08/08/2023 08:24 GMT+7

Hải quân Mỹ: 3.000 lính Mỹ tới Biển Đỏ bảo vệ các tàu thương mại

Ngày 7-8, Hải quân Mỹ cho biết hơn 3.000 quân nhân gồm lính thủy đánh bộ, lính hải quân biên chế trên hai tàu chiến đã đến Biển Đỏ để bảo vệ các tàu thương mại.

Tàu tấn công đổ bộ lớp Wasp USS Bataan (LHD5) - Ảnh: Hải quân Mỹ

Tàu tấn công đổ bộ lớp Wasp USS Bataan (LHD5) - Ảnh: Hải quân Mỹ

Theo Hải quân Mỹ, đây là một phần của hoạt động tăng cường sự hiện diện đảm bảo an ninh hàng hải sau khi Iran bắt giữ các tàu chở dầu trong thời gian qua.

Hạm đội 5 của Hải quân Mỹ ra tuyên bố cho biết hai tàu chiến là USS Bataan và USS Carter Hall của Mỹ vào Biển Đỏ hôm 6-8 qua kênh đào Suez trong một hoạt động triển khai được thông báo trước.

Việc này đảm bảo "năng lực hàng hải và cơ động hơn" cho Hạm đội 5, tuyên bố viết.

Quân đội Mỹ cho biết trong hai năm qua, Iran đã bắt hoặc cố tình kiểm soát gần 20 tàu thương mại gắn cờ quốc tế trong khu vực.

USS Bataan là tàu tấn công đổ bộ có thể chở máy bay cánh cố định, máy bay cánh xoay và tàu đổ bộ. Tàu USS Carter Hall là tàu đổ bộ, chở Thủy quân lục chiến và thiết bị của họ.

Người phát ngôn Tư lệnh Hạm đội 5 Tim Hawkins nói với AFP: "Các đơn vị này bổ sung năng lực và cơ động đáng kể cho hoạt động của chúng tôi trong việc ngăn chặn các hoạt động gây bất ổn và giảm căng thẳng trong khu vực do hành vi quấy rối và bắt giữ tàu hàng của Iran".

Trước đó, Washington thông tin các lực lượng của họ đã hai lần ngăn chặn Iran bắt các tàu thương mại chở dầu ở vùng biển quốc tế ngoài khơi Oman ngày 5-7.

Một trong hai tàu chở dầu này là tàu Richmond Voyager mang cờ Bahamas. Theo hãng tin nhà nước IRNN của Iran, tàu Richmond Voyager đã va chạm với một tàu Iran khiến 5 thành viên thủy thủ đoàn bị thương nặng. Sau đó, phía Iran đã triển khai tàu hải quân IRINS Bayandor (81) để bắt tàu Richmond Voyager.

Iran cho biết đã yêu cầu tàu Richmond Voyager dừng lại để lên kiểm tra, nhưng thủy thủ đoàn của tàu này từ chối. Theo video do Hạm đội 5 cung cấp, lực lượng trên tàu hải quân IRINS Bayandor đã khai hỏa nhằm vào tàu Richmond Voyager.

Hải quân Mỹ cho biết thêm, cuối tháng 4 và đầu tháng 5 vừa qua, trong vòng một tuần Iran đã bắt hai tàu chở dầu ở vùng biển trong khu vực. Sau các vụ bắt giữ này, Hải quân Mỹ đã tăng cường tuần tra ở eo biển Hormuz.

Biển vùng Vịnh ngột ngạt

Ngày 11-2-2022, Mỹ cáo buộc Iran đã tổ chức tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào một tàu chở dầu do một công ty thuộc sở hữu của Israel vận hành chở dầu ngoài khơi Oman.

Tháng trước, Mỹ tuyên bố triển khai một tàu khu trục, máy bay chiến đấu F-35 và F-16, các nhóm sẵn sàng đổ bộ/đơn vị viễn chinh hàng hải... tới Trung Đông để ngăn Iran bắt giữ các tàu ở vùng Vịnh.

Tuần trước, một quan chức Mỹ tiết lộ với AFP rằng Washington cũng đang chuẩn bị triển khai lực lượng thủy quân lục chiến và hải quân trên các tàu chở dầu thương mại đi qua vùng Vịnh như một lớp phòng thủ bổ sung.

Iran xác nhận bắt tàu chở dầu nước ngoài cùng 12 thủy thủ đoànIran xác nhận bắt tàu chở dầu nước ngoài cùng 12 thủy thủ đoàn

TTO - Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã bắt giữ một tàu chở dầu ngoại quốc cùng 12 thủy thủ đoàn vì cáo buộc ăn trộm dầu, theo Đài truyền hình quốc gia Iran ngày 18-7.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên