25/03/2023 22:16 GMT+7

Giờ Trái đất: Đến năm 2030, mỗi ngày thế giới gánh 1,5 sự kiện thiên tai

Nhiều địa điểm trung tâm tại TP.HCM, Hà Nội đồng loạt tắt đèn 1 giờ (20h30 - 21h30) hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất cùng thông điệp "Tiết kiệm điện - Thành thói quen" tối 25-3.

Giờ Trái đất: Đến năm 2030, mỗi ngày thế giới gánh 1,5 sự kiện thiên tai - Ảnh 1.

Đếm ngược sự kiện tắt điện hưởng ứng Giờ Trái đất - Ảnh: PHƯƠNG QUYÊN

Đây cũng là thông điệp của chương trình tiết kiệm điện giai đoạn 2020 - 2025 thực hiện chỉ thị 20 của Thủ tướng Chính phủ.

Sự kiện đêm tắt đèn hưởng ứng Giờ Trái đất

Tại TP.HCM, sự kiện tắt đèn hưởng ứng Giờ Trái đất năm 2023 diễn ra tại Nhà văn hóa Thanh niên (quận 1).

Đồng hành cùng sự kiện là hoa hậu Ngọc Châu (Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022), hoa hậu Thái Thị Hoa (Hoa hậu Trái đất Việt Nam 2020), hoa hậu Nguyễn Thanh Hà (Hoa hậu Môi trường thế giới 2023) cùng gần 50 văn nghệ sĩ trẻ, nhóm nhạc, nhóm nhảy.

Hưởng ứng chiến dịch, chị Trần Thu Hà - phó bí thư Thành Đoàn, chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam TP.HCM - cho biết Thành Đoàn TP.HCM đã tổ chức nhiều hoạt động, như giải chạy bộ "Bước chân xanh", chương trình "Mỗi thanh niên 10.000 bước chân mỗi ngày", Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2023...

Giờ Trái đất: Đến năm 2030, mỗi ngày thế giới gánh 1,5 sự kiện thiên tai - Ảnh 2.

Sự kiện nhận được sự quan tâm của rất đông bạn trẻ - Ảnh: PHƯƠNG QUYÊN

Theo báo cáo mới nhất của Văn phòng Liên Hiệp Quốc về giảm nhẹ rủi ro thiên tai, trong vòng hai thập kỷ qua mỗi năm thế giới đối diện trung bình 350 - 500 thảm họa, cao gấp 5 lần so với ba thập kỷ trước.

"Báo cáo ước tính đến năm 2030, người dân trên thế giới phải đối diện với 1,5 thảm họa mỗi ngày. Trung bình mỗi năm có 560 sự kiện thảm họa xảy ra, đó là điều chúng ta không hề mong muốn", chị Hà nói.

Thói quen tiết kiệm điện

Tại quảng trường Cách Mạng Tháng Tám (Hà Nội), Sở Công Thương TP Hà Nội cùng các đơn vị, sở ban ngành cũng tổ chức chương trình tiết kiệm điện hưởng ứng Giờ Trái đất, với sự tham gia của đại sứ, hoa hậu Việt Nam 2020 Đỗ Thị Hà.

Đúng 20h30, đèn điện trên các con phố, tòa nhà quanh khu vực phố đi bộ hồ Gươm, vườn hoa Lý Thái Tổ, Nhà hát lớn Hà Nội, hồ Trúc Bạch; trụ sở Thành ủy, HĐND, UBND TP... đều tắt.

Cùng lúc là đèn chiếu sáng công cộng, quảng cáo tại một số khu vực công cộng và khu trung tâm các quận/huyện...

Giờ Trái đất: Đến năm 2030, mỗi ngày thế giới gánh 1,5 sự kiện thiên tai - Ảnh 3.

Đường phố Hà Nội sau 20h30 ngày 25-3 - Ảnh: NAM TRẦN

Phát biểu tại chương trình, ông Đặng Hoàng An - thứ trưởng Bộ Công Thương - cho hay 2023 đánh dấu 15 năm kết nối và lan tỏa chương trình Giờ Trái đất, tuy thông điệp khác nhau qua từng năm nhưng chung một ý nghĩa là gìn giữ Trái đất xanh hơn.

"Với vai trò đơn vị chủ trì, Bộ Công Thương kêu gọi tất cả mọi người thực hành tiết kiệm điện, tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường thường xuyên trong suốt 365 ngày và biến nó trở thành thói quen", ông An nhấn mạnh.

Chiến dịch hưởng ứng Giờ Trái đất năm nay kéo dài 1 giờ, từ 20h30 - 21h30.

Giờ Trái đất: Đến năm 2030, mỗi ngày thế giới gánh 1,5 sự kiện thiên tai - Ảnh 4.

Đường phố Hà Nội ít phút sau khi toàn TP hưởng ứng hành động tắt đèn - Ảnh: NAM TRẦN

Giờ Trái đất: Đến năm 2030, mỗi ngày thế giới gánh 1,5 sự kiện thiên tai - Ảnh 5.

Hoa hậu Việt Nam 2020 Đỗ Thị Hà, đại sứ chương trình - Ảnh: NAM TRẦN

Giờ Trái đất: Đến năm 2030, mỗi ngày thế giới gánh 1,5 sự kiện thiên tai - Ảnh 6.

Các nhân viên điện lực Hà Nội hưởng ứng chương trình - Ảnh: NAM TRẦN

Giờ Trái đất: Đến năm 2030, mỗi ngày thế giới gánh 1,5 sự kiện thiên tai - Ảnh 7.

Đôi bạn trẻ tham gia cùng chiến dịch Giờ Trái đất - Ảnh: NAM TRẦN

Giờ Trái đất: Đến năm 2030, mỗi ngày thế giới gánh 1,5 sự kiện thiên tai - Ảnh 8.

Khách sạn REX (TP.HCM) hưởng ứng Giờ Trái đất - Ảnh: PHƯƠNG QUYÊN

Người dân nước ngoài hào hứng tham gia hưởng ứng cùng chiến dịch - Ảnh: THANH HIỆP

Người dân nước ngoài hào hứng tham gia hưởng ứng cùng chiến dịch - Ảnh: THANH HIỆP

Giờ Trái đất: Đến năm 2030, mỗi ngày thế giới gánh 1,5 sự kiện thiên tai - Ảnh 10.

Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam Nguyễn Thị Ngọc Châu, Hoa hậu Trái đất Việt Nam Thái Thị Hoa và Hoa hậu Môi trường thế giới Nguyễn Thanh Hà - Ảnh: PHƯƠNG QUYÊN

Qua theo dõi số liệu về phụ tải tiêu thụ điện, Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia cho biết sau 1 giờ tắt đèn hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất 2023 (20h30-21h30), cả nước đã tiết kiệm được 298.000 kWh điện, tương đương khoảng 555,6 triệu đồng.
Tắt đèn một giờ đồng hồ để hưởng ứng Giờ Trái đất năm 2023Tắt đèn một giờ đồng hồ để hưởng ứng Giờ Trái đất năm 2023

Hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2023, Bộ Tài nguyên và Môi trường kêu gọi tất cả các bộ, ngành, địa phương cùng tắt đèn và các thiết bị điện không cần thiết khác vào lúc 20h30 - 21h30 ngày 25-3.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên