Tin tức sáng 8-9: TP.HCM thí điểm dạy tiếng Anh tích hợp cho trẻ mầm non

Tin tức đáng chú ý: TP.HCM thí điểm dạy tiếng Anh tích hợp ở mầm non; TP.HCM siết kỷ luật cán bộ giải quyết thủ tục hành chính; 66 loại giấy tờ cấp cho cá nhân tích hợp trên VNeID...

Tin tức sáng 8-9: TP.HCM thí điểm dạy tiếng Anh tích hợp cho trẻ mầm non - Ảnh 1.

TP.HCM cho phép thí điểm chương trình giáo dục tích hợp tiếng Anh cho trẻ mẫu giáo tại các cơ sở mầm non công lập đủ điều kiện - Ảnh minh họa

TP.HCM thí điểm dạy tiếng Anh tích hợp ở mầm non

TP.HCM thống nhất cho phép thí điểm chương trình giáo dục tích hợp tiếng Anh cho trẻ mẫu giáo tại cơ sở mầm non công lập đủ điều kiện từ năm học 2026-2027, trong thời gian 3 năm.

Theo UBND TP.HCM, chương trình được triển khai trên nguyên tắc tự nguyện, có sự đồng thuận của cha mẹ hoặc người chăm sóc trẻ. Các trường phải công khai nội dung, thời lượng, cách tổ chức, mức thu và các chi phí liên quan trước khi phụ huynh đăng ký.

Xem tin tức mới nhất về giá vàng hôm nay tại đây

Chương trình không vì mục tiêu lợi nhuận và không sử dụng ngân sách nhà nước để chi trả cho hoạt động dịch vụ. 

Việc tổ chức cũng không được ảnh hưởng đến chương trình giáo dục mầm non và quyền lợi của trẻ không tham gia.

UBND TP.HCM giao Sở Giáo dục và Đào tạo lựa chọn chương trình, tài liệu, học liệu, đơn vị phối hợp và các trường đủ điều kiện tham gia. Sở có trách nhiệm thẩm định, phê duyệt và công khai danh mục chương trình, tài liệu, học liệu được sử dụng.

Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp Sở Tài chính xác định chi phí và phương án mức thu, tham mưu UBND TP.HCM ban hành quy định về các khoản thu, mức thu và cơ chế quản lý thu - chi.

TP.HCM siết kỷ luật cán bộ giải quyết thủ tục hành chính

 - Ảnh 2.

Trung tâm hành chính công phường Diên Hồng, TP.HCM - Ảnh: CHÂU TUẤN

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được yêu cầu chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính, xử lý nghiêm cán bộ gây phiền hà, nhũng nhiễu, chậm trễ trong giải quyết thủ tục cho người dân, doanh nghiệp.

Theo chỉ đạo, thủ trưởng các sở, ban, ngành và chủ tịch UBND phường, xã, đặc khu phải rà soát việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người trực tiếp tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính. Không được tự đặt thêm hồ sơ, giấy tờ hoặc điều kiện ngoài quy định.

Người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải chịu trách nhiệm nếu để xảy ra tình trạng cán bộ né tránh, đùn đẩy công việc, gây phiền hà, kéo dài thời gian giải quyết hoặc chậm xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp.

TP.HCM yêu cầu tăng cường kiểm tra thường xuyên, đột xuất tại các Trung tâm phục vụ hành chính công và bộ phận trực tiếp giải quyết thủ tục. Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính phải được khai thác để theo dõi tiến độ, kịp thời xử lý hồ sơ có nguy cơ trễ hạn.

Thành phố yêu cầu 100% hồ sơ thuộc thẩm quyền phải được tiếp nhận và trả kết quả trên hệ thống này. Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao xây dựng quy trình điện tử liên thông với cơ quan thuế trong thủ tục đất đai, đồng thời thiết lập cơ chế tự động ghi nhận cơ quan để hồ sơ quá hạn.

Văn phòng UBND TP.HCM sẽ kiểm tra đột xuất các đơn vị có nhiều hồ sơ tồn đọng hoặc phát phản ánh, kiến nghị.

TP.HCM hỗ trợ 50 triệu đồng bước đầu cho nạn nhân vụ hỏa hoạn sáng 5-9

Hôm 7-9, tại khoa bỏng - phẫu thuật tạo hình, Bệnh viện Chợ Rẫy, đoàn công tác Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM do Phó chủ tịch Phạm Minh Tuấn làm trưởng đoàn đã đến thăm, động viên và trao hỗ trợ bước đầu cho bệnh nhân T.P.U. (sinh năm 2010), nạn nhân bị bỏng trong vụ hỏa hoạn sáng 5-9 tại khu phố 8, phường Đông Hưng Thuận.

Bệnh nhân T.P.U. nhập viện cấp cứu trong tình trạng vùng mặt bị sây sát và tay, chân bị bỏng nặng. Sau thời gian điều trị tích cực, bệnh nhân tạm ổn, tiếp xúc tốt… 

Sắp tới, các bác sĩ tiếp tục điều trị những vùng tổn thương nặng bằng phương pháp ghép da.

Tại bệnh viện, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM đã động viên bệnh nhân T.P.U., chúc em ổn định tinh thần, phối hợp và tuân thủ phác đồ điều trị của bác sĩ, mau chóng bình phục. Đồng thời, trao hỗ trợ bước đầu đến gia đình các nạn nhân 50 triệu đồng.

Trước đó, ngày 5-9, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường đã tổ chức thăm hỏi và trao hỗ trợ cho các nạn nhân bị thương, với số tiền 22 triệu đồng.

Theo báo cáo, vụ cháy xảy ra vào lúc 1h55 ngày 5-9, tại địa chỉ 10/29B đường TTN12, khu phố 8, phường Đông Hưng Thuận (là nhà ở kết hợp kinh doanh tạp hóa rau củ quả); đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn vào 2h10 cùng ngày.

Vụ cháy làm 1 nạn nhân tử vong tại chỗ là ông T.V.T. (sinh năm 1986); 2 nạn nhân bị thương được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy là bà Đ.T.N. (sinh năm 1986, là vợ ông T.) và cháu T.P.U. (sinh năm 2010, con ông T.). Tuy nhiên, đến 14h cùng ngày, bà N. đã tử vong do vết thương quá nặng.

66 loại giấy tờ cấp cho cá nhân tích hợp trên VNeID

Chính phủ ban hành nghị định 320/2026 sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định 69/2024 quy định về định danh và xác thực điện tử. Nghị định có hiệu lực từ 28-9.

Nghị định mới ban hành sửa đổi, bổ sung nguyên tắc định danh và xác thực điện tử theo hướng không được yêu cầu nộp giấy tờ, tài liệu khi đã có dữ liệu tích hợp.

Cơ quan, tổ chức, cá nhân khi thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến qua Ứng dụng định danh quốc gia được miễn, giảm phí, lệ phí. 

Đáng chú ý, Nghị định bổ sung danh mục giấy tờ cấp cho cơ quan, tổ chức, cá nhân tích hợp, cập nhật trên VNeID.

Trong đó có 66 loại giấy tờ cấp cho cá nhân như giấy khai sinh, giấy xác nhận thông tin về lưu trú, hộ chiếu phổ thông, thị thực, giấy chứng nhận đăng ký phương tiện, giấy phép lái xe, giấy phép đầu tư, thông báo xử phạt vi phạm giao thông, phiếu lý lịch tư pháp, bằng tốt nghiệp THPT, THCS, bằng cử nhân/đại học, thạc sĩ, tiến sĩ, sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế, thẻ nhà báo…

140 loại giấy tờ cấp cho cơ quan, tổ chức gồm: giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu, giấy chứng nhận tên định danh, giấy phép kinh doanh, giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu...

 - Ảnh 3.

Dự báo thời tiết các vùng miền cả nước hôm nay 8-9 - Đồ họa: NGỌC THÀNH

 - Ảnh 4.TP.HCM số hóa thủ tục hành chính, vì sao một số hồ sơ vẫn cần giấy tờ?

TP.HCM đã tiếp nhận hơn 3,65 triệu hồ sơ thủ tục hành chính, trong đó 98,2% được nộp trực tuyến. Tuy nhiên một số thủ tục vẫn cần xuất trình bản chính hoặc bổ sung giấy tờ do dữ liệu và hệ thống chưa đồng bộ.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất