26/11/2023 22:07 GMT+7

Hà Lệ Diễm và bộ phim dễ thương nhất Liên hoan phim Việt Nam

Đạo diễn Hà Lệ Diễm và phim tài liệu Những đứa trẻ trong sương được yêu mến không chỉ bởi phim dễ thương mà còn đầy tâm huyết, và câu chuyện ngoài màn ảnh đẹp không kém trong phim.

Đạo diễn Hà Lệ Diễm và đạo diễn Bùi Thạc Chuyên cùng nhận giải Đạo diễn xuất sắc tại Liên hoan phim Việt Nam 2023. Họ là hai thế hệ của TPD (Trung tâm phát triển tài năng điện ảnh trẻ, do Bùi Thạc Chuyên sáng lập) - Ảnh: MAI VINH

Đạo diễn Hà Lệ Diễm và đạo diễn Bùi Thạc Chuyên cùng nhận giải Đạo diễn xuất sắc tại Liên hoan phim Việt Nam 2023. Họ là hai thế hệ của TPD (Trung tâm phát triển tài năng điện ảnh trẻ, do Bùi Thạc Chuyên sáng lập) - Ảnh: MAI VINH

Không chỉ thắng giải Bông sen vàng và Đạo diễn xuất sắc hạng mục phim tài liệu ở Liên hoan phim Việt Nam vừa qua, phim Những đứa trẻ trong sương (Children of the mist) của đạo diễn Hà Lệ Diễm chiến thắng tại hầu hết giải thưởng, liên hoan phim mà phim tham gia.

Đỉnh điểm, phim là đại diện Việt Nam vào đến vòng rút gọn của hạng mục phim tài liệu tại giải Oscar 2023.

Trước đó, phim cũng thắng giải Phim quốc tế xuất sắc tại Liên hoan phim Docaviv (Israel) và giải Đạo diễn xuất sắc tại Liên hoan phim tài liệu quốc tế Amsterdam (Hà Lan) vào năm 2021, giải Phim châu Á hay nhất (chung các thể loại) tại Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng 2023.

Trailer phim Những đứa trẻ trong sương

Những đứa trẻ trong sương nay đã trưởng thành

Hành trình "gặt" giải thưởng của Những đứa trẻ trong sương có thể nói là đầy quả ngọt và tự hào. Bởi đạo diễn Hà Lệ Diễm (năm nay 31 tuổi) là một tài năng trẻ được đào tạo trong nước theo trường phái làm phim tài liệu trực tiếp của Varan (từ Pháp). 

Chủ đề làm phim của Diễm cũng là những câu chuyện rất Việt Nam, về cuộc sống của người dân miền núi (cô là người dân tộc Tày).

Và bằng tài năng của mình, Diễm đã đưa những câu chuyện rất Việt Nam ấy đến với thế giới, qua những thước phim hồn nhiên, hồn hậu như chính các nhân vật cô lựa chọn.

Bộ phim Những đứa trẻ trong sương - do Diễm tự cầm máy quay, quay trong 3 năm rưỡi và mất 5 năm để hoàn thành - ban đầu được mô tả như một phim tài liệu về "nạn tảo hôn", "tục kéo vợ". 

Nhưng trong mắt Diễm, đó chỉ là một trong những tình tiết, còn tổng thể bộ phim, bằng tất cả tấm lòng chân thành, cô muốn nói về tuổi thơ bị đánh cắp.

Khi những đứa trẻ đứng trước màn sương mù của tuổi trưởng thành, của những lựa chọn đầy khó khăn, tuổi thơ vô lo vô nghĩ đang tuột dần khỏi tay, tan vào màn sương ấy.

Và khi nhắc đến Những đứa trẻ trong sương, không thể không nhắc đến câu chuyện đẹp ngoài đời của Diễm với Di (nhân vật trong phim).

Đạo diễn Hà Lệ Diễm và mẹ con cô bé Di, nhân vật chính trong bộ phim Những đứa trẻ trong sương - Ảnh: NVCC

Đạo diễn Hà Lệ Diễm và mẹ con cô bé Di, nhân vật chính trong bộ phim Những đứa trẻ trong sương - Ảnh: NVCC

Di từng bị kéo vợ, từng phải đấu tranh để được quyền tự quyết cuộc đời mình, và rồi Di đã tìm được hạnh phúc. Cô cũng nhận được sự ủng hộ của gia đình, gặp được tình yêu đích thực và hiện theo đuổi công việc đưa những sản phẩm truyền thống của người Mông đi xa. 

Trong rất nhiều sự kiện, Diễm và Di đồng hành cùng nhau. Cả hai không chỉ là đạo diễn và nhân vật, mà như hai chị em.

Hà Lệ Diễm tri ân người thầy Bùi Thạc Chuyên và TPD

Tối 26-11, đạo diễn Hà Lệ Diễm đăng ảnh chụp cùng đạo diễn Bùi Thạc Chuyên lên trang cá nhân và chia sẻ:

"Tấm ảnh tui xin chụp cùng chú Chuyên - người thành lập Trung tâm hỗ trợ phát triển tài năng điện ảnh TPD, tại Liên hoan phim Việt Nam vừa qua.

TPD, nơi mà năm 2011, năm tui 18 tuổi, đã nhận tui vào học khóa làm phim tài liệu miễn phí, 2 năm sau đó tài trợ cho tui làm phim tài liệu ngắn thứ hai tên Con đi trường học.

Hà Lệ Diễm cảm ơn "chú Chuyên" vì đã thành lập Trung tâm TPD, nơi cô được học và hỗ trợ làm phim tài liệu - Ảnh: Facebook Hà Lệ Diễm

Hà Lệ Diễm cảm ơn "chú Chuyên" vì đã thành lập Trung tâm TPD, nơi cô được học và hỗ trợ làm phim tài liệu - Ảnh: Facebook Hà Lệ Diễm

Những năm tháng thanh xuân của tui có bạn bè ở TPD, cùng làm những bộ phim, cùng ăn cùng lăn lóc ngủ trên tấm thảm những mùa hè.

Đến năm 2023 thì TPD lại giúp những buổi chiếu đầu tiên của Children of the mist được ra mắt thuận lợi ở Việt Nam.

Vẫn nhớ năm nào đó, một cô nhóc (là tui) đã viết lên bảng điều ước của TPD rằng, mong TPD hãy mãi là nhà của Táo nhé.

Vì ở đây, lũ nhóc chúng tôi đã sống những ngày làm phim cùng nhau, vui buồn, giận hờn và dại khờ cùng nhau".

Bất ngờ ẩn số Mẹ ơi, Bướm đây và Bông sen vàng lại quá dễ đoánBất ngờ ẩn số Mẹ ơi, Bướm đây và Bông sen vàng lại quá dễ đoán

Liên hoan phim Việt Nam 2023 khép lại với chiến thắng áp đảo của Tro tàn rực rỡ. Các phim Việt ăn khách nhất năm như Đất rừng phương Nam, Nhà bà Nữ, Người vợ cuối cùng... bất ngờ vì gần như trắng tay.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên