Tag: Nguyễn Hữu Thế Trạch

Tư vấn pháp luật thiết thực với bạn đọc

Là những luật sư, chuyên gia đã tư vấn cho bạn đọc trên Tuổi Trẻ Online, họ cho rằng chuyên mục tư vấn pháp luật không chỉ tư vấn kịp thời cho bạn đọc, mà còn giúp chính họ trong việc trau dồi thêm kiến thức pháp lý.

Biển số xe trúng đấu giá có được thừa kế không?

Biển số đấu giá phải được mua bằng tiền, vậy xin hỏi biển số này có được thừa kế không?

Muốn xin tinh giản biên chế mà Sở Nội vụ không cho

Do không đạt trình độ theo chuẩn chuyên môn mới, tôi làm đơn xin nghỉ hưu trước tuổi theo diện tự nguyện tinh giản biên chế.

Vay tiền ngân hàng bị ép mua bảo hiểm, cần phải làm gì?

Hàng trăm câu hỏi bạn đọc gửi về Tuổi Trẻ Sao để được luật sư tư vấn về việc "Vay tiền ngân hàng bị ép mua bảo hiểm" tại buổi giao lưu trực tuyến sáng 17-2.

Luật sư: Bệnh viện Mắt 'phát hành vé số' là phạm luật

TTO - Luật sư Nguyễn Hữu Thế Trạch cho rằng cần làm rõ trách nhiệm của người đứng đầu để xem xét xử lý theo quy định pháp luật. Tùy theo mức độ, hành vi cụ thể có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

"Giết nhau" trên mạng bằng clip sex có thể khép tội bức tử!

TTO - Chưa bao giờ chuyện lạm dụng Internet, mạng xã hội để bêu xấu, hạ nhục nhau, tung ảnh nóng, clip riêng tư của người khác lên cho bàn dân thiên hạ xem lại phổ biến như hiện nay.

Hậu vụ "hôi bia": Không cần thiết tạm giam 2 bị can

TT - Theo tôi, việc bắt tạm giam đối với ông Đinh Văn Vinh và ông Trần Anh Cường để điều tra về tội “công nhiên chiếm đoạt tài sản” vào thời điểm hiện tại là không thật sự cần thiết bởi các lý do sau:

Bắt giam hai người "hôi bia" là quá "nặng tay"?

TTO - Ngày 8-1, Công an TP.Biên Hòa đã khởi tố, bắt tạm giam hai người "hôi bia". Dù đồng tình phải xử lý nghiêm vụ "hôi bia" này nhưng nhiều ý kiến băn khoăn: việc bắt giam họ có quá "nặng tay"?

Thấy buồn với cảnh "hôi của"

TT - Trong vòng chưa đầy hai ngày, sau khi Tuổi Trẻ Online (TTO - tuoitre.vn) đăng video clip của bạn đọc Phương Thanh về hiện trường “hôi của” xảy ra vào lúc 14g ngày 4-12 ở khu vực vòng xoay Tam Hiệp, TP Biên Hòa (Đồng Nai), tính đến chiều 6-12 đã có hơn 450 bạn đọc gửi ý kiến lên án chuyện này.

Vụ "hôi bia": Có dấu hiệu "tội công nhiên chiếm đoạt tài sản"

TTO - Tuy có dấu hiệu của "tội công nhiên chiếm đoạt tài sản" nhưng nếu số bia chiếm đoạt chưa đến 2 triệu đồng, người "hôi của" không bị xử hình sự. Dù vậy, cần bị phạt hành chính 1-2 triệu đồng.