Tin tức sáng 5-9: TP.HCM tính nguồn thu từ các khu đất; Sớm cấp phép điểm bán xăng dầu trên mặt nước

Tin tức đáng chú ý: TP.HCM tính nguồn thu từ các khu đất trong 5 năm tới; TP.HCM yêu cầu sớm cấp phép các điểm bán xăng dầu trên mặt nước; Đề xuất trẻ không được vào tiệm Internet sau 21h...

 - Ảnh 1.

TP.HCM rà soát nguồn thu từ đất cho giai đoạn 2026 - 2030 - Ảnh: CHÂU TUẤN

TP.HCM tính nguồn thu từ các khu đất trong 5 năm tới

UBND TP.HCM yêu cầu rà soát các khu đất dự kiến khai thác tạo nguồn thu, xác định tiến độ thực hiện và cập nhật khả năng thu từ đất hằng năm, giai đoạn 2026 - 2030.

Theo đó, UBND TP.HCM giao Sở Nông nghiệp và Môi trường làm đầu mối, phối hợp các cơ quan liên quan rà soát, tổng hợp danh mục các khu đất dự kiến khai thác tạo nguồn thu.

Với từng khu đất, các đơn vị phải xây dựng tiến độ chi tiết, xác định thủ tục, công việc, cơ quan thực hiện, thời gian hoàn thành và thời điểm dự kiến phát sinh nguồn thu.

Xem tin tức mới nhất về giá vàng hôm nay tại đây

Trên cơ sở đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường tổng hợp, cập nhật dự kiến nguồn thu từ đất hằng năm và cả giai đoạn 2026 - 2030. Số liệu được yêu cầu thường xuyên theo dõi, cập nhật, điều chỉnh phù hợp thực tế.

Định kỳ trước ngày 5 hằng tháng, Sở Nông nghiệp và Môi trường báo cáo kết quả thực hiện và số liệu cập nhật cho Sở Tài chính.

Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Trung tâm Phát triển quỹ đất TP.HCM, Ban Quản lý phát triển đô thị TP.HCM và các đơn vị liên quan có trách nhiệm cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin, hồ sơ, tiến độ và số liệu thuộc phạm vi quản lý.

Sở Tài chính căn cứ số liệu được tổng hợp để rà soát, cân đối và đưa vào dự kiến thu ngân sách nhà nước của TP.HCM hằng năm và giai đoạn 2026 - 2030.

TP.HCM yêu cầu sớm cấp phép điểm bán xăng dầu trên mặt nước

UBND TP.HCM vừa chỉ đạo về việc kiến nghị tạm thời cho phép hoạt động kinh doanh xăng dầu trên mặt nước và tạm cấp, chấp thuận bến phao có điều kiện.

Theo đó, Sở Quy hoạch - Kiến trúc và Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM được yêu cầu rà soát, cập nhật các địa điểm kinh doanh xăng dầu trên mặt nước vào đồ án quy hoạch tổng thể TP.HCM, bảo đảm đồng bộ với giao thông đường thủy và định hướng phát triển kinh tế biển.

Sở Công Thương được giao theo dõi cung - cầu, bảo đảm nguồn xăng dầu phục vụ hậu cần nghề cá không bị gián đoạn trong quá trình các cơ sở hoàn thiện thủ tục pháp lý.

Sau khi doanh nghiệp hoàn tất thủ tục về bến thủy, các điều kiện về phòng cháy chữa cháy và môi trường, Sở Công Thương rà soát, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục và cấp giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu theo quy định.

Sở Xây dựng được giao sớm hướng dẫn UBND cấp xã về quy trình tiếp nhận hồ sơ, thỏa thuận thông số kỹ thuật và công bố bến thủy nội địa (bến phao).

UBND các xã, phường, đặc khu sau khi có hướng dẫn phải tổ chức tiếp nhận, thẩm định hồ sơ và cấp phép, công bố bến thủy nội địa theo phân cấp.

3.241 người không giấy tờ đã được đăng ký khai sinh tại TP.HCM

 - Ảnh 2.

Người dân làm thủ tục hành chính online tại TP.HCM - Ảnh: HỮU HẠNH

Theo UBND TP.HCM, thời gian qua thành phố đã triển khai nhiều giải pháp xử lý các trường hợp thuộc nhóm nhân khẩu đặc thù chưa được đăng ký khai sinh, thiếu hoặc không thống nhất thông tin, tài liệu xác định nhân thân.

Qua thực hiện, các cơ quan đã phối hợp giải quyết đăng ký khai sinh cho 3.241 trường hợp không có giấy tờ tùy thân. Đồng thời, các trường hợp đủ điều kiện được phối hợp thực hiện thủ tục về cư trú và cấp căn cước.

Tuy nhiên, vẫn còn những trường hợp có thông tin nhân thân phức tạp, giấy tờ thiếu hoặc không thống nhất, cần tiếp tục xác minh, đối chiếu trước khi giải quyết.

Đề xuất trẻ em không được vào tiệm Internet sau 21h

 - Ảnh 3.

Trẻ dưới 16 tuổi chỉ được chơi game tối đa 60 phút/ngày thay vì 180 phút/ngày như hiện nay - Ảnh: Đ.T.

Bộ Tư pháp đã công bố hồ sơ thẩm định dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 147/2024 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng.

Dự thảo do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì soạn thảo.

Đáng chú ý, cơ quan soạn thảo bổ sung cơ chế bảo vệ trẻ em dưới 16 tuổi (áp dụng chung cho cả mạng xã hội trong nước và mạng xã hội nước ngoài).

Cụ thể, dự thảo quy định trẻ em không tự đăng ký tài khoản mà phải thông qua cha, mẹ hoặc người giám hộ đăng ký thông tin của trẻ và sử dụng số điện thoại di động của cha mẹ, người giám hộ để xác thực tài khoản, đồng thời chịu trách nhiệm giám sát, quản lý nội dung và thời gian sử dụng mạng xã hội phù hợp với độ tuổi.

Tổ chức, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ mạng xã hội có trách nhiệm thiết lập mặc định mức bảo vệ quyền bí mật đời sống riêng tư cao nhất cho tài khoản trẻ em; chỉ phân phối nội dung phù hợp lứa tuổi; chủ động phát hiện và ngăn chặn tiếp cận các nội dung bạo lực, khiêu dâm, cờ bạc, ma túy, tự tử, thử thách nguy hiểm…

Ngoài ra, tổ chức, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ mạng xã hội cần có cơ chế tiếp nhận phản ánh và phối hợp cung cấp thông tin cho cơ quan nhà nước khi phát hiện hành vi xâm hại trẻ em hoặc theo yêu cầu quản lý.

Về trò chơi điện tử, dự thảo quy định về giới hạn người chơi là trẻ em (dưới 16 tuổi) chỉ được chơi game 60 phút/ngày thay vì 180 phút/ngày như hiện nay.

Giờ mở cửa tại điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng theo hướng không cho trẻ em (dưới 16 tuổi) sử dụng dịch vụ từ 21h đến 8h hôm sau và không cho người chơi từ 16 tuổi trở lên sử dụng dịch vụ từ 24h đến 8h hôm sau.

 - Ảnh 4.

Dự báo thời tiết các vùng miền trên cả nước hôm nay 5-9 - Đồ họa: NGỌC THÀNH

 - Ảnh 5.Trẻ dưới 6 tuổi được làm thẻ căn cước ngay trong quy trình làm giấy khai sinh từ 1-9

Nghị định số 301 vừa được Chính phủ ban hành đã bổ sung thủ tục cấp thẻ căn cước cho trẻ em dưới 6 tuổi vào quy trình thực hiện liên thông điện tử, có hiệu lực từ 1-9.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất