24/08/2021 19:46 GMT+7

Giám đốc CIA bí mật gặp thủ lĩnh Taliban tại Kabul

BẢO DUY
BẢO DUY

TTO - Giám đốc CIA William J. Burns đã đến Kabul gặp phó thủ lĩnh Abdul Ghani Baradar ngày 23-8 để bàn về chiến dịch di tản, theo các nguồn tin của Washington Post. Đài NBC và Fox News cũng dẫn các nguồn tin riêng tiết lộ về cuộc gặp.

Giám đốc CIA bí mật gặp thủ lĩnh Taliban tại Kabul - Ảnh 1.

Giám đốc CIA William J. Burns - Ảnh: REUTERS

Theo Washington Post, việc Tổng thống Mỹ Joe Biden bí mật cử giám đốc Cục Tình báo trung ương (CIA) đến Kabul cho thấy những khó khăn trong chiến dịch sơ tán.

Cuộc gặp diễn ra tại Kabul vào ngày 23-8, ngày các thủ lĩnh của Taliban tập hợp tại thủ đô của Afghanistan để bàn về việc thiết lập chính quyền mới.

Các nguồn thạo tin của Washington Post cho biết cuộc thảo luận giữa ông Burns và ông Baradar có thể liên quan đến việc gia hạn thời gian sơ tán sau ngày 31-8 tới. Taliban cảnh báo sẽ có hậu quả nếu Mỹ và đồng minh tiếp tục ở lại Afghanistan sau mốc thời gian này.

Trước khi làm giám đốc CIA, ông Burns là một nhà ngoại giao dày dạn kinh nghiệm, từng giữ chức thứ trưởng ngoại giao và đại sứ Mỹ tại Nga.

CIA từ chối bình luận về cuộc gặp nhưng nếu được xác nhận, đây sẽ là cuộc tiếp xúc trực tiếp cấp cao nhất giữa Mỹ và Taliban sau khi lực lượng này tiến vào Kabul hôm 15-8. 

Đài NBC và Fox News cũng dẫn các nguồn tin riêng tiết lộ về cuộc gặp.

Chính quyền Washington khẳng định có thể hoàn tất chiến dịch sơ tán trước ngày 31-8 nhưng Anh, Pháp và các đồng minh khác cho rằng mục tiêu này là không thể.

Theo Washington Post, đã có những áp lực kêu gọi Mỹ trì hoãn việc rời khỏi Afghanistan để sơ tán hết các công dân nước ngoài và những người Afghanistan muốn rời đi.

Ngày 23-8, Bộ Ngoại giao Mỹ xác nhận đã có những liên lạc với Taliban, nhưng chủ yếu tập trung quanh việc đảm bảo an ninh cho sân bay Hamid Karzai, nơi đang diễn ra chiến dịch di tản người nước ngoài.

Kể từ khi Taliban tiếp quản đất nước, phó thủ lĩnh Taliban Baradar, một trong những người sáng lập Taliban và được xem là lãnh tụ trên thực tế của lực lượng này, đã đưa ra thông điệp ôn hòa với thế giới. 

Trong các tuyên bố tuần trước, ông Baradar khẳng định Taliban đang tìm kiếm “một hệ thống Hồi giáo, trong đó tất cả người dân trong nước có thể tham gia mà không bị phân biệt đối xử và sống hòa thuận với nhau trong bầu không khí anh em".

Ukraine bác tin máy bay bị cướp ở Kabul

Ngày 24-8, Bộ Ngoại giao Ukraine lên tiếng bác bỏ thông tin máy bay được cử đến Afghanistan sơ tán công dân đã bị những kẻ lạ mặt khống chế. Bộ Ngoại giao Iran cùng ngày cũng phủ nhận máy bay Ukraine bị cướp và bay đến nước này.

Thông tin này trái ngược với những gì đã được Thứ trưởng Ngoại giao Ukraine Yevhen Yenin khẳng định trước đó. Bộ Ngoại giao Ukraine khẳng định không có máy bay quân sự nào của Ukraine bị cướp và gần 260 người Ukraine đều được sơ tán an toàn.

Các nước lo di tản dân khỏi Afghanistan không kịp trước hạn chót Các nước lo di tản dân khỏi Afghanistan không kịp trước hạn chót

TTO - Lãnh đạo các nước G7 sẽ họp trực tuyến ngày hôm nay để thảo luận khẩn về tình hình Afghanistan, trong bối cảnh cần tăng tốc di tản hàng ngàn người nước ngoài và người Afghanistan từ sân bay Kabul.

BẢO DUY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên