17/01/2023 09:03 GMT+7

Hai cầu thủ Việt kiều Czech muốn về Việt Nam thi đấu

Hai cầu thủ Việt kiều Czech là Trần Duy Tân (18 tuổi), Trần Quý Long (20 tuổi), bày tỏ nguyện vọng muốn được trở về thi đấu tại Việt Nam.

Hai cầu thủ Việt kiều Czech muốn về Việt Nam thi đấu - Ảnh 1.

Trần Quý Long (bìa trái) và Trần Duy Tân là hai cầu thủ Việt kiều Czech muốn về Việt Nam thi đấu bóng đá - Ảnh: NVCC

Thông qua cậu của mình là tuyển thủ Mạc Hồng Quân (CLB Topenland Bình Định), hai cầu thủ Việt kiều Czech là Duy Tân và Quý Long muốn kết nối với các đội bóng tại Việt Nam để về nước thi đấu trong màu áo các CLB và cao hơn là đội tuyển quốc gia.

Trần Duy Tân sinh năm 2005 tại Cộng hòa Czech, cao 1,84m, nặng 74kg và chơi ở vị trí hậu vệ cánh. Anh được giới thiệu là đam mê bóng đá khi mới 5 tuổi. 

Năm 6 tuổi, anh đến tập luyện tại CLB Motorlet Praha (CLB vệ tinh của Sparta Praha). Từ đây, Duy Tân bắt đầu vừa đi học phổ thông vừa tập luyện bóng đá chuyên nghiệp.

Tập luyện được 2 năm, gia đình chuyển về thị trấn Varnsdorf (Cộng hòa Czech) và Tân cũng chuyển sang tập bóng trong CLB ở đây. Năm 15 tuổi, Trần Duy Tân chuyển đến CLB Teplice để chơi bóng trong đội U16 và gắn bó với đội bóng chuyên nghiệp này từ đó đến nay.

Duy Tân cho biết anh từng được mẹ đưa về Việt Nam thử việc, nhưng khi đó còn nhỏ và chưa có ý định sẽ trở về quê hương thi đấu. Tuy nhiên, khi trưởng thành hơn, chàng hậu vệ này nói: "Tôi muốn được trở về thi đấu bởi tôi là người Việt Nam".

Trong khi đó, Trần Quý Long (20 tuổi) là anh em họ của Duy Tân. Quý Long sinh năm 2003 cũng tại Czech, cao 1,75m, nặng 65kg và chơi ở vị trí hậu vệ trái. Quý Long bắt đầu đá bóng từ năm 9 tuổi ở CLB Dobromerice, sau đó chuyển tới CLB hạng 2 của Czech là Varnsdorf.

Khi 16 tuổi, Quý Long đã được tuyển vào CLB hạng nhất Jablonec (Czech). Nhưng do hoàn cảnh gia đình, hiện anh đã quay lại CLB Varnsdorf để tập luyện và thi đấu.

Thông qua tiền đạo Mạc Hồng Quân, hai hậu vệ này cho biết mong muốn trở về Việt Nam thi đấu và khoác lên mình sắc áo đội tuyển.

 


Mạc Hồng Quân ghi bàn đầu tiên ở V-LeagueMạc Hồng Quân ghi bàn đầu tiên ở V-League

TTO - Chiều 6-7, chiến thắng 1-0 trước V.Hải Phòng trên sân nhà đã giúp CLB Cầu thủ Việt kiều Mạc Hồng Quân dđã có bàn thắng đầu tiên ở V-League trong màu áo Thanh Hóa. Trong khi đó, Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) tạm thời vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng.

 

 

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên