12/06/2025 19:16 GMT+7

Giấy tờ, hồ sơ của bệnh viện được đem đốt bên bờ kênh

Nhiều hồ sơ, giấy tờ phải đem đi tiêu hủy đúng quy trình nhưng nhân viên Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An lại đem ra bờ kênh đốt.

giấy tờ - Ảnh 1.

Giấy tờ, hồ sơ từ Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An được đem ra bờ kênh đốt chiều 12-6 - Ảnh: Người dân cung cấp

Chiều 12-6, trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn video clip dài gần 1 phút ghi lại cảnh một nhóm người đang đốt các hồ sơ, tài liệu, giấy tờ ở bờ kênh Bắc, thành phố Vinh, Nghệ An.

Trong đoạn video, người ghi hình bình luận rằng "mời nhà báo tới xem họ đưa giấy tờ của bệnh viện ra đốt cháy cả cây". Cùng lúc này, ba người đàn ông đang dùng xe kéo các tập giấy và đốt, gây cháy, khói bốc mù mịt cả một khu vực.

Khu vực mà nhóm người này đốt giấy tờ nằm ở bờ kênh Bắc, gần với Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An.

Được biết, sau khi người dân phản ánh, lãnh đạo Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An đã yêu cầu nhóm người đàn ông này dừng việc đốt giấy tờ và dọn dẹp hiện trường.

Người dân cung cấp cho Tuổi Trẻ Online một số hồ sơ bệnh án của các bệnh nhân điều trị ở khoa nội phụ Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An cháy dở mà họ lấy được khi nhóm người này đốt.

Trả lời Tuổi Trẻ Online, ông Hồ Văn Thăng - giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An - xác nhận nhóm người đốt giấy tờ ở bờ kênh Bắc là bảo vệ, nhân viên của bệnh viện.

"Đây là các giấy tờ, tài liệu thuộc diện tiêu hủy theo quy định. Tuy nhiên trong khi chờ đơn vị thuê tới tiếp nhận đem đi tiêu hủy thì anh em hiểu nhầm đem ra bờ kênh đốt", ông Thăng giải thích.

giấy tờ - Ảnh 2.

Một số tài liệu hồ sơ bệnh án bệnh nhân điều trị năm 2023 cháy dở mà người dân lấy được - Ảnh: DOÃN HÒA

Về một số hồ sơ bệnh án cháy dở mà người dân lấy được, ông Thăng cho hay có thể đây là những giấy tờ in lỗi, phải đem đi tiêu hủy.

Theo ông Thăng, hồ sơ bệnh án nội trú, ngoại trú được lưu trữ ít nhất từ 10 đến 20 năm theo Luật Khám chữa bệnh. Vì vậy, bệnh viện không có chủ trương tiêu hủy các hồ sơ bệnh án còn trong thời gian lưu trữ.

Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An cũng đã báo cáo sự việc này cho lãnh đạo Sở Y tế Nghệ An.

Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An được thành lập từ năm 1964, đến nay bệnh viện có 23 khoa phòng, trung tâm, với cơ cấu 750 giường bệnh kế hoạch; lượng bệnh nhân điều trị nội trú mỗi ngày trung bình từ 1.200 đến 1.400 người.

Xôn xao vụ nhân viên bệnh viện đốt giấy tờ, hồ sơ bên bờ kênh - Ảnh 3.Cháy trường THCS, phòng lưu trữ hồ sơ bị thiêu rụi

Phòng lưu trữ hồ sơ và phòng hiệu phó tại Trường THCS Phổ Thạnh (thị xã Đức Phổ, Quảng Ngãi) bị cháy, ước tính thiệt hại gần 250 triệu đồng.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên