15/09/2021 19:22 GMT+7

Hà Nội: Quận, huyện nào có hàng quán được bán mang về từ trưa 16-9?

PHẠM TUẤN
PHẠM TUẤN

TTO - UBND TP Hà Nội vừa ban hành công văn hỏa tốc về việc điều chỉnh một số biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Vậy quận, huyện nào tại Hà Nội sẽ được mở các dịch vụ ăn uống bán mang về từ 12h trưa 16-9?

Hà Nội: Quận, huyện nào có hàng quán được bán mang về từ trưa 16-9? - Ảnh 1.

Hà Nội nới lỏng các biện pháp phòng dịch COVID-19 - Ảnh: NAM TRẦN

Chiều 15-9, UBND TP Hà Nội ban hành công văn hỏa tốc về việc điều chỉnh một số biện pháp phòng chống dịch COVID-19

Theo đó, từ 12h trưa 16-9, địa bàn các quận, huyện, thị xã chưa ghi nhận ca nhiễm trong cộng đồng (từ thời điểm thực hiện chỉ thị số 20 ngày 3-9) được hoạt động một số loại hình kinh doanh.

Bao gồm: cơ sở kinh doanh văn phòng phẩm, sách, thiết bị, đồ dùng học tập; cơ sở kinh doanh dịch vụ sửa chữa phương tiện giao thông, điện tử, điện lạnh và đồ gia dụng; cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống (chỉ bán hàng mang về) và đóng cửa trước 21h hằng ngày.

Theo Sở Y tế Hà Nội, xét tiêu chí trên, 19 quận, huyện đủ điều kiện gồm: Ba Đình, Ba Vì, Bắc Từ Liêm, Cầu Giấy, Đan Phương, Gia Lâm, Hoài Đức, Long Biên, Mê Linh, Mỹ Đức, Nam Từ Liêm, Phú Xuyên, Phúc Thọ, Quốc Oai, Sóc Sơn, Sơn Tây, Thanh Oai, Tây Hồ và Ứng Hoà.

Hà Nội nới lỏng một số biện pháp giãn cách cho Hà Nội nới lỏng một số biện pháp giãn cách cho 'vùng xanh'

TTO - Chiều 15-9, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh ra công văn hỏa tốc về việc điều chỉnh một số biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thủ đô.

PHẠM TUẤN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên