17/02/2023 09:15 GMT+7

Vay tiền ngân hàng bị ép mua bảo hiểm, cần phải làm gì?

Hàng trăm câu hỏi bạn đọc gửi về Tuổi Trẻ Sao để được luật sư tư vấn về việc "Vay tiền ngân hàng bị ép mua bảo hiểm" tại buổi giao lưu trực tuyến sáng 17-2.

Vay tiền ngân hàng bị ép mua bảo hiểm, cần phải làm gì? - Ảnh 1.

Phó tổng biên tập báo Tuổi Trẻ Lê Xuân Trung (trái) tặng hoa cho luật sư Nguyễn Hữu Thế Trạch - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Tính pháp lý của việc này như thế nào? Khách hàng cần làm gì khi bị ép mua bảo hiểm? Ngân hàng có sai gì trong việc bán "bia kèm lạc" này không?... là rất nhiều câu hỏi và nỗi bức xúc được bạn đọc gửi đến Tuổi Trẻ Sao.

Tất cả các câu hỏi trên cũng như tính pháp lý của vấn đề được giải đáp cho bạn đọc trong 120 phút giao lưu trực tuyến giữa bạn đọc với Tuổi Trẻ Online.

Tuổi Trẻ Sao mong muốn thông qua những nội dung luật sư tư vấn, bạn đọc có được thông tin để xử lý từng trường hợp của mình. Với những khách hàng dự định sẽ vay ngân hàng trong thời gian tới, thông qua nội dung trong bài này, các bạn sẽ có kinh nghiệm để ứng phó với việc vay của mình.

Vay tiền ngân hàng bị ép mua bảo hiểm, cần phải làm gì? - Ảnh 2.

Luật sư Trương Thanh Đức (thứ hai từ trái) tại buổi giao lưu trực tuyến của báo Tuổi Trẻ tại văn phòng đại diện báo Tuổi Trẻ ở Hà Nội - Ảnh: NAM TRẦN

Các luật sư chuyên về lĩnh vực ngân hàng tham gia giao lưu trực tuyến gồm:

- Luật sư Trương Thanh Đức

Vay tiền ngân hàng bị ép mua bảo hiểm, cần phải làm gì? - Ảnh 3.

Luật sư Trương Thanh Đức

Luật sư Trương Thanh Đức là luật sư có hơn 35 năm hoạt động trong lĩnh vực doanh nghiệp, ngân hàng. Ông từng làm phó giám đốc phụ trách pháp chế của một ngân hàng thương mại, đồng thời ông từng tham gia rất nhiều phiên tòa đại án liên quan đến lĩnh vực ngân hàng.

Ông tham gia giao lưu trực tuyến với bạn đọc báo Tuổi Trẻ từ văn phòng đại diện báo Tuổi Trẻ tại Hà Nội.

- Luật sư Nguyễn Hữu Thế Trạch

Vay tiền ngân hàng bị ép mua bảo hiểm, cần phải làm gì? - Ảnh 4.

Luật sư Nguyễn Hữu Thế Trạch

Luật sư Nguyễn Hữu Thế Trạch thuộc Đoàn luật sư TP.HCM. Ông cũng có gần 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn pháp lý về đầu tư và tố tụng.

Ông cũng là người am hiểu về lĩnh vực ngân hàng, các vấn đề pháp lý về ngân hàng cũng như lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ.

Ông Trạch tham gia giảng dạy tại các trường đại học: Luật TP.HCM, Ngoại thương, Văn Lang...

Ông tham gia giao lưu trực tuyến tại TP.HCM.

Đăng ký Tuổi Trẻ Sao TẠI ĐÂY

Đăng ký Tuổi Trẻ Sao TẠI ĐÂY

Với đội ngũ các luật sư và chuyên gia pháp lý dày dạn kinh nghiệm trên tất cả các lĩnh vực như hôn nhân - gia đình, kinh doanh - thương mại, mua bán đất đai, sở hữu trí tuệ, lao động, hộ tịch, thừa kế..., chuyên mục Tư vấn pháp luật trên Tuổi Trẻ Sao sẽ giải đáp thắc mắc của bạn một cách nhiệt tình, nhanh chóng, chính xác, hiệu quả.

'Ép' mua bảo hiểm: Ngân hàng, bảo hiểm cùng 'ăn' mồ hôi người vay

'Muốn vay ngân hàng tôi phải mua bảo hiểm nhân thọ. Đã khó mới phải đi vay. Mỗi đồng tiền làm ra thấm đẫm cả mồ hôi nước mắt của vợ chồng tôi. Ác quá! Họ đang "ăn" cả mồ hôi nước mắt của chúng tôi'.

Đặt câu hỏi đến
Gửi câu hỏi
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên