
Khám sức khỏe định kỳ, nhận biết sớm dấu hiệu bệnh có thể giúp phát hiện sớm, điều trị hiệu quả ung thư tuyến tiền liệt - Ảnh: BVCC
Ai cần đặc biệt lưu ý?
Khi nhận kết quả mắc ung thư tuyến tiền liệt, không ít người mới giật mình nhớ lại rằng trước đó họ đã có biểu hiện tiểu đêm, tiểu khó, tiểu rắt trong nhiều năm nhưng cho rằng đó chỉ là dấu hiệu lão hóa bình thường.
Theo các chuyên gia, ung thư tuyến tiền liệt là một trong những bệnh ung thư phổ biến nhất ở nam giới. Khác với nhiều loại ung thư diễn tiến nhanh, căn bệnh này thường phát triển âm thầm trong thời gian dài.
Chính vì vậy, nếu được phát hiện ở giai đoạn sớm, cơ hội điều trị thành công và kiểm soát bệnh là rất cao.
Theo bác sĩ Phạm Cẩm Phương - Giám đốc Trung tâm Y học hạt nhân và Ung bướu, Bệnh viện Bạch Mai, tuổi tác là yếu tố nguy cơ hàng đầu đối với ung thư tuyến tiền liệt.
Nguy cơ mắc bệnh bắt đầu tăng rõ rệt từ sau tuổi 50 và phổ biến nhất ở nhóm nam giới trên 65 tuổi.
Bên cạnh đó, tiền sử gia đình cũng là yếu tố cần đặc biệt quan tâm. Những người có cha hoặc anh em ruột từng mắc ung thư tuyến tiền liệt có nguy cơ mắc bệnh cao hơn đáng kể so với người bình thường.
Ngoài ra, chế độ ăn nhiều chất béo động vật, ít rau xanh, tình trạng thừa cân, béo phì và lối sống ít vận động cũng có thể làm gia tăng nguy cơ mắc bệnh.
Đừng bỏ qua những tín hiệu cảnh báo
Theo bác sĩ Phương, ở giai đoạn sớm ung thư tuyến tiền liệt thường không gây triệu chứng rõ ràng. Khi khối u phát triển lớn hơn và bắt đầu chèn ép đường tiểu, người bệnh có thể xuất hiện các dấu hiệu như tiểu đêm nhiều lần, ảnh hưởng đến giấc ngủ; tiểu rắt, tiểu khó, phải rặn khi đi tiểu; dòng nước tiểu yếu hoặc ngắt quãng; cảm giác tiểu không hết.
Đặc biệt, các dấu hiệu như tiểu ra máu, xuất hiện máu trong tinh dịch hoặc đau khi xuất tinh cần được thăm khám ngay vì có thể là biểu hiện của các bệnh lý nghiêm trọng, trong đó có ung thư tuyến tiền liệt.
Theo bác sĩ Phương, nam giới từ 50 tuổi trở lên nên chủ động tầm soát ung thư tuyến tiền liệt định kỳ mỗi năm một lần. Đối với những người có tiền sử gia đình mắc bệnh, việc tầm soát nên bắt đầu từ tuổi 45, ngay cả khi chưa có triệu chứng bất thường.
Để chẩn đoán xác định bệnh lý này, bệnh nhân sẽ thực hiện xét nghiệm PSA toàn phần trong máu. Đây là một trong những xét nghiệm quan trọng giúp phát hiện sớm các bất thường của tuyến tiền liệt và hỗ trợ bác sĩ định hướng chẩn đoán.
Siêu âm tuyến tiền liệt giúp đánh giá kích thước, cấu trúc và phát hiện các tổn thương bất thường của tuyến.
Tổng phân tích nước tiểu và các xét nghiệm máu cơ bản hỗ trợ phát hiện các tình trạng viêm nhiễm hoặc bệnh lý tiết niệu khác có triệu chứng tương tự.
Các chuyên gia nhấn mạnh việc phát hiện bệnh ở giai đoạn sớm không chỉ giúp tăng hiệu quả điều trị mà còn giảm đáng kể nguy cơ biến chứng, kéo dài tuổi thọ và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người bệnh.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận