
Cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tại TP.HCM có thể có thu nhập tăng thêm tới 3 triệu/người/tháng - Ảnh minh họa: TTO
Cán bộ, công chức TP.HCM có thể được nhận thu nhập tăng thêm đến 3 triệu/tháng
UBND TP.HCM đang tổ chức lấy ý kiến góp ý của tổ chức, cá nhân đối với dự thảo nghị quyết quy định chính sách thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức, người làm việc và người lao động tại một số cơ quan, đơn vị trên địa bàn. Thời gian lấy ý kiến góp ý từ 6-9 đến hết 18-9.
Theo dự thảo, nhóm đối tượng được đề xuất gồm cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội. Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thành phố, nhóm công việc được đề cập gồm lái xe, bảo vệ, lễ tân, phục vụ, tạp vụ, trông giữ phương tiện, bảo trì, vận hành trụ sở, thiết bị, máy móc.
Dự thảo cũng đề xuất áp dụng chính sách đối với người lao động được cơ quan, đơn vị trực tiếp ký hợp đồng để thực hiện một số công việc hỗ trợ, phục vụ. Đặc biệt, dự thảo quy định không áp dụng chính sách thu nhập tăng thêm đối với người làm việc tại các cơ quan thuộc Trung tâm Tài chính quốc tế tại TP.HCM.
Dự thảo đưa ra 2 mức chi thu nhập tăng thêm tùy theo nhóm đối tượng. Cụ thể, mức thu nhập tăng thêm tối đa bằng 1,8 lần mức lương theo ngạch, bậc, chức vụ được đề xuất áp dụng đối với các nhóm quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 2 và điểm a, điểm b khoản 5 Điều 2 của dự thảo. Đối với các nhóm đối tượng còn lại, dự thảo đề xuất mức thu nhập tăng thêm tối đa 3 triệu đồng/người/tháng.
Đề xuất người có chức vụ không được lập doanh nghiệp sau khi thôi chức 18 lĩnh vực Nông nghiệp và Môi trường
Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang dự thảo Thông tư quy định danh mục các lĩnh vực và thời hạn mà người có chức vụ, quyền hạn không được thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã sau khi thôi giữ chức vụ thuộc phạm vi quản lý của Bộ.
Theo dự thảo, 18 lĩnh vực gồm: Quản lý nhà nước về lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật; Quản lý nhà nước về lĩnh vực chăn nuôi và thú y; Quản lý nhà nước về lĩnh vực thủy lợi; Quản lý nhà nước về lĩnh vực đê điều và phòng, chống thiên tai; Quản lý nhà nước về lĩnh vực lâm nghiệp; Quản lý nhà nước về lĩnh vực thủy sản.
Xem thông tin mới nhất về giá vàng hôm nay tại đây
Quản lý nhà nước về lĩnh vực biến đổi khí hậu; Quản lý nhà nước về lĩnh vực môi trường; Quản lý nhà nước về lĩnh vực đất đai; Quản lý nhà nước về lĩnh vực đo đạc và bản đồ; Quản lý nhà nước về lĩnh vực tài nguyên nước; Quản lý nhà nước về lĩnh vực phát triển nông thôn.
Quản lý nhà nước về lĩnh vực chất lượng, chế biến và phát triển thị trường; Quản lý nhà nước về lĩnh vực diêm nghiệp; Quản lý nhà nước về lĩnh vực viễn thám; Quản lý nhà nước về lĩnh vực khí tượng thủy văn; Quản lý nhà nước về lĩnh vực quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển và hải đảo.
Lĩnh vực 18 là chương trình, dự án, đề án thuộc các lĩnh vực được quy định nêu trên.
Dự thảo nêu rõ trong thời hạn từ đủ 12 đến 24 tháng kể từ ngày thôi giữ chức vụ, quyền hạn theo quyết định của cấp có thẩm quyền, người có chức vụ, quyền hạn công tác trong các lĩnh vực nêu trên không được thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp, hợp tác xã trong lĩnh vực đó…
Hơn 297.000 người nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp

Người lao động hoàn thiện hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bắc Giang - Ảnh: HÀ QUÂN
Tin từ Bộ Nội vụ cho biết thị trường lao động Việt Nam quý 2-2026 ghi nhận hơn 297.000 người nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp. Con số này tăng hơn 173.000 người so với quý 1-2026 và tăng trên 12.000 người so với cùng kỳ năm 2025.
Số người được giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp khoảng 260.000 người. Số lượt được tư vấn, giới thiệu việc làm gần 743.000. Ngoài ra, bản tin còn nêu gần 32.000 người được giới thiệu việc làm mới và hơn 9.000 người được hỗ trợ đào tạo, nâng cao trình độ tay nghề.
Về cơ cấu đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp, khoảng 18% có trình độ đại học trở lên, hơn 6% có trình độ cao đẳng... Trong khi số không có bằng cấp, chứng chỉ nộp hồ sơ thất nghiệp lên tới gần 64%. Các nhóm nghề hưởng trợ cấp thất nghiệp lớn nhất là thợ may, thêu, thợ lắp ráp, nhân viên bán hàng, kế toán, lái xe...
TP.HCM đẩy mạnh các hoạt động hưởng ứng Ngày toàn dân phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ
UBND TP.HCM vừa ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày toàn dân phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ năm 2026 (4-10), gắn với kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (4-10-1961 - 4-10-2026).
Theo đó, UBND TP đề nghị các sở, ban, ngành, UBND cấp xã và các cơ quan, đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực, địa bàn quản lý và điều kiện thực tế để xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động thiết thực, phù hợp.
Bao gồm các hoạt động mít tinh hưởng ứng; hội nghị, hội thảo, hội thi tìm hiểu pháp luật về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; hội thao lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở; thực tập phương án chữa cháy và cứu hộ cứu nạn; ngày hội trải nghiệm, thực hành kỹ năng chữa cháy, thoát nạn; triển lãm, trưng bày hình ảnh, tư liệu.
Treo băng rôn, khẩu hiệu, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội, hệ thống màn hình LED công cộng và các nền tảng truyền thông số, trong đó đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo.
Tiếp tục duy trì, củng cố, nhân rộng các mô hình "Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy", "Điểm chữa cháy công cộng", phong trào "Nhà tôi 3 có" (có thiết bị cảnh báo cháy, có mặt nạ phòng độc, có lối thoát nạn thứ hai). Triển khai hiệu quả trung tâm giáo dục cộng đồng về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, mô hình "trường học an toàn phòng cháy, chữa cháy"...

Tin tức thời tiết đáng chú ý hôm nay 9-9 - Đồ họa: NGỌC THÀNH
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận