
Hiện trường vụ nổ cầu ở Bryansk ngày 1-6 - Ảnh: REUTERS
Vụ nổ đầu tiên diễn ra khoảng 22h50 tối 31-5 (giờ địa phương) ở tỉnh Bryansk của Nga, theo Hãng tin Reuters.
Cụ thể, cây cầu đường bộ gần làng Vygonichi đã phát nổ đúng thời điểm một đoàn tàu chở 388 hành khách đang di chuyển trên hành trình từ thủ đô Matxcơva đến thành phố Klimov.
“7 người thiệt mạng do cây cầu sập xuống đường ray xe lửa”, Thống đốc vùng Bryansk viết trên Telegram, đồng thời cho biết ít nhất 71 người đã bị thương.
Sau đó khoảng 4 giờ, các điều tra viên Nga thông báo một cây cầu đường sắt bắc qua đường cao tốc ở khu vực Kursk lân cận cũng phát nổ, các mảnh vỡ của tàu chở hàng đang đi qua rơi xuống đường.
“Đêm qua tại quận Zheleznogorsk, một cây cầu đã bị sập khi một đoàn tàu chở hàng đi ngang qua…Một lái tàu bị thương ở chân, toàn bộ tổ lái đã được đưa đến bệnh viện”, Thống đốc vùng Kursk Alexander Khinshtein cho biết.
Ủy ban điều tra Nga đã liên hệ hai vụ việc này với nhau và tuyên bố cả hai cây cầu đều bị đánh bom, theo Hãng tin Reuters.
“Những vụ việc này được phân loại là hành vi khủng bố”, phát ngôn viên Svetlana Petrenko của Ủy ban điều tra Nga nhận định, nhưng không đưa ra kết luận về kẻ chủ mưu.
Tuy nhiên, các chính trị gia Nga lần lượt đổ lỗi cho Ukraine và đánh giá đây là hành động phá hoại nhằm cản trở các cuộc đàm phán hòa bình mà Mỹ đề xuất.
“Đây chắc chắn là hành động của các cơ quan đặc nhiệm Ukraine”, Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Duma quốc gia Nga Andrei Kartapolov viết trên Telegram.
Điện Kremlin cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin đã được Cơ quan an ninh Liên bang Nga (FSB) và Cơ quan tình trạng khẩn cấp thông báo về hai vụ nổ ở Bryansk và Kursk.
Ở phía ngược lại, Cơ quan tình báo quân sự HUR của Ukraine cho biết một vụ nổ đã làm trật bánh một đoàn tàu quân sự chở hàng hóa của Nga và các xe chở nhiên liệu tại vùng Zaporizhzhia.
Phía Ukraine không bình luận về hai vụ nổ cầu ở Nga hay đưa ra kết luận về vụ việc xảy ra tại Zaporizhzhia.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận