21/01/2020 14:38 GMT+7

Giáp tết, Bạc Liêu trao chủ trương đầu tư dự án 'khủng' nhất miền Tây

CHÍ QUỐC
CHÍ QUỐC

TTO - Dự án có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) 4 tỉ USD - số vốn “khủng” nhất ở miền Tây - được Bạc Liêu trao cho nhà đầu tư trong ngày giáp Tết Canh Tý.



Giáp tết, Bạc Liêu trao chủ trương đầu tư dự án khủng nhất miền Tây - Ảnh 1.

Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu cùng lãnh đạo của tỉnh này trao giấy chứng nhận dự án "khủng" cho nhà đầu tư chiều 21-1 - Ảnh: CHÍ QUỐC

Chiều 21-1, tại trụ sở UBND tỉnh Bạc Liêu, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Dương Thành Trung trao quyết định chủ trương đầu tư dự án nhà máy điện khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) Bạc Liêu công suất 3.200MW cho Công ty TNHH Delta Offshore Energy Pte. Ltd (DOE Singapore).

Đây là dự án tích hợp tổng thể gồm nhà máy điện có tổng công suất thiết kế 3.200MW trên diện tích đất 40ha tại xã Vĩnh Hậu A (huyện Hòa Bình, Bạc Liêu); trạm tiếp nhận và lưu trữ nhiên liệu có diện tích nổi khoảng 100ha mặt biển (lưu trữ từ 150.000 đến 174.000m3 khí tự nhiên hóa lỏng); trạm tái hóa khí và 35km đường ống dẫn khí áp suất cao.

Đây là dự án FDI lớn nhất ĐBSCL hiện nay. Chúng tôi hi vọng sau dự án này sẽ có nhiều dự án FDI vào VN nói chung, ĐBSCL nói riêng trong tương lai không xa

Ông Dương Thành Trung, chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu

Theo thông tin được công bố tại buổi trao quyết định chủ trương đầu tư, đến cuối tháng 12- 2020, nhà đầu tư sẽ hoàn thành khâu chuẩn bị đầu tư dự án, và 36 tháng tiếp theo sẽ triển khai xây lắp khu tiếp nhận, lưu trữ LNG và xây dựng trạm tái hóa khí, đường đưa khí vào bờ và vận hành tổ máy tuabin khí giai đoạn 1 (750MW) vào cuối năm 2023.

Sau đó, nhà đầu tư sẽ tiếp tục xây lắp và đưa vào vận hành các tổ máy còn lại của dự án để đạt đủ công suất 3.200 MW trước tháng 12-2027.

Giá bán điện của dự án sẽ được xác định qua thương thảo hợp đồng mua bán điện giữa nhà đầu tư với Tập đoàn Điện lực VN (EVN), tính sơ bộ trong nghiên cứu tiền khả thi là khoảng 7 UScents/kwh như cam kết ban đầu của nhà đầu tư. 

Theo UBND tỉnh Bạc Liêu, với tổng mức đầu tư khoảng 4 tỉ USD (tương đương 93.600 tỉ đồng), dự án điện khí tự nhiên hóa lỏng nêu trên trở thành dự án đầu tư trực tiếp 100% vốn nước ngoài lớn nhất vùng Đồng bằng sông Cửu Long từ trước đến nay.

Phát biểu tại buổi trao quyết định chủ trương đầu tư, ông Dương Thành Trung cho rằng dự án nêu trên sẽ thay đổi cơ cấu sản xuất của tỉnh Bạc Liêu, trong đó mong muốn lớn nhất của tỉnh là dự án sẽ tạo công ăn việc làm cho người dân Bạc Liêu. 

Trước đó, thông tin với báo chí, ông Trung cho biết nếu dự án này đưa vào vận hành, tỉnh sẽ có nguồn thu ngân sách đủ cân đối thu - chi, không phải xin ngân sách trung ương nữa. 

Có dự án Có dự án 'khủng' 4 tỉ đô, Bạc Liêu hứa không xin ngân sách trung ương

TTO - Với dự án đầu tư đến 4 tỉ USD, lớn nhất ĐBSCL, lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu hứa sẽ tự cân đối được ngân sách, không xin trung ương nữa.

CHÍ QUỐC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên