17/05/2023 16:08 GMT+7

Hà Nội nắng nóng như đổ lửa, nhiệt độ chạm mốc 40 độ C

Trưa 17-5, Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Tại Hà Đông, nhiệt độ chạm mốc 40 độ C.

Hà Nội nắng nóng như đổ lửa, nhiệt độ chạm mốc 40 độ C - Ảnh 1.

Ngày 17-5 Hà Nội nắng nóng như đổ lửa, nhiệt độ chạm mốc 40 độ C - Ảnh: CHÍ TUỆ

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hôm nay 17-5, ở khu vực Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ lúc 13h phổ biến 36-38 độ C.

Một số nơi đo được nhiệt độ trên 39 độ C như TP Hòa Bình 39,5 độ C, Hồi Xuân (Thanh Hóa) 39,4 độ C, Tây Hiếu (Nghệ An) 39,1 độ C, độ ẩm tương đối lúc 13h phổ biến 43-55%.

Tại Hà Nội, nắng chang chang từ sáng, càng về trưa nắng càng gắt, nhiệt độ càng tăng cao. 

Lúc 13h, tại các trạm đo ở Hà Nội đều ghi nhận nhiệt độ trên 38 độ C. Cao nhất là trạm Hà Đông (Hà Nội) 40 độ C, Láng 39,6 độ C, Ba Vì 39,1 độ C, Sơn Tây và Hoài Đức 38 độ C.

Hà Nội nắng nóng như đổ lửa, nhiệt độ chạm mốc 40 độ C - Ảnh 2.

Trưa 17-5, các trạm đo tại Hà Nội đều ghi nhận nhiệt độ trên 38 độ C - Ảnh: C.TUỆ

Tuy nhiên, nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch 2-4 độ C, thậm chí có thể cao hơn ở các nơi có bề mặt bê tông, đường nhựa...

Nắng nóng đặc biệt gay gắt khiếu nhiều người dân thủ đô khi ra đường trưa nay cảm thấy "nóng như đổ lửa", phải che chắn kín mít.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn dự báo ngày 18-5 và ngày 19-5, ở Bắc Bộ và khu vực Thanh Hóa đến Phú Yên tiếp tục nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt. 

Ngày 18-5, ở Bắc Bộ nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-39 độ C, có nơi trên 39 độ C. Khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên 37-39 độ C, có nơi trên 40 độ C.

Ngày 19-5, ở Bắc Bộ nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ C. Khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-39 độ C, có nơi trên 40 độ C.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cũng cảnh báo nắng nóng và nắng nóng gay gắt ở Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có khả năng kéo dài tới khoảng ngày 23-5.

Cẩn thận kiệt sức, cháy nổ do nắng nóng

Do ảnh hưởng của nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp và gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn, nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng.

Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột qụy do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Nắng nóng trở lại, kéo dài một tuần khắp cả nướcNắng nóng trở lại, kéo dài một tuần khắp cả nước

Từ ngày mai (16-5), ở Bắc Bộ, Trung Bộ và Nam Bộ xuất hiện nắng nóng diện rộng. Dự báo, đợt nắng nóng này kéo dài tới ngày 18-5 ở miền Nam và tới 23-5 ở khu vực miền Bắc và miền Trung.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên