23/03/2024 21:12 GMT+7

H'Hen Nie kêu gọi tắt đèn hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất

Đêm sự kiện tắt đèn hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất năm 2024 diễn ra từ 20h30 đến 21h30 tối 23-3 tại Nhà văn hóa Thanh niên (quận 1, TP.HCM).

Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 H'Hen Nie tham dự sự kiện tắt đèn nhân Giờ Trái đất ngày 23-3 tại TP.HCM - Ảnh: PHƯƠNG QUYÊN

Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 H'Hen Nie tham dự sự kiện tắt đèn nhân Giờ Trái đất ngày 23-3 tại TP.HCM - Ảnh: PHƯƠNG QUYÊN

Chiến dịch Giờ Trái đất là sáng kiến của Quỹ Quốc tế bảo vệ thiên nhiên (WWF), được triển khai thực hiện từ năm 2007, kêu gọi cộng đồng thực hiện tắt điện trong một giờ, từ 20h30 - 21h30 vào ngày thứ bảy cuối cùng của tháng 3 hằng năm.

Bạn trẻ hào hứng tham dự Giờ Trái đất

Trình diễn robot hưởng ứng Giờ Trái đất - Ảnh: PHƯƠNG QUYÊN

Trình diễn robot hưởng ứng Giờ Trái đất - Ảnh: PHƯƠNG QUYÊN

Ngay từ cuối buổi chiều 23-3, các bạn trẻ đã lấp kín ghế ngồi ở khu vực sân khấu Nhà văn hóa Thanh niên (quận 1, TP.HCM) để chờ theo dõi chương trình. Như Ý (sinh viên Trường đại học Sư phạm TP.HCM) đi cùng người bạn thân từ thời cấp 3 là Bảo Trân (sinh viên Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM) và có mặt từ đầu giờ chiều.

"Tụi mình ghé tham dự Lễ hội thanh niên, mua sắm và chuẩn bị xem chương trình Giờ Trái đất. Mình biết đến sự kiện này từ năm 2020 và cũng tắt đèn để hưởng ứng", Như Ý chia sẻ.

Trong khi đó, Bảo Trân nói rằng năm đầu tiên cô tắt đèn, gia đình không đồng ý vì chưa hiểu rõ ý nghĩa của hành động này và cũng không biết nhiều về Giờ Trái đất. Sau đó, Trân tìm các thông tin gửi cho cha mẹ và thuyết phục khéo léo.

"Mẹ mình từng thấy tắt đèn bất tiện và nói rằng xung quanh không cúp điện, vì sao phải làm như vậy. Mình đã giải thích cho mẹ về tác động của việc tắt điện trong vòng một giờ và sau đó mẹ dần 'xuôi' theo mình. Đến giờ thì mẹ chính là người đã hỏi mình về sự kiện Giờ Trái đất năm nay", Trân cười.

Sự kiện Giờ Trái đất nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về biến đổi khí hậu và tiết kiệm năng lượng trên toàn thế giới. Tại Việt Nam, chương trình tắt đèn hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất năm nay mang thông điệp "Tiết kiệm điện - Thành thói quen", nằm trong khuôn khổ Lễ hội thanh niên năm 2024.

Giờ Trái đất nhiều sắc màu và năng lượng

Trình diễn thời trang từ vải tái chế, sợi tái chế trong đêm sự kiện tắt điện nhân Giờ Trái đất - Ảnh: PHƯƠNG QUYÊN

Trình diễn thời trang từ vải tái chế, sợi tái chế trong đêm sự kiện tắt điện nhân Giờ Trái đất - Ảnh: PHƯƠNG QUYÊN

Từ 19h30, các bạn trẻ đến sớm đã được khuấy động năng lượng và sức trẻ khi theo dõi màn trình diễn các tiết mục DJ cực kỳ sôi động để chuẩn bị cho chương trình Giờ Trái đất sắp diễn ra.

Sau phần chiếu phim về Giờ Trái đất của WWF giúp các bạn trẻ hiểu hơn về ý nghĩa và hành trình tạo ra tác động cộng đồng của sự kiện, chương trình mở màn với các ca khúc "Hãy bảo vệ Trái đất - Save Her Earth" và "Đôi cánh".

Bên cạnh đó, các hoa hậu, á hậu, và các nghệ sĩ thuộc Đội tình nguyện viên nghệ sĩ TP.HCM cũng mang đến cho khán giả màn trình diễn thời trang hết sức đặc sắc với các trang phục làm từ vải tái chế, sợi tái chế và vảy cá do đội ngũ nhà thiết kế Việt Hùng thực hiện.

Ca sĩ H’Hen Nie trình diễn ca khúc Ngừng ăn thịt thú rừng - Ảnh: PHƯƠNG QUYÊN

Ca sĩ H’Hen Nie trình diễn ca khúc Ngừng ăn thịt thú rừng - Ảnh: PHƯƠNG QUYÊN

Đúng 20h30, sự kiện tắt đèn chính thức diễn ra sau phần nghi thức, được tiếp nối bằng chuỗi ca khúc và các màn biểu diễn văn nghệ đầy màu sắc như Bức tranh muôn màu, Sống như những đóa hoa. Trong đó, có nhiều ca khúc được các bạn trẻ yêu thích như Thanh xuân của chúng ta, Một đêm say, Hãy hát lên

Trải qua thời gian, mục đích của chiến dịch Giờ Trái đất ngày càng mở rộng hơn theo hướng vận động cộng đồng thay đổi những thói quen sống, mang đến lợi ích cho môi trường, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả hơn. Trong đó, ngoài chương trình đêm nay, Thành Đoàn TP.HCM cũng tổ chức các hoạt động hưởng ứng chiến dịch như giải chạy bộ Bước chân xanh.

Đêm sự kiện tắt đèn năm nay có sự tham gia của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 H'Hen Niê và gần 50 văn nghệ sĩ trẻ, các nhóm nhạc, nhóm nhảy. Các bạn trẻ truyền tải thông điệp của chiến dịch Giờ Trái đất và hưởng ứng sự kiện tắt đèn trên toàn thế giới.

Các tiết mục ca nhạc sôi động - Ảnh: PHƯƠNG QUYÊN

Các tiết mục ca nhạc sôi động - Ảnh: PHƯƠNG QUYÊN

Các hoạt động hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất đã được triển khai trong nhiều năm qua tại TP.HCM, qua đó phát huy hiệu quả tinh thần rèn luyện sức khỏe, tăng cường thể dục, thể thao, nâng cao nhận thức của người dân, đoàn viên, thanh niên của thành phố và góp phần vào nỗ lực chung của thế giới trong vấn đề tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường và biến đổi khí hậu.

Tắt đèn 1 giờ truyền thông điệp tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường - Ảnh: PHƯƠNG QUYÊN

Tắt đèn 1 giờ truyền thông điệp tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường - Ảnh: PHƯƠNG QUYÊN

Trụ sở UBND TP.HCM (quận 1, TP.HCM) tắt đèn hưởng ứng Giờ Trái đất - Ảnh: TIẾN QUỐC

Trụ sở UBND TP.HCM (quận 1, TP.HCM) tắt đèn hưởng ứng Giờ Trái đất - Ảnh: TIẾN QUỐC

Tòa nhà Landmark 81 và tòa cao ốc cũng tắt bớt đèn trong Giờ Trái đất (20h30 đến 21h30 ngày 23-3-2024) - Ảnh: TIẾN QUỐC

Tòa nhà Landmark 81 và tòa cao ốc cũng tắt bớt đèn trong Giờ Trái đất (20h30 đến 21h30 ngày 23-3-2024) - Ảnh: TIẾN QUỐC

Các hoạt động trong Lễ hội thanh niên từ 22 đến 24-3 - Ảnh: BTC

Các hoạt động trong Lễ hội thanh niên từ 22 đến 24-3 - Ảnh: BTC

Giờ Trái đất tại Hà Nội: Tắt đèn tận hưởng đêm của thanh xuân

Tối 23-3, hàng ngàn bạn trẻ Hà Nội đã cùng nhau có mặt tại lễ hội Tắt đèn bật ý tưởng 2024 nhằm hưởng ứng Giờ Trái đất.

Lễ hội năm nay là chuỗi hoạt động kéo dài trong cả ngày 23-3 tại trung tâm thương mại The Loop (quận Cầu Giấy, Hà Nội). Với thông điệp "giảm rác cho sạch, tái chế cho xanh", lễ hội mang đến các hoạt động nhằm giúp cộng đồng nâng cao nhận thức về phân loại rác, bảo vệ môi trường.

Đồng hành cùng lễ hội trong suốt 5 năm qua, Mèo Tôm handmade mang đến cho giới trẻ cái nhìn tích cực về tái chế, tái sử dụng các sản phẩm thời trang.

Chia sẻ với Tuổi Trẻ Online, chị Nguyễn Hà - đồng sáng lập thương hiệu Mèo Tôm Handmade - cho biết trong những năm qua nhận thức của mọi người về tái chế và phân loại rác đã thay đổi rất nhiều.

"Nếu như trước đây, có người thắc mắc túi xách tái chế tại sao lại dùng cúc mới, khoá mới… Nhiều người tưởng rằng tái chế là phải sử dụng hoàn toàn các nguyên liệu cũ. Nhưng bây giờ mọi người đã có cái nhìn đúng hơn về tái chế và tái sử dụng.

Đặc biệt, các bạn đến với lễ hội năm nay đều đã có nhận thức về việc thu gom, phân loại rác tại nguồn và trân trọng hơn các sản phẩm xanh", chị Hà bộc bạch.

Trình diễn nghệ thuật với đồ tái chế - Ảnh: NGUYỄN HIỀN

Trình diễn nghệ thuật với đồ tái chế - Ảnh: NGUYỄN HIỀN

Cũng tại lễ hội, ca sĩ Mỹ Linh đã dành tặng khán giả hai ca khúc ngọt ngào. Nữ ca sĩ chia sẻ đây không phải là lần đầu tiên cô đến với Tắt đèn bật ý tưởng."Mỗi lần đến với lễ hội, Mỹ Linh đều cảm thấy thật nhiều năng lượng, vì ở đây toàn các bạn trẻ mà. Năng lượng thuộc về các bạn, cả tương lai cũng thuộc về các bạn nữa. Vậy nên Mỹ Linh mong rằng những hành động của các bạn sẽ góp phần thay đổi nhận thức của cộng đồng về bảo vệ môi trường", Mỹ Linh nói.

Bạn trẻ Hà Nội trong Giờ Trái đất 2024 - Ảnh: NGUYỄN HIỀN

Bạn trẻ Hà Nội trong Giờ Trái đất 2024 - Ảnh: NGUYỄN HIỀN

Ca sĩ Mỹ Linh tại sự kiện Tắt đèn bật ý tưởng - Ảnh: NGUYỄN HIỀN

Ca sĩ Mỹ Linh tại sự kiện Tắt đèn bật ý tưởng - Ảnh: NGUYỄN HIỀN

Ngành điện miền Nam thiết thực hưởng ứng Giờ Trái đấtNgành điện miền Nam thiết thực hưởng ứng Giờ Trái đất

Từ đầu tháng 3-2023 đến nay, Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) đã triển khai nhiều hoạt động hưởng ứng Giờ Trái đất năm 2023 với chủ đề "Tiết kiệm điện - Thành thói quen".

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên