
Ca sĩ Hà Anh Tuấn tiếp tục đóng góp cho Như chưa hề có cuộc chia ly - Ảnh: FNBV
Chiều 23-12, nhà sản xuất STORII Original Documentary chia sẻ trên fanpage: “Khép lại đợt công chiếu diễn ra từ ngày 12 đến 21-12 tại một số điểm rạp nhất định, phim tài liệu Chân trời rực rỡ chính thức đóng góp 500 triệu đồng dành tặng chương trình Như chưa hề có cuộc chia ly”.
“Khoản đóng góp này được dành tặng chương trình như một sự tiếp nối tự nhiên của tinh thần nhân văn mà Chân trời rực rỡ theo đuổi, đồng hành cùng hành trình bền bỉ tìm lại cội nguồn cho những đồng bào đi lạc.
STORII Original Documentary cảm ơn tình cảm và sự đón nhận của khán giả dành cho bộ phim trong suốt thời gian công chiếu. Sự đồng hành của quý vị góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp mà Chân trời rực rỡ hướng đến” - trích chia sẻ từ nhà sản xuất.
Trước đó, nhà sản xuất STORII Original Documentary thông báo toàn bộ doanh thu bán vé phim tài liệu Chân trời rực rỡ thuộc phần doanh thu từ phía đơn vị sản xuất STORII Original Documentary sẽ dành tặng cho chương trình Như chưa hề có cuộc chia ly.
Phim tài liệu Chân trời rực rỡ do Lan Nguyên làm đạo diễn có suất chiếu đặc biệt vào ngày 9-12. Từ ngày 12 đến 21-12, phim khởi chiếu trên các cụm rạp toàn quốc.
Hà Anh Tuấn và Vietvison từng ủng hộ cho Như chưa hề có cuộc chia ly 5 tỉ đồng, để duy trì hoạt động vào thời điểm khó khăn.

Nhà báo Thu Uyên trong chương trình Như chưa hề có cuộc chia ly - Ảnh: BTC
Theo nhà báo Thu Uyên - người sáng lập chương trình Như chưa hề có cuộc chia ly, đến nay sau 18 năm hoạt động, Như chưa hề có cuộc chia ly đã tìm ra gần 3.200 trường hợp thất lạc, tổ chức đoàn tụ cho 1.500 đại gia đình và phát sóng 195 chương trình truyền hình.
"Mọi sự ủng hộ của cộng đồng dành cho chương trình đều quý giá, trong đó sự đồng hành bền bỉ của Hà Anh Tuấn và VietVision có vai trò vô cùng đặc biệt đối với chúng tôi. Như chưa hề có cuộc chia ly luôn biết rằng chúng tôi chỉ có thể đáp lại bằng những cuộc đoàn tụ" - nhà báo Thu Uyên nói với Tuổi Trẻ Online.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận