23/03/2019 15:00 GMT+7

Dự án điện gió, điện mặt trời 'phủ kín' 56km bờ biển Bạc Liêu

CHÍ QUỐC
CHÍ QUỐC

TTO - Một 'làn sóng' đầu tư các dự án điện gió, điện mặt trời đang 'phủ kín' toàn bộ 56km chiều dài bờ biển Bạc Liêu.

Dự án điện gió, điện mặt trời phủ kín 56km bờ biển Bạc Liêu - Ảnh 1.

Hơn 56km bờ biển Bạc Liêu hiện đã được "phủ kín" bởi các dự án điện gió, điện mặt trời - Ảnh: C.QUỐC

Tại buổi khảo sát và làm việc với lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu ngày 22-3, Bộ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh đề nghị địa phương cần tiếp tục kiểm tra, giám sát và đôn đốc các nhà đầu tư dự án điện gió, điện mặt trời trên địa bàn thực hiện đúng cam kết.

Dự kiến đầu tháng 4-2019, Bộ Công thương sẽ cử cán bộ đến rà soát lại toàn bộ dự án điện của tỉnh Bạc Liêu để làm cơ sở báo cáo với Chính phủ.

Về dự án điện khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) công suất 3.200 MW đang triển khai thủ tục đầu tư trên địa bàn, ông Trần Tuấn Anh cho biết bộ ủng hộ nhưng cần tính toán cân đối nhiều yếu tố, trong đó có hạ tầng truyền tải sao cho hài hòa sự phát triển của địa phương và nhà đầu tư, cũng như sự phát triển chung của ngành năng lượng quốc gia.

Theo UBND tỉnh Bạc Liêu, hiện có "làn sóng" đầu tư các dự án điện gió, điện mặt trời "phủ kín" toàn bộ 56km chiều dài bờ biển của tỉnh này.

Đắk Lắk có thể thu hàng ngàn tỉ mỗi năm từ điện năng lượng mặt trời Đắk Lắk có thể thu hàng ngàn tỉ mỗi năm từ điện năng lượng mặt trời

TTO - Đó là mong mỏi của Phó thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại lễ cắt băng khánh thành cụm nhà máy điện năng lượng mặt trời đầu tiên của tỉnh Đắk Lắk và lớn nhất Việt Nam hiện nay.

CHÍ QUỐC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên