07/06/2022 09:03 GMT+7

Vụ 'Hút máu… tình nguyện viên hiến máu': Giám đốc Viện Tim nói gì?

HOÀNG LỘC - THU HIẾN thực hiện
HOÀNG LỘC - THU HIẾN thực hiện

TTO - Giám đốc Viện Tim TP.HCM Bùi Minh Trạng khẳng định việc ông Hoàng Trọng An lạm dụng việc hiến máu để nhận tiền từ gia đình bệnh nhi (nếu có) là "những góc khuất" chưa nhìn thấy.

Vụ Hút máu… tình nguyện viên hiến máu: Giám đốc Viện Tim nói gì? - Ảnh 1.

Ông An hướng dẫn một kỹ thuật viên X-quang của Viện Tim quy trình xét nghiệm và hiến máu vào sáng 17-5 - Ảnh: H.L.

Ông Bùi Minh Trạng trả lời Tuổi Trẻ:

- Khi đọc bài báo, tôi ngớ người một lúc và thấy đây là điều sơ sót, một lỗ hổng cần phải trám lại. Sự việc đáng tiếc này có thể trực tiếp ảnh hưởng đến ý nghĩa tốt đẹp của các chương trình hỗ trợ bệnh nhi phẫu thuật mà Viện Tim đang phối hợp với các tổ chức thiện nguyện, các hiệp hội và quỹ trong nhiều năm qua.

Không có sự móc nối

* Qua quá trình theo dõi, phóng viên Tuổi Trẻ nhận thấy ông An "thuộc" Viện Tim như lòng bàn tay và thường tham gia công việc hướng dẫn người bệnh. Đây cũng là điều khiến nhiều người bệnh lầm tưởng ông ta là nhân viên bệnh viện...

- Theo báo cáo, ông An đến Viện Tim làm công tác từ thiện từ hơn 10 năm nay với tư cách cá nhân. Với khoảng thời gian đó, ông dễ dàng đi lại ở khu hành chánh, khoa xét nghiệm và phòng khám bệnh.

Ngoài ra chúng tôi được biết ông này có làm ở Hội Chữ thập đỏ TP.HCM, do đó đôi lúc có vận động người tham gia hiến máu cho các bệnh nhi (không có người thân đủ điều kiện hiến máu) và việc làm này cũng trở nên bình thường khiến các nhân viên không phát hiện những việc làm không phù hợp như báo Tuổi Trẻ nêu. Đây là sự việc đáng tiếc và chúng tôi phản đối hành vi trục lợi này.

Trước mắt chúng tôi nhận thấy có thiếu sót trong việc quản lý người đến làm việc từ thiện mà cụ thể là ông An. Đơn vị đã không giám sát chặt chẽ để ông An đi lại trong bệnh viện khiến bệnh nhân và thân nhân hiểu nhầm.

Việc thông tin chi tiết cho thân nhân bệnh nhân biết không phải nộp thêm "chi phí bồi dưỡng" cho người tham gia hiến máu cũng chưa thực hiện tốt. Từ vụ việc này, chúng tôi sẽ tiến hành kiểm điểm, xử lý nghiêm túc những cá nhân và khoa phòng có liên quan nhằm ngăn chặn ngay các hành vi trục lợi tương tự.

* Giữa ông An và các nhân viên, đặc biệt là nhân viên phòng công tác xã hội, có "mối quan hệ mật thiết". Liệu có sự móc nối nào không, thưa ông?

- Bước đầu chúng tôi khẳng định chưa xác định có mối liên hệ nào của nhân viên Viện Tim với ông An trong việc làm không đúng đạo đức, quy định pháp luật. Chúng tôi sẽ chờ thêm thông tin xác minh từ cơ quan công an.

Tổ chức lại ngân hàng máu?

* Như Tuổi Trẻ đã nêu, để phẫu thuật, các gia đình bệnh nhi phải "ứng máu" rồi sau đó trả tiền hoặc tìm người hiến trả vào ngân hàng máu đã vô tình đẩy nhiều gia đình vào thế "bí" và bị lợi dụng. Ông nghĩ sao về việc này?

- Ngân hàng máu mini của viện đã tồn tại 30 năm nay với mục đích để đáp ứng nhu cầu mổ tim, bởi đây là loại phẫu thuật tốn máu rất nhiều. Đây cũng là lý do mà Viện Tim yêu cầu mỗi gia đình bệnh nhi mổ tim phải đóng góp vào ngân hàng máu 2 đơn vị máu (không cần cùng nhóm máu) để sử dụng cho những bệnh nhân mổ sau.

Từ khi về làm giám đốc (tháng 8-2021), chính tôi cũng từng thắc mắc nếu người bệnh không có thân nhân ở TP.HCM thì sao? Bất cập này có thể ít nhiều khiến các gia đình bệnh nhi lúng túng khi tìm nguồn máu. Và từ việc này, tôi có đặt ra giải pháp nên chăng xây dựng lại ngân hàng máu.

Trong cuộc họp sáng 6-6, tôi đã chỉ đạo cần phải xem và chấn chỉnh ngay việc này. Không thể để tình trạng bệnh nhân có lịch mổ nhưng không có máu, biết đâu lại sinh ra nhiều chuyện tiêu cực. Tôi không dám nói mua bán, nhưng việc hiến theo kiểu không minh bạch như vừa qua là không được.

* Một vấn đề được các thân nhân bệnh nhi đặc biệt quan tâm là việc xếp lịch mổ có liên quan đến việc hiến máu. Liệu chưa có máu hiến thì các bệnh nhi có được mổ không, thưa ông?

- Tôi xin khẳng định rằng Viện Tim hoạt động không nhằm mục đích lợi nhuận, kinh phí hoạt động dựa trên cơ sở tự cân đối tài chính từ các nguồn thu viện phí và các dịch vụ khác cũng như sự hỗ trợ của Hiệp hội Alain Carpentier (Pháp) và các tổ chức xã hội khác để điều trị cho cả bệnh nhân có thu phí và bệnh nhân nghèo miễn phí hay giảm phí.

Quy trình xếp lịch mổ và thu xếp tài trợ kinh phí cho bệnh nhi đã có chỉ định phẫu thuật không phụ thuộc vào việc hiến máu của thân nhân bệnh nhân. Việc lên lịch mổ được thực hiện hằng tuần trong buổi duyệt mổ (trừ trường hợp cấp cứu) và kinh phí tài trợ cho bệnh nhân nghèo được duyệt qua hội đồng xét duyệt của bệnh viện. 

Tất cả vấn đề liên quan hỗ trợ bệnh nhân nghèo được thực hiện công khai, minh bạch với sự chủ trì của ban giám đốc và các khoa, phòng liên quan.

UBND TP.HCM chỉ đạo xác minh

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức vừa có chỉ đạo khẩn đề nghị các đơn vị - gồm Sở Y tế, Công an TP, Hội Chữ thập đỏ TP.HCM - xác minh thông tin trong bài viết "Hút máu... tình nguyện viên hiến máu" đăng trên báo Tuổi Trẻ ngày 6-6. Xử lý nghiêm đối với các tập thể, cá nhân vi phạm (nếu có) và báo cáo thường trực UBND TP trước ngày 10-6.

Cùng ngày, Sở Y tế đã có buổi làm việc với Hội Chữ thập đỏ TP nhằm làm rõ các nội dung mà báo Tuổi Trẻ phản ánh. "Cần phải lên án mạnh mẽ và đấu tranh xử lý tới cùng những người lợi dụng việc thiện nguyện để trục lợi. Không thể để việc ăn chặn máu hiến này tiếp diễn" - ông Tăng Chí Thượng, giám đốc Sở Y tế, nói.

Bạn đọc mong mọi người vẫn tiếp tục hiến máu

Phản hồi gửi về Tuổi Trẻ sau bài điều tra "Hút máu... tình nguyện viên", bạn đọc Đông Phương cho rằng sự việc không chỉ ảnh hưởng đến hình ảnh, uy tín của Viện Tim và Hội Chữ thập đỏ TP.HCM mà còn làm mất đi niềm tin nơi hàng ngàn, hàng triệu tình nguyện viên đã và đang tham gia hiến máu cứu người.

Một bạn đọc khác có tên T.T. đề nghị các cơ quan quản lý, đặc biệt là Viện Tim, cần phải có cơ chế điều phối máu khoa học hơn, tránh để người bệnh phải tự túc tìm kiếm nguồn máu dễ bị lợi dụng. Ngoài ra cần công khai số điện thoại của Hội Chữ thập đỏ và Trung tâm Hiến máu nhân đạo để khi cần bệnh nhân liên hệ.

Ông Nguyễn Thanh Bình (Thủ Đức) - một tình nguyện viên tham gia hiến máu gần 30 lần, đồng thời cũng là bạn đọc của Tuổi Trẻ - kêu gọi mọi người đừng vì sự việc này mà không tham gia hiến máu nữa. "Tôi mong muốn mọi người vẫn tiếp tục hiến máu, tìm được nơi uy tín để hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn" - ông Bình nói.

Từ điều tra của Tuổi Trẻ, Sở Y tế TP.HCM đề nghị đảm bảo cung ứng máu cho bệnh nhân Từ điều tra của Tuổi Trẻ, Sở Y tế TP.HCM đề nghị đảm bảo cung ứng máu cho bệnh nhân

TTO - Sở Y tế TP.HCM yêu cầu Viện Tim phối hợp Bệnh viện Truyền máu - huyết học tổ chức đảm bảo cung ứng máu cho bệnh nhân phẫu thuật tại Viện Tim, chỉ nên thực hiện quy trình hiến máu, lấy máu tại chỗ trong các trường hợp tối khẩn cấp.

HOÀNG LỘC - THU HIẾN thực hiện
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên