
Giám đốc FBI Kash Patel - Ảnh: REUTERS
Trong cuộc phỏng vấn với Đài Fox News ngày 25-1, ông Patel tuyên bố rằng "không ai được mang theo súng đã nạp đạn cùng nhiều băng đạn tới bất kỳ cuộc biểu tình nào", cho rằng người mang vũ khí như vậy là vi phạm pháp luật và có nguy cơ kích động bạo lực.
Phát biểu này lập tức làm dấy lên tranh cãi rằng liệu việc mang súng tới biểu tình ở Mỹ có là hành vi bị cấm trên diện rộng.
"Bất kỳ người dân Minnesota ôn hòa nào cũng có quyền sở hữu và mang vũ khí - kể cả khi tham gia biểu tình, quan sát biểu tình hay thực hiện các quyền theo Tu chính án thứ nhất", tổ chức vận động quyền sở hữu súng tại bang Minnesota tuyên bố.
Qua quá trình kiểm chứng, nhận định của ông Patel không đúng trong bối cảnh vụ việc cụ thể đã diễn ra ở bang Minnesota.
Nạn nhân bị bắn trong cuộc biểu tình hôm 24-1 tại thành phố Minneapolis là ông Alex Pretti (37 tuổi). Nạn nhân có giấy phép mang súng giấu kín hợp lệ theo luật bang Minnesota.
Theo 13 chuyên gia pháp lý được trang kiểm chứng tin tức PolitiFact tham vấn, Minnesota không có luật cấm người mang súng hợp pháp tham gia biểu tình.
Ngay cả trong trường hợp không mang theo giấy phép hoặc giấy tờ tùy thân, đây cũng chỉ bị coi là vi phạm hành chính nhẹ, có thể bị phạt tối đa 25 USD, không phải tội hình sự.
Vì vậy các chuyên gia đều có chung nhận định rằng nạn nhân Pretti có quyền mang súng ở Minnesota, kể cả khi tham gia biểu tình.
Các đoạn video xuất hiện sau vụ nổ súng cũng không cho thấy ông Pretti cầm súng trên tay hay chĩa súng về phía lực lượng liên bang nhằm đe dọa, cản trở việc thực thi nhiệm vụ của các đặc vụ ICE. Một số hình ảnh còn cho thấy ông này đã bị tước súng ngay trước khi bị bắn.
Dù vậy, các chuyên gia cũng lưu ý rằng luật về súng tại biểu tình không thống nhất trên toàn nước Mỹ.
Một số bang và Washington D.C. có quy định cấm mang súng giấu kín hoặc mang súng công khai tại các cuộc biểu tình, nhưng nhiều bang khác còn nới lỏng hơn Minnesota, cho phép mang súng nơi công cộng mà không cần giấy phép.
Đáng chú ý, không có bang nào được biết đến là có lệnh cấm rõ ràng việc mang theo nhiều băng đạn - chi tiết mà ông Patel đã nhấn mạnh trong phát biểu của mình.
Về mặt tư pháp, Tòa án Tối cao Mỹ chưa từng ra phán quyết trực tiếp về việc mang súng tại các cuộc biểu tình. Tuy nhiên, các quyết định gần đây của tòa đã mở rộng đáng kể quyền mang súng nơi công cộng theo Tu chính án thứ hai, đồng thời chỉ cho phép các bang hạn chế súng tại một số "địa điểm nhạy cảm" như trường học hay tòa nhà chính phủ.
Những phán quyết trái chiều giữa các tòa phúc thẩm liên bang hiện nay cũng làm gia tăng khả năng Tòa án Tối cao sẽ phải xem xét trực diện vấn đề súng tại biểu tình trong thời gian tới.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận