Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam yêu cầu các cơ quan, đơn vị chuẩn bị lực lượng, phương tiện sẵn sàng ứng phó kịp thời, hiệu quả khi có tình huống do bão số 15 (Koto) gây ra.
Dự báo khả năng cao nhất hiện nay bão số 15 (Koto) đổi hướng bắc sau đó suy yếu thành vùng áp thấp và có khả năng trôi về phía đất liền các tỉnh miền Trung, gây ra đợt mưa lớn nhưng không cực đoan như đợt mưa vừa qua.
Nhiều đơn vị Quân khu 5 đã được yêu cầu sẵn sàng phương tiện, nhân lực cơ động lên đường ứng phó bão số 15.
Dự báo khi qua khu vực phía bắc quần đảo Trường Sa, bão số 15 (Koto) đi chậm lại và đổi hướng đi lệch xuống phía nam rồi lại vòng lên phía bắc.
Chủ tịch UBND TP.HCM yêu cầu các đơn vị chủ động điều tiết vận hành hồ chứa đảm bảo an toàn cho hạ du trước tình hình bão số 15 có thể gây mưa lớn.
Đắk Lắk yêu cầu các thủy điện Sông Ba Hạ, Sông Hinh và Krông HNăng hạ mực nước hồ về mức đón lũ trước 10h ngày 28-11.
Đây là dự báo hải văn, được Đài khí tượng thủy văn Nam Bộ phát đi sáng 26-11.
Đêm qua, bão Koto đã đi vào Biển Đông và trở thành cơn bão số 15 trong năm nay. Dự báo trong 24 giờ tới, bão hướng về phía bắc quần đảo Trường Sa và cường độ có thể mạnh thêm hai cấp.
Ngày 25-11, UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức cuộc họp với các sở, ban, ngành, cơ quan liên quan triển khai công tác ứng phó áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão, trở thành cơn bão số 15 trên Biển Đông.
Dự báo sau khi vào Biển Đông, áp thấp nhiệt đới có thể mạnh lên thành bão và hướng về Nam Trung Bộ.
Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM đề nghị các đơn vị liên quan có phương án ứng phó với áp thấp nhiệt đới có thể thành bão số 15.
Dự báo đêm nay đến rạng sáng mai (26-11), áp thấp nhiệt đới đi vào Biển Đông và sau đó có thể mạnh lên thành bão số 15 và có khả năng ảnh hưởng đến đất liền Nam Trung Bộ - nơi vừa xảy ra đợt mưa lũ lịch sử.
Dự báo sau khi vào Biển Đông, áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão và sau đó có thể ảnh hưởng đến khu vực các tỉnh Nam Trung Bộ (Bình Định đến Bình Thuận cũ) trong khoảng từ 28 đến 30-11.