
Giám đốc FBI Kash Patel (phải) phát biểu trong cuộc họp báo tại trụ sở Bộ Tư pháp ở Washington, D.C ngày 6-2 - Ảnh: AFP
Theo Hãng tin AP ngày 26-2, các quyết định sa thải được phê chuẩn bởi Giám đốc Cục Điều tra (FBI) Kash Patel, nằm trong đợt thay đổi nhân sự quy mô lớn.
Hàng chục nhân viên bị cho thôi việc hoặc rời khỏi vị trí do từng tham gia các cuộc điều tra liên quan đến ông Trump, hoặc bị xem là không phù hợp với định hướng của chính quyền.
Đợt sa thải mới nhất bao gồm các nhân viên, đặc vụ từng tham gia điều tra việc ông Trump lưu giữ tài liệu mật tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago sau nhiệm kỳ đầu tiên.
Vụ việc này từng dẫn đến cuộc khám xét gây chú ý của FBI tại một bất động sản ở bang Florida và một cáo trạng liên bang, trong đó ông Trump bị cáo buộc giữ lại các tài liệu tối mật sau nhiệm kỳ đầu và cản trở nỗ lực thu hồi của chính phủ.
Trước đó, FBI cũng cho thôi việc một số đặc vụ tham gia cuộc điều tra về nỗ lực đảo ngược kết quả bầu cử tổng thống Mỹ năm 2020 của ông Trump.
Cuộc điều tra cũng dẫn đến truy tố hình sự nhưng đã bị công tố viên đặc biệt Jack Smith hủy bỏ sau khi ông Trump tái đắc cử vào tháng 11-2024, dựa trên quan điểm lâu nay của Bộ Tư pháp Mỹ rằng một tổng thống đương nhiệm không thể bị truy tố.
Hiệp hội Đặc vụ FBI đã lên tiếng chỉ trích các quyết định này là "trái pháp luật" và cảnh báo nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh quốc gia.
"Những hành động này làm suy yếu Cục Điều tra liên bang với việc loại bỏ các chuyên gia quan trọng và gây bất ổn lực lượng, làm xói mòn niềm tin vào ban lãnh đạo và đe dọa khả năng tuyển dụng của FBI, đặt đất nước vào rủi ro lớn hơn", Hiệp hội Đặc vụ FBI nêu trong tuyên bố.
Trước đó, ông Patel từng bị các công tố viên liên bang triệu tập ra làm chứng trước đại bồi thẩm đoàn ở Washington trong khuôn khổ cuộc điều tra ở Mar-a-Lago, nhưng đã được Bộ Tư pháp trao quyền miễn trừ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận