11/09/2019 18:34 GMT+7

Sau vụ cháy 40 tấn hồ sơ xe buýt, việc quyết toán trợ giá ra sao?

ĐỨC PHÚ - SƠN BÌNH
ĐỨC PHÚ - SƠN BÌNH

TTO - Ông Trần Chí Trung - giám đốc Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TP.HCM - cho biết việc cháy kho hồ sơ không ảnh hưởng lớn tới công tác quyết toán trợ giá đang tồn đọng ở giai đoạn 2012 - 2016.

Cận cảnh kho chứa 40 tấn hồ sơ về xe buýt - Video: Ngọc Khải

Ông Trần Chí Trung cho biết như vậy sau khi Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Bình Chánh có kết luận điều tra vụ cháy 40 tấn hồ sơ xe buýt xảy ra hồi tháng 5.

Về việc chậm trễ quyết toán trợ giá xe buýt từng năm theo Luật ngân sách, ông Trung cho hay giai đoạn 2011 - 2016 các đoàn thanh tra Sở GTVT và Thanh tra TP đã thanh tra toàn diện trợ giá xe buýt, tới cuối năm 2016 mới ra kết luận cuối cùng. Do thời gian kéo dài, thêm vào đó khối lượng công việc quyết toán rất lớn nên đơn vị đang làm từng bước.

Để đẩy nhanh quyết toán trợ giá các năm đang tồn đọng, trung tâm và Sở GTVT đã lập tổ quyết toán để giải quyết dứt điểm vấn đề này. Hiện đơn vị kiểm toán độc lập cũng đã hoàn tất kiểm toán các năm nêu trên.

Tuy nhiên theo ông Trung, UBND TP mới ban hành định mức đơn giá vào cuối tháng 8-2019, trong đó điều chỉnh đơn giá cho xe buýt sử dụng nhiên liệu sạch CNG. Do đó, Sở GTVT đang trình UBND TP về vấn đề này và sẽ cập nhật lại dự toán cho phù hợp.

Theo ông Trung, trung tâm sẽ hoàn tất các báo cáo quyết toán vào cuối năm nay cho Sở GTVT TP. Từ đó, Sở GTVT sẽ gửi báo cáo qua Sở Tài chính thẩm định để hoàn tất quá trình quyết toán trợ giá xe buýt các năm đang tồn đọng. 

Như Tuổi Trẻ Online đã thông tin, vụ hỏa hoạn xảy ra khoảng 21h25 đêm 2-5 tại kho chứa hồ sơ tài liệu của Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TP và kho chứa nhựa phế liệu của một hộ kinh doanh trên đường Mai Bá Hương, xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh.

Sau vụ cháy, Sở GTVT cho biết tài liệu bị cháy bao gồm: lệnh vận chuyển từ năm 2006 đến 2017, hồ sơ xử lý vi phạm từ 2012 đến 2016. Ngoài ra còn có các văn bản đi, đến từ năm 1997 đến 2016, sổ nhật trình xe đưa rước học sinh, sinh viên và 218 bao vé tập xe buýt.

Hồ sơ phục vụ công tác tài chính, quyết toán kinh phí trợ giá từ năm 2011 đến 2016 cơ bản vẫn còn đủ điều kiện theo quy định và hiện được lưu trữ bản chính tại trụ sở chính của trung tâm.

Sở GTVT khẳng định thiệt hại về hồ sơ trong vụ cháy không ảnh hưởng đến quá trình quyết toán trợ giá xe buýt đang thực hiện.

Công bố kết quả điều tra vụ cháy 40 tấn hồ sơ xe buýt ở TP.HCM Công bố kết quả điều tra vụ cháy 40 tấn hồ sơ xe buýt ở TP.HCM

TTO - Công an kết luận do nước mưa gây rò rỉ và phóng điện dẫn đến hỏa hoạn làm cháy 40 tấn hồ sơ xe buýt ở TP.HCM, không có hành vi phạm tội nên không khởi tố vụ án.

ĐỨC PHÚ - SƠN BÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên