28/11/2025 11:41 GMT+7

Giảm nhẹ thiệt hại do bão lũ: Phải chủ động ứng phó từ sớm, từ xa

Các tỉnh Nam Trung Bộ đang theo dõi sát sao đường đi của cơn bão số 15 và khẩn trương lên phương án ứng phó trong bối cảnh vừa trải qua bão to, lũ lớn, thiệt hại nặng nề về người và của.

bão lũ - Ảnh 1.

Công an xã Ia Pa, tỉnh Gia Lai, giúp đỡ người dân sơ tán đến nơi an toàn trong trận mưa lũ lịch sử ngày 20-11 - Ảnh: Công an xã Ia Pa

Vừa trải qua cơn bão số 13 và trận lũ lịch sử với thiệt hại rất lớn về tài sản, hạ tầng, nhưng mất mát về người được khống chế ở mức tối thiểu, tỉnh Gia Lai cho rằng đó là kết quả ứng phó từ sớm, từ xa.

Giảm nhẹ hậu quả thiên tai: Chủ động sơ tán dân

Trước diễn biến khó lường về đường đi của cơn bão số 15, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã ban hành công điện yêu cầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương khẩn trương ứng phó bão. Đồng thời đề nghị các hồ chứa thủy điện, thủy lợi chủ động điều tiết đưa về mực nước đón lũ.

Trong cơn bão số 13 và đợt mưa lũ lịch sử vừa qua, tỉnh Gia Lai hứng chịu nặng nề thiệt hại về tài sản, hạ tầng, nhà cửa nhưng mất mát về người rất ít.

Trong cả bão và lũ, tỉnh này có 6 người chết và mất tích, thiệt hại tài sản ước tính hơn 11.000 tỉ đồng.

Theo ông Nguyễn Tuấn Thanh, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Gia Lai, điểm mấu chốt để kéo giảm thiệt hại về nhân mạng trong thiên tai vẫn là tập trung cho ứng phó, phòng ngừa từ trước.

bão lũ - Ảnh 2.

Cán bộ phường Quy Nhơn Bắc vận động người dân sống gần chân núi Bà Hỏa sơ tán tới nơi an toàn tránh sạt lở trước khi bão số 13 đổ bộ - Ảnh: TẤN LỰC

Cụ thể, tỉnh đã xây dựng 5 kịch bản ứng phó bão và 3 kịch bản ứng phó lũ từ trước, triển khai cho 58 xã phường phía đông. Dựa vào tình hình mưa bão sẽ kích hoạt các kịch bản phù hợp với các giải pháp ứng phó đồng bộ.

Trong bão số 13, Gia Lai đã kích hoạt kịch bản ứng phó ở mức cao nhất với việc sơ tán hơn 300.000 dân trước lúc bão đổ bộ. Thông tin sớm cho người dân chủ động ứng phó, thu hoạch mùa màng, bảo vệ tài sản.

Trong đợt mưa lũ vừa qua, tỉnh này cũng chủ động làm sớm việc vận động di dời dân, bao gồm cả cưỡng chế di dời tới nơi an toàn hoặc xen ghép trong nhà người thân. Người dân được hỗ trợ tiền và lương thực thực phẩm trong những ngày đi sơ tán. 

Bởi vậy, dù có hơn 1.100 căn nhà bị đổ sập do bão lũ và hàng chục ngàn nhà bị hư hại, tốc mái, nhưng có rất ít thiệt hại về người.

Giảm nhẹ thiệt hại do bão lũ: Phải chủ động ứng phó từ sớm, từ xa - Ảnh 3.

Căn nhà của ông Nguyễn Văn An (40 tuổi), thôn Phú Hòa, xã Phù Mỹ Bắc (Gia Lai), bị bão số 13 giật sập nhưng may mắn các thành viên trong nhà vẫn an toàn nhờ được chính quyền vận động sơ tán trước khi bão đổ bộ - Ảnh: TẤN LỰC

"Có những hộ kiên quyết không sơ tán, khóa cửa, chống đối cả cơ quan chức năng, buộc phải cưỡng chế sơ tán. Không ít trường hợp nhờ cưỡng chế sơ tán mà bảo toàn được tính mạng vì nhà cửa bị đổ sập trong bão!" - ông Tuấn Thanh nói.

Để chủ động ra quyết định trong tình huống cấp bách, khi liên lạc với trung tâm chỉ huy bị cắt đứt do bão lũ, tỉnh đã thành lập sở chỉ huy tiền phương tại khu vực các huyện cũ và cử đại diện Ban thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh trực tiếp chỉ đạo, điều hành, ra quyết định ứng phó, cứu hộ tại chỗ.

Lực lượng vũ trang đóng trên địa bàn và phương tiện cứu hộ được huy động tổng lực, tập kết từ trước tại các địa bàn xung yếu, nguy cơ cao do bão lũ, sẵn sàng huy động ứng cứu. Kết quả mang lại là ngay trong lúc bão quần thảo khi đổ bộ, các lực lượng tại chỗ vẫn chủ động triển khai ứng cứu được hơn 200 người gặp nạn.

Đắk Lắk kích hoạt phương án ứng phó thiên tai theo thực tế từng địa bàn

Trước diễn biến khó lường của bão số 15, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Triết đã ký công văn chỉ đạo việc ứng phó với bão và mưa lớn trên địa bàn tỉnh.

Trong khi đó, tỉnh Gia Lai đã yêu cầu các chủ hồ thủy điện, thủy lợi chủ động điều tiết mực nước hồ để tạo dung tích đón lũ.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk yêu cầu tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ, khôi phục sản xuất, kinh doanh, ổn định đời sống nhân dân.

Giảm nhẹ thiệt hại do bão lũ: Phải chủ động ứng phó từ sớm, từ xa - Ảnh 4.

Cán bộ chiến sĩ Trung đoàn 95, Sư đoàn 2, Quân khu 5 giúp dọn dẹp trường lớp sau lũ tại xã Tuy An Đông, Đắk Lắk - Ảnh: TẤN LỰC

Đồng thời thường xuyên theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão số 15 và mưa lũ. Chỉ đạo triển khai ngay các biện pháp phòng, tránh, ứng phó bão, mưa, lũ. Chủ động thông tin, tuyên truyền, cảnh báo kịp thời đến từng hộ dân, cụm dân về nguy cơ của bão, mưa lớn, lũ lụt, sạt lở đất; hướng dẫn các kỹ năng ứng phó phù hợp với từng khu vực dân cư, địa bàn.

Các đơn vị, địa phương có phương án hỗ trợ di dời dân ra khỏi nơi có nguy cơ sạt lở đất, ngập lụt, chia cắt để bảo đảm an toàn. Các xã, phường ven biển chỉ đạo việc theo dõi sát diễn biến bão…

bão lũ - Ảnh 5.

Xe chở quần áo ủng hộ người dân vùng tâm lũ xã Ô Loan, Đắk Lắk - Ảnh: TẤN LỰC

Lực lượng công an, quân sự tỉnh bố trí nhân lực, phương tiện sẵn sàng cơ động thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn, hỗ trợ sơ tán dân, nhất là tại các vùng sâu, vùng xa.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao Đảng ủy UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, các đơn vị và địa phương kích hoạt ngay phương án ứng phó thiên tai sát với thực tế từng địa bàn. Khẩn trương bố trí chỗ ở tạm an toàn cho những hộ dân bị mất nhà cửa do mưa lũ.

Đồng thời, giao các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy trực tiếp xuống địa bàn được phân công phụ trách để chỉ đạo, kiểm tra và đôn đốc công tác ứng phó, kịp thời xử lý các vướng mắc tại cơ sở.

Địa phương chủ động lập sở chỉ huy tiền phương

Ông Trần Kim Trọng - Phó chủ tịch UBND xã Hòa Xuân, tỉnh Đắk Lắk (vùng Phú Yên cũ) - cho biết địa phương đã lập sở chỉ huy tiền phương đặt tại Trạm biên phòng Vũng Rô để chỉ đạo, điều hành ứng phó với cơn bão số 15.

Xã Hòa Xuân cũng thành lập 5 tổ công tác, trong đó có 4 tổ chạy ca nô dưới biển vận động người dân tranh thủ cho tôm ăn, chằng chống lồng bè và lên bờ đúng thời gian. Riêng tổ còn lại trên bờ sẽ kiểm tra những khu vực nguy cơ sạt lở, đưa người dân đến các địa điểm an toàn hơn. Xã Hòa Xuân dự kiến sơ tán hơn 1.100 người dân, trong đó chủ yếu là các lao động dưới các lồng bè Vũng Rô.

Còn tại phường Đông Hòa, ông Huỳnh Mỹ Phong - Chủ tịch UBND phường - cho biết ảnh hưởng của đợt mưa lũ vừa qua khiến nhiều nhà dân yếu đi. Phường sẽ chủ động sơ tán đến các nhà cao ráo, kiên cố hơn. Theo ông Phong, phường sẽ rút kinh nghiệm đợt lũ vừa qua, ứng phó với cơn bão sắp tới trên tinh thần cao hơn một cấp rủi ro.

Giảm nhẹ thiệt hại do bão, lũ: Phải chủ động ứng phó từ sớm, từ xa - Ảnh 6.Công đoàn cả nước hướng về Gia Lai, hơn 1,5 tỉ đồng hỗ trợ người lao động sau lũ lụt

Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam và liên đoàn lao động các địa phương vừa hỗ trợ hơn 1,5 tỉ đồng cho đoàn viên, người lao động tại Gia Lai bị thiệt hại do lũ lụt.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất