sự kết thúc chưa - Ảnh 2.Thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza chính thức có hiệu lực

Thỏa thuận bao gồm toàn bộ các điều khoản và cơ chế thực thi liên quan đến giai đoạn đầu của khuôn khổ ngừng bắn ở Gaza đã chính thức có hiệu lực.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất