
Bác sĩ khám bệnh cho một học sinh - Ảnh: Bệnh viện cung cấp
Ngay trước lễ khai giảng, bé T.N.V., 15 tuổi, học sinh ở TP.HCM, bị sốt và ho kéo dài. Nghĩ con chỉ bị cảm thường, chị P.T.K.P. mua thuốc về cho con uống. Tuy nhiên sau 9 ngày không thuyên giảm, V. phải nhập Bệnh viện Nhân dân Gia Định và được chẩn đoán viêm phổi cấp.
"Lúc đầu tôi chỉ mong con uống thuốc cho khỏi để kịp dự khai giảng. Không ngờ bệnh trở nặng, cháu phải nằm viện đúng ngày khai trường", chị P. kể.
Hiện sức khỏe của V. đã ổn định, đang tiếp tục điều trị và dự kiến xuất viện trong vài ngày tới.
Tương tự, bé H.T.P., 7 tuổi, ngụ ở TP.HCM, cũng phải nhập viện ngay những ngày đầu năm học. Buổi sáng, bà ngoại mua hộp xôi mặn cho cháu nhưng bé ăn không hết. Đến chiều, bà cho cháu ăn lại phần xôi còn thừa. Chỉ một giờ sau, bé đau bụng, nôn ói dữ dội và phải nhập viện cấp cứu trong đêm.
"Cháu vốn thích ăn xôi, tôi nghĩ để lại chiều ăn tiếp cũng không sao. Không ngờ cháu đau bụng, nôn liên tục. Giờ cháu vẫn chưa được đến lớp, cứ hỏi khi nào mới gặp lại cô và các bạn", bà ngoại nghẹn ngào.
Theo BSCKI Phạm Thị Hoàng Oanh - Phó trưởng khoa điều hành khoa nhi, Bệnh viện Nhân dân Gia Định, mùa tựu trường là thời điểm trẻ dễ mắc nhiều bệnh do thay đổi sinh hoạt, tiếp xúc tập thể.
Phổ biến nhất là bệnh đường hô hấp (cảm cúm, viêm họng, viêm phế quản, viêm phổi), bệnh lây qua đường hô hấp (sởi, quai bị, thủy đậu) và bệnh lây qua đường ăn uống, tiếp xúc (tay chân miệng, rối loạn tiêu hóa, tiêu chảy).
"Trẻ có thể chỉ ói hoặc tiêu chảy cấp do vi rút hay nhiễm trùng đường tiêu hóa, nhưng nếu không xử trí kịp thời có thể dẫn đến dịch hoặc ngộ độc thực phẩm", bác sĩ Oanh cảnh báo.
Cần làm gì để bảo vệ sức khỏe học sinh?
Để bảo vệ sức khỏe cho con trong mùa tựu trường, phụ huynh được khuyến cáo:
Đảm bảo trẻ tiêm ngừa đầy đủ.
Rèn thói quen rửa tay trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh.
Chọn thực phẩm an toàn, không dùng lại thức ăn để lâu.
Bổ sung rau xanh, trái cây, cho trẻ uống đủ nước.
Khi trẻ sốt cao, phát ban, nôn ói, tiêu chảy nhiều hoặc đau bụng, cần đưa ngay đến cơ sở y tế.
"Gia đình, nhà trường và nhân viên y tế học đường cần phối hợp chặt chẽ để phát hiện sớm, cách ly và điều trị kịp thời, tránh bùng phát dịch trong môi trường học đường", bác sĩ Oanh nhấn mạnh.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận