Tag: thu nhập tăng thêm

Cần Thơ chưa chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức theo cơ chế đặc thù

Dù Quốc hội đã cho cơ chế đặc thù nhưng sau hai năm Cần Thơ chưa thực hiện được.

Nhiều nhóm công chức, viên chức TP.HCM được hưởng thu nhập tăng thêm

Nhiều nhóm đối tượng làm việc trong các tổ chức chính trị - xã hội và công chức, viên chức ở cơ quan trung ương có đóng góp tích cực cho TP được hưởng thu nhập tăng thêm.

Cơ chế đặc thù cho TP.HCM: Triển khai hiệu quả với tâm thế vì cả nước

Theo đánh giá của TS Nguyễn Thị Thiện Trí - Đại học Luật TP.HCM, nghị quyết đã trao quyền rất mạnh cho TP để thực hiện các chính sách vượt trội phát triển kinh tế - xã hội.

Đọc báo cùng bạn: Giải ngân dưới 30%: Không giải quyết thu nhập tăng thêm

Chương trình đọc báo cùng bạn hôm nay có nhiều thông tin đáng chú ý: Hơn 6.200 tỉ đồng vốn vay nước ngoài chưa được giải ngân; “Siêu lừa” Hà Thành chiếm đoạt 430 tỉ đồng như thế nào?; Tránh “ma trận” phân phối xăng dầu; Công Phượng sang Nhật...

Giải ngân vốn đầu tư chậm, người đứng đầu đơn vị có thể bị phê bình, cắt thu nhập tăng thêm

UBND TP.HCM vừa có văn bản khẩn thống nhất đề xuất của Sở Nội vụ về thực hiện đánh giá, xếp loại hoàn thành nhiệm vụ và xử lý trách nhiệm đối với tổ chức, cá nhân trong triển khai thực hiện giải ngân vốn đầu tư công năm 2022.

Giám đốc Viện Tim TP.HCM phản bác thông tin 'nhân viên 9 tháng chưa có lương'

Giám đốc Viện Tim TP.HCM khẳng định dù gặp khó khăn về nguồn thu nhưng đơn vị đều chi trả lương cùng thu nhập tăng thêm cho nhân viên trước ngày quy định, chưa bao giờ chậm trễ dù chỉ một ngày.

TTO - Cán bộ, viên chức TP.HCM nhận thu nhập tăng thêm tối đa 1,8 lần thông thường; Bộ Công Thương đang xây dựng đề án chống hàng giả trên các nền tảng thương mại điện tử....là những tin tức đáng chý ý trong ngày.

TTO - Ngày 16-11, hàng trăm bạn đọc đã phản hồi xoay quanh câu chuyện về Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders; Đường đi của tiền bẩn; Tôi muốn chuyển tuyến trên, bệnh viện bắt ký giấy xin về....

TP.HCM hỗ trợ 17 bệnh viện gặp khó khăn trong chi trả lương

TTO - Ngành y tế TP.HCM vừa phân bổ nguồn kinh phí từ ngân sách TP hỗ trợ cho 17 bệnh viện đang gặp khó khăn trong chi trả thu nhập tăng thêm đặc thù cho nhân viên y tế.

Tự chủ khó khăn, 20 đơn vị y tế TP.HCM không thể chi thu nhập tăng thêm

TTO - Tại buổi làm việc với Thường trực HĐND TP, Phó giám đốc Sở Y tế Nguyễn Văn Vĩnh Châu cho biết vì khó khăn trong việc tự chủ tài chính, hiện ngành y tế TP có hơn 20 đơn vị không đủ nguồn chi thu nhập tăng thêm cho nhân viên y tế.