Vì sao số ca bệnh hô hấp tăng nhanh, làm gì để phòng ngừa?

XUÂN MAI
và 1 tác giả khác

Các bệnh viện tuyến cuối tại TP.HCM đang ghi nhận số ca bệnh hô hấp tăng nhanh trong những tuần gần đây. Nhiều người, đặc biệt là trẻ nhỏ và người cao tuổi, xuất hiện các triệu chứng như sốt kéo dài 5-7 ngày, ho, mệt mỏi...

bệnh hô hấp - Ảnh 1.

Gia tăng trẻ mắc bệnh đường hô hấp đến khám, nhập viện tại Bệnh viện Nhi đồng 2 - Ảnh: XUÂN MAI

Bác sĩ và chuyên gia cảnh báo bệnh hô hấp đang vào mùa, người dân cần chủ động các biện pháp phòng ngừa.

Lây chéo cả nhà

Đầu tháng 10 khi TP.HCM liên tục mưa chiều tối, bé N.T.M. (2 tuổi, ngụ phường Trung Mỹ Tây, TP.HCM) bị hắt hơi, sổ mũi, khò khè, sốt và nôn ói. Dù đã uống siro hạ sốt nhưng không thuyên giảm, gia đình đưa đi khám thì được chẩn đoán viêm phế quản, phải nhập viện điều trị.

Ngoài bé M., các thành viên khác trong gia đình bốn người cũng lần lượt xuất hiện triệu chứng tương tự và phải mất gần một tuần mới khỏi. "Tôi nghĩ cả nhà bị lây chéo với nhau. Nhiều người trong khu phố, thậm chí ở nơi làm việc cũng có biểu hiện ho, sốt, sổ mũi giống vậy," chị H. chia sẻ.

Không chỉ gây bệnh trẻ em, ghi nhận nhiều người cao tuổi cũng mắc. Ở tuổi 67, ông N.H.T. (ngụ TP.HCM) cho biết mình đang mắc nhiều bệnh nền như tăng huyết áp, tắc nghẽn phổi mạn tính. Dù xuất hiện các triệu chứng như nhức đầu, sổ mũi, đau nhức xương khớp nhưng ông T. chủ quan cho rằng chỉ là bệnh cảm cúm thông thường nên không đến bệnh viện thăm khám.

Tuy nhiên sau khi mua thuốc về uống 2-3 ngày tình trạng không hết, bệnh càng nặng, ông xuất hiện triệu chứng sốt cao, khó thở mới đến Bệnh viện Thống Nhất TP.HCM thăm khám. Kết quả chẩn đoán cúm biến chứng viêm phổi gây suy hô hấp phải thở máy, sau khoảng haituần điều trị bệnh mới thuyên giảm.

Tăng ca bệnh liên tục

Theo báo cáo mới nhất của Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP.HCM), số ca bệnh hô hấp ngoại trú và nhập viện tăng liên tục qua từng tuần. Cụ thể trong tuần đầu của tháng 9, bệnh viện ghi nhận 6.355 lượt bệnh nhi đến khám ngoại trú, đến tuần đầu tháng 10 con số này tăng gần gấp đôi, lên 12.332 lượt. Cùng mốc thời gian này số trẻ nhập viện điều trị nội trú do bệnh hô hấp tại bệnh viện tăng từ 286 lên 475 ca.

Tương tự, Bệnh viện Nhi đồng TP (TP.HCM) cho hay trong hai tuần gần đây số lượt khám ngoại trú và nhập viện nội trú đều tăng mạnh, trong đó trẻ mắc các bệnh viêm đường hô hấp cấp tính chiếm tỉ lệ cao nhất, chủ yếu do vi rút (siêu vi), một số ít do bội nhiễm vi khuẩn.

Qua thăm khám, các bác sĩ nhận thấy đa phần phụ huynh đưa trẻ đến khám vì các triệu chứng như sốt, ho (ho khan hoặc ho có đờm), sổ mũi, khò khè, có đờm nhớt, ăn hoặc bú kém, nhợn ói hoặc nôn ói sau khi ăn no, vật vã, khó ngủ trong cơn sốt.

Ở nhóm trẻ lớn, biểu hiện nhiễm siêu vi rõ rệt hơn với các triệu chứng sốt, đau nhức toàn thân, mệt mỏi, chán ăn khiến nhiều em phải nghỉ học. Không ít gia đình ghi nhận cả trẻ lẫn người chăm sóc đều bị sốt, ho, sổ mũi, làm tăng nguy cơ lây chéo cho các thành viên khác.

Lưu ý cúm mùa

Theo bác sĩ Nguyễn Minh Tiến - Phó giám đốc Bệnh viện Nhi đồng TP, như mọi năm từ tháng 9 đến tháng 12 là thời điểm bệnh hô hấp bước vào mùa cao điểm, số ca mắc tăng nhanh do thời tiết nắng mưa thất thường, tạo điều kiện cho vi rút phát triển.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, PGS Trần Văn Ngọc - Chủ tịch Hội Hô hấp TP.HCM - cho biết hiện đang có đợt bùng phát các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp cấp tính do sự kết hợp giữa yếu tố thời tiết và sự hoạt động mạnh mẽ của các tác nhân vi rút, vi khuẩn.

Ông Ngọc cho biết một số cơ sở y tế tại TP.HCM đã tiếp nhận nhiều bệnh nhân đến khám vì mắc bệnh lý về đường hô hấp, trong đó có cúm. Mặc dù phần lớn các ca bệnh sẽ tự khỏi trong vòng 5-7 ngày nhưng vẫn có nguy cơ diễn biến nặng ở các nhóm người dễ bị tổn thương, đặc biệt là trẻ em và người lớn tuổi có bệnh nền như đái tháo đường, hen suyễn, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD), suy thận…

Thực tế nhiều người còn chủ quan với bệnh cúm dẫn đến diễn tiến bệnh nặng hơn như: viêm phổi, hen COPD, thậm chí nguy cơ tử vong cao với những trường hợp có bệnh nền, lớn tuổi nếu không được điều trị kịp thời.

Đáng nói, các triệu chứng của bệnh lý hô hấp thường khá giống nhau như nhức đầu, sốt, ho, sổ mũi… nên rất khó phân biệt. Tuy nhiên với bệnh cúm, người bệnh thường xuất hiện thêm các biểu hiện đặc trưng như đau nhức cơ, sốt cao liên tục, mệt mỏi và suy nhược toàn thân. Đây là những dấu hiệu giúp nhận diện cúm so với cảm lạnh thông thường. Nhìn chung, tùy theo thể trạng và độ tuổi, mức độ biểu hiện triệu chứng có thể khác nhau ở mỗi người.

Có nên tự test cúm tại nhà?

TS Nguyễn Minh Ngọc - Trưởng phòng khám đa khoa Viện Pasteur TP.HCM - cho hay có thể làm test tại nhà được nếu sử dụng các dịch vụ hoặc que test uy tín ở các nhà thuốc, cơ sở y tế có dịch vụ khám tại nhà. Từ đó có biện pháp cách ly hoặc chữa trị đúng cách.

Tuy nhiên test nhanh cũng có nguy cơ gây ra tình trạng kết quả "giả". Vì kết quả thì tùy thuộc với chất lượng mẫu thử, thời gian và lấy đúng cách hay không... Do đó khi có các dấu hiệu của cúm mùa, người dân có thể tới các địa điểm y tế để y bác sĩ thực hiện xét nghiệm PCR... cho ra kết quả chính xác hơn.

Phòng bệnh thế nào?

Để phòng ngừa và hạn chế sự lây lan của các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp cấp tính trong giai đoạn hiện nay, PGS Ngọc khuyến cáo người dân nên đeo khẩu trang tại nơi đông người, rửa tay thường xuyên.

Đồng thời chủ động tăng cường sức khỏe bằng cách ngủ đủ giấc, không hút thuốc lá, bổ sung đầy đủ dinh dưỡng, duy trì thói quen tập thể dục thể thao đều đặn, tuân thủ điều trị ổn định để duy trì sức khỏe tốt nhất. Tiêm ngừa phòng bệnh.

Tăng người bệnh hô hấp vào viện  - Ảnh 2.Bệnh hô hấp, tiêu hóa 'rình rập' học sinh đầu năm học mới

Sau kỳ nghỉ hè, học sinh các cấp đồng loạt trở lại trường. Đây cũng là thời điểm những bệnh thường gặp khi giao mùa xuất hiện nhiều, từ hô hấp đến tiêu hóa...

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất