28/10/2025 13:49 GMT+7

Giao mùa, trẻ nhiễm vi rút hợp bào hô hấp RSV gia tăng, nhiều ca chuyển biến nặng

Thời gian gần đây Bệnh viện Đại học Y Hà Nội ghi nhận nhiều bệnh nhi đến khám, nhập viện do nhiễm vi rút hợp bào hô hấp (RSV). Nhiều trẻ chỉ 1 - 2 tháng tuổi đã phải thở oxy, thở máy, có trẻ mới hôm trước còn ho, sốt, khò khè, hôm sau đã suy hô hấp.

Giao mùa, trẻ nhiễm vi rút hợp bào hô hấp RSV gia tăng, nhiều ca chuyển biến nặng - Ảnh 1.

Bác sĩ Nguyễn Thị Diệu Thúy, Trưởng bộ môn nhi, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, thăm khám cho bệnh nhi - Ảnh: D.LIỄU

Từ đầu tháng 9 đến nay, cả nước ghi nhận số ca nhập viện do vi rút hợp bào hô hấp RSV có xu hướng gia tăng. Chỉ trong 2 tuần đầu tháng 10, Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí (Quảng Ninh) tiếp nhận 42 trẻ phải nhập viện vì nhiễm RSV.

Nhiều bệnh viện cũng ghi nhận số ca nhập viện vì RSV tăng. Theo các bác sĩ, RSV xuất hiện quanh năm và đạt đỉnh vào thời điểm giao mùa, đặc biệt là mùa thu - đông hoặc xuân - hè (từ tháng 10 đến tháng 3 hằng năm).

Ca nhiễm RSV gia tăng

PGS.TS.BS Nguyễn Thị Diệu Thúy, Trưởng bộ môn nhi, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, cho biết khoảng hai tháng nay, số ca nhiễm RSV tại Hà Nội gia tăng nhanh.

Tại khoa nhi Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, khoảng 50% bệnh nhân điều trị nội trú nhiễm RSV. Hằng năm bệnh gây gánh nặng lớn lên hệ thống y tế, đặc biệt ở nhóm trẻ nhỏ dưới 6 tháng tuổi.

"Đáng lưu ý, năm nay bệnh viện ghi nhận nhiều ca bệnh đặc biệt nặng. Nhiều trẻ chỉ 1-2 tháng tuổi đã phải thở oxy, thở máy, hay có trẻ mới hôm trước còn ho khò khè, hôm sau đã suy hô hấp nặng", bác sĩ Thúy chia sẻ.

Theo bác sĩ Thúy, nguyên nhân do thời điểm giao mùa, nhiệt độ chênh lệch lớn giữa ngày và đêm, tạo điều kiện cho vi rút phát triển.

Đặc biệt, RSV lây lan nhanh qua đường hô hấp, đặc biệt từ người lành mang vi rút, những người không có triệu chứng nhưng có thể truyền bệnh cho trẻ nhỏ. Trong những ca nặng, vi rút này có thể tấn công sâu vào phổi, gây viêm tiểu phế quản, viêm phổi và dẫn đến suy hô hấp và thậm chí gây tử vong.

Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), mỗi năm RSV gây ra hơn 3,6 triệu ca nhập viện và khoảng 100.000 ca tử vong ở trẻ em dưới 5 tuổi. Khoảng một nửa số ca tử vong do RSV ở trẻ em xảy ra ở trẻ sơ sinh dưới 6 tháng tuổi.

Riêng tại Việt Nam, bác sĩ Thúy cho biết RSV là tác nhân gây bệnh hàng đầu, trẻ càng nhỏ nguy cơ mắc RSV và gặp biến chứng nặng càng cao.

Dấu hiệu dễ nhầm lẫn, bệnh diễn tiến nhanh

Đáng nói, RSV khởi phát với các triệu chứng hô hấp thông thường như sốt, ho, sổ mũi, khò khè, khó thở, nên dễ bị nhầm với cúm hay COVID-19. Triệu chứng không điển hình khiến nhiều người vẫn chủ quan hoặc nhầm lẫn RSV với cảm cúm thông thường.

Bên cạnh đó, đối với vi rút RSV hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu. Việc điều trị chủ yếu là hỗ trợ hô hấp và dinh dưỡng. Cũng chính vì vậy nhiều cha mẹ cho rằng do không có điều trị đặc hiệu nên không cần nhập viện điều trị.

Tuy nhiên, bác sĩ Thúy khuyến cáo ở trẻ nhỏ, đặc biệt là trẻ sơ sinh, bệnh diễn tiến nhanh và có thể chuyển nặng chỉ trong vài giờ.

"Chúng tôi gặp rất nhiều ca diễn tiến chỉ trong một đêm. Có trẻ mới hôm trước khám còn chưa có các dấu hiệu nguy hiểm, hai ngày sau đã nhập viện vì suy hô hấp. Có bé mới 2 tuần tuổi, mới vào tới cổng bệnh viện đã tím tái, ngưng thở phải cấp cứu ngay.

Vì vậy, đối với trẻ dưới 3 tháng nếu nhiễm RSV, bất kể mức độ nặng hay nhẹ, khuyến cáo nên nhập viện vì nguy cơ biến chứng viêm tiểu phế quản và viêm phổi là rất cao", bác sĩ Thúy khuyến cáo.

RSV - Ảnh 2.

Ca mắc RSV gia tăng vào thời điểm giao mùa - Ảnh: D.LIỄU

Bác sĩ Thúy cũng nêu vi rút RSV đặc biệt tấn công hai nhóm đối tượng là trẻ dưới 2 tuổi và người trên 65 tuổi. Không chỉ gây bệnh cấp tính, RSV còn có thể để lại hậu quả lâu dài. 

Nhiều nghiên cứu cho thấy trẻ từng nhiễm RSV sớm có nguy cơ mắc hen phế quản cao gấp 5 - 6 lần so với trẻ không nhiễm RSV. Bên cạnh đó, trẻ có thể khò khè tái diễn, tăng nguy cơ mắc viêm phổi, viêm tai giữa… sau khi nhiễm bệnh.

"RSV không phải là bệnh mới, nhưng năm nay ca nặng có chiều hướng gia tăng, vì vậy cha mẹ tuyệt đối không nên chủ quan. Khi trẻ nhỏ có biểu hiện ho, khò khè, bú kém hay khó thở, cần đưa trẻ đi khám sớm, đặc biệt với trẻ dưới 6 tháng tuổi", bác sĩ Thúy khuyến cáo.

Phòng bệnh thế nào?

Để phòng ngừa RSV cũng như các bệnh hô hấp khác, cha mẹ nên duy trì vệ sinh cá nhân và môi trường sống sạch sẽ, tăng cường dinh dưỡng, cho trẻ bú mẹ đầy đủ và hỗ trợ tăng miễn dịch thụ động nhằm bảo vệ trẻ tối đa.

Bác sĩ Thúy nhấn mạnh việc phòng bệnh bằng cách giữ vệ sinh tay, vệ sinh đồ dùng, đồ chơi, hay đeo khẩu trang khi tiếp xúc với trẻ sơ sinh, hạn chế người lạ ôm hôn trẻ… là vô cùng quan trọng.

Trẻ sơ sinh chưa thể tự tạo kháng thể đặc hiệu mà hầu hết phụ thuộc vào kháng thể từ mẹ truyền sang con trong những tháng đầu đời. Tiêm chủng trong thai kỳ hiện nay được khuyến cáo như một trong những biện pháp dự phòng chủ động giúp tăng cường khả năng bảo vệ của trẻ trước bệnh tật.

Kháng thể từ mẹ truyền sang con giúp bảo vệ trẻ trong khoảng 4 - 6 tháng đầu sau sinh. Hiệu quả sinh kháng thể phụ thuộc vào thể trạng của mẹ, thời điểm tiêm phòng và tình trạng dinh dưỡng của mẹ.

Dù không thể ngăn 100% nguy cơ mắc bệnh, nhưng tiêm chủng ở bà mẹ mang thai có thể làm giảm đáng kể nguy cơ trẻ nhỏ mắc bệnh cũng như làm giảm tình trạng nặng của bệnh trên trẻ.

Giao mùa, trẻ nhiễm vi rút hợp bào hô hấp RSV gia tăng, nhiều ca chuyển biến nặng - Ảnh 3.Người lớn, trẻ em đều dễ mắc RSV, làm gì với căn bệnh này?

Bệnh do vi rút hợp bào hô hấp (RSV) thường gặp ở trẻ nhỏ, tuy nhiên những dữ liệu cho thấy người lớn tuổi cũng rất dễ mắc bệnh này.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất