20/12/2022 10:32 GMT+7

Giám đốc Viện Tim TP.HCM phản bác thông tin 'nhân viên 9 tháng chưa có lương'

HOÀNG LỘC
HOÀNG LỘC

Giám đốc Viện Tim TP.HCM khẳng định dù gặp khó khăn về nguồn thu nhưng đơn vị đều chi trả lương cùng thu nhập tăng thêm cho nhân viên trước ngày quy định, chưa bao giờ chậm trễ dù chỉ một ngày.

Giám đốc Viện Tim TP.HCM phản bác thông tin nhân viên 9 tháng chưa có lương - Ảnh 1.

Nhân viên Viện Tim TP.HCM thăm khám và lấy máu xét nghiệm cho người bệnh - Ảnh: HOÀNG LỘC

Thông tin trên vừa được ông Bùi Minh Trạng - giám đốc Viện Tim TP.HCM - nói với Tuổi Trẻ Online ngày 20-12 sau một số thông tin không chính thống được cho là lan truyền trên mạng về việc "Bệnh viện Tim TP.HCM 9 tháng chưa trả lương cho nhân viên".

Người đăng tải và phát tán thông tin gây xôn xao dư luận nêu trên xưng là "nhà báo Đ.V.T". Không chỉ nói chuyện chậm phát lương, người này còn cung cấp thêm thông tin: "Những người tham gia chống dịch COVID-19 từ tháng 7-2021 đến nay UBND quận 7 cũng chưa chi trả chế độ". 

Và người này còn được cho là có nhắn tin cho Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan để "phản ánh và chất vấn" về vụ việc. 

Liên quan đến vụ việc này, ông Bùi Minh Trạng cho biết vừa có văn bản báo cáo giám đốc Sở Y tế TP.HCM. "Thông tin này đã gây một sự bức xúc đối với lãnh đạo và nhân viên của đơn vị, bởi không đúng với thực tế" - ông Trạng khẳng định.

Theo ông Trạng, thống kê các năm 2020, 2021 và 2022 mức thu nhập bình quân của cán bộ, công nhân viên đều được đơn vị duy trì là 23 triệu đồng/người/tháng (chưa tính tiền thưởng tết). Đặc biệt, trong năm 2021 dù nguồn thu giảm sút nhưng nhân viên vẫn được nhận các khoản thu nhập ngoài lương, thưởng lễ Tết như những năm trước dịch.

Đơn cử như năm 2022, nhân viên của đơn vị còn được thưởng lễ các ngày 27-2, 30-4, 2-9, tiền nghỉ mát và thưởng 5 triệu đồng/người dịp kỷ niệm 30 năm hoạt động Viện Tim TP.HCM. Theo kế hoạch đã được hội đồng phê duyệt, thưởng Tết dương lịch là 10 triệu đồng/người và Tết âm lịch ngoài một tháng lương, cộng thêm 35 triệu đồng/người. Tất cả khoản thưởng lễ, Tết đều được chi trả trước đó một vài tuần.

Ông Trạng cũng phản bác thông tin "những người tham gia chống dịch COVID-19 từ tháng 7-2021 đến nay UBND quận 7 cũng chưa chi trả chế độ". Theo ông, trong thời gian phòng chống dịch, Viện Tim TP.HCM không được phân công ở địa bàn quận 7 nên không có chuyện UBND quận 7 chưa chi trả tiền chế độ.

"Tất cả các khoản bồi dưỡng, phụ cấp chống dịch cho người tham gia, sau khi có quyết định chính thức của Sở Y tế TP, chúng tôi đều dùng nguồn tài chính của đơn vị để chi trước cho nhân viên và nhận lại sau. Đến nay, không có nhân viên nào của Viện Tim TP.HCM bị chậm trễ chi tiền theo chế độ của TP" - ông khẳng định.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online sáng cùng ngày, ông Tăng Chí Thượng - giám đốc Sở Y tế TP.HCM - cho biết đã nghe báo cáo vụ việc và khẳng định ngành y tế TP.HCM đang phối hợp với Công an TP.HCM cung cấp các thông tin liên quan nhằm có biện pháp răn đe, xử lý người tung thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Viện Tim TP.HCM chứ không phải là Bệnh viện Tim TP.HCM

Trong thông tin được cho là của "nhà báo Đ.V.T" đăng tải, có nêu tên "Bệnh viện Tim TP.HCM". Ông Trạng khẳng định tên đơn vị này "không có trong thực tế", bởi Viện Tim TP.HCM là một đơn vị hợp tác quốc tế giữa Sở Y tế TP.HCM với Hiệp hội Alain Carpentier (Pháp). Đơn vị được tổ chức và hoạt động theo quy chế tự chủ và trên địa bàn TP.HCM hiện không có đơn vị nào có tên là "Bệnh viện Tim TP.HCM".

Vụ Vụ 'Hút máu… tình nguyện viên hiến máu': Giám đốc Viện Tim nói gì?

TTO - Giám đốc Viện Tim TP.HCM Bùi Minh Trạng khẳng định việc ông Hoàng Trọng An lạm dụng việc hiến máu để nhận tiền từ gia đình bệnh nhi (nếu có) là "những góc khuất" chưa nhìn thấy.

HOÀNG LỘC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên