25/05/2021 22:14 GMT+7

Hai ông Biden và Putin sắp chạm mặt sau phát ngôn 'kẻ sát nhân'

BẢO DUY
BẢO DUY

TTO - Nhà Trắng ngày 25-5 xác nhận Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ gặp người đồng cấp Nga Vladimir Putin tại Thụy Sĩ vào ngày 16-6 tới. Đây là lần đầu tiên hai người gặp nhau sau các phát ngôn gây căng thẳng của ông Biden.

Hai ông Biden và Putin sắp chạm mặt sau phát ngôn kẻ sát nhân - Ảnh 1.

Tổng thống Nga Putin (phải) tại một cuộc gặp với ông Biden lúc này vẫn còn là phó tổng thống trong chính quyền Barack Obama - Ảnh: AFP

Theo thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki, hội nghị thượng đỉnh giữa ông Biden và ông Putin sẽ diễn ra tại thành phố Geneva của Thụy Sĩ. Đây là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo kể từ khi ông Biden nhậm chức vào tháng 1-2021.

"Hai nhà lãnh đạo sẽ thảo luận về những vấn đề cấp bách hiện nay, trong bối cảnh chúng tôi đang tìm cách khôi phục sự ổn định và tính có thể dự báo trước cho mối quan hệ Mỹ - Nga", bà Psaki xác nhận với Hãng tin Reuters.

Theo các quan chức Nhà Trắng, cuộc hội đàm trực tiếp nhằm "thiết lập lại" quan hệ Mỹ - Nga và những gì họ gọi là "mất cân bằng" dưới thời cựu tổng thống Donald Trump. Nhà lãnh đạo thuộc Đảng Cộng hòa bị chỉ trích là mềm mỏng với Nga và né tránh các hành động cứng rắn với ông Putin.

Trước đó, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Nga sẽ sớm thông báo về cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Putin và người đồng cấp Mỹ Biden.

Theo ông Peskov, nhà lãnh đạo Nga và Mỹ cần thảo luận về hợp tác trong vấn đề an ninh mạng và ổn định hạt nhân chiến lược, vốn ảnh hưởng đến cả thế giới.

Một số quan chức Nga đã mô tả với Reuters hội nghị thượng đỉnh là cơ hội để nghe trực tiếp từ ông Biden các quan điểm của tân chính quyền Mỹ. Một nguồn thạo tin Chính phủ Nga cho biết Matxcơva đang cảm thấy bối rối vì các thông điệp rối rắm của chính quyền Biden trong thời gian qua.

Quan hệ giữa Nga và Mỹ đang xuống thấp nhất kể từ sau Chiến tranh lạnh. Tổng thống Biden tuyên bố ông vẫn tìm kiếm cơ hội hợp tác với Nga, song sẽ đối đầu trong các vấn đề liên quan an ninh mạng và nhân quyền.

Nhà lãnh đạo Mỹ tuyên bố Nga phải ngừng gây ảnh hưởng đến các cuộc bầu cử của Mỹ và chấm dứt các cuộc tấn công mạng, trả tự do cho nhân vật đối lập Alexei Navalny và thôi đe dọa Ukraine.

Trong một cuộc phỏng vấn hồi giữa tháng 3, ông Biden gây sốc khi mô tả Tổng thống Putin là "kẻ sát nhân". Phát ngôn này sau đó tạo ra căng thẳng ngoại giao giữa Nga và Mỹ. Tổng thống Putin sau đó đề nghị ông Biden lên truyền hình đối chất trực tiếp và không ngắt quãng nhưng phía Mỹ khéo léo né tránh.

Tổng thống Putin: Nước Nga sẽ đáp trả, đừng thi xem ai lớn tiếng với Nga hơn Tổng thống Putin: Nước Nga sẽ đáp trả, đừng thi xem ai lớn tiếng với Nga hơn

TTO - Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh Nga muốn duy trì mối quan hệ tốt với phương Tây nhưng nếu các nước này vượt qua "lằn ranh đỏ", Matxcơva sẵn sàng đáp trả ở mức khiến phương Tây phải hối hận.

BẢO DUY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên