02/02/2024 17:41 GMT+7

Giải tỏa nỗi lo mất việc hàng loạt y bác sĩ ở Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Khánh Hòa

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa quyết định bổ sung lại đủ toàn bộ số lượng lao động hiện có của Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Khánh Hòa, giải tỏa nỗi lo mất việc vì bị đề nghị cắt giảm lao động của nhiều người.

Tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Khánh Hòa (xã Diên An, huyện Diên Khánh), hàng loạt người lao động lo lắng bị cắt giảm, mất việc vừa được UBND tỉnh Khánh Hòa bổ sung lại đủ số lượng người làm việc hiện có - Ảnh: PHAN SÔNG NGÂN

Tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Khánh Hòa (xã Diên An, huyện Diên Khánh), hàng loạt người lao động lo lắng bị cắt giảm, mất việc vừa được UBND tỉnh Khánh Hòa bổ sung lại đủ số lượng người làm việc hiện có - Ảnh: PHAN SÔNG NGÂN

Ngày 2-2, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Tấn Tuân đã ký quyết định về việc giao bổ sung số lượng người làm việc hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp trong đơn vị sự nghiệp y tế của tỉnh năm 2023.

Theo đó, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Khánh Hòa được bổ sung lại 49 người lao động và Trung tâm Y tế TP Cam Ranh được bổ sung 15 người.

Số người làm việc được bổ sung tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới kể trên đều có hợp đồng lao động, làm việc tại bệnh viện đã nhiều năm, tham gia điều trị, phục vụ điều trị cho nhiều bệnh nhân nặng, phải cách ly và chống dịch bệnh COVID-19 trong các năm qua.

Hiện tại, cả Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Khánh Hòa có tổng cộng 128 cán bộ, nhân viên, người lao động làm các công việc chuyên môn.

Thế nhưng vừa qua, căn cứ thông tư 03/2023/TT-BYT ngày 17-3-2023 của bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn vị trí làm việc, định mức số lượng người làm việc, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong đơn vị sự nghiệp y tế công lập, Sở Nội vụ tỉnh có báo cáo, đề nghị tỉnh cắt giảm số người lao động từ năm 2024 của Bệnh viện Bệnh nhiệt đới chỉ còn 79 người.

Trong khi chờ xem xét đề nghị cắt giảm 49 người lao động, làm việc chuyên môn tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới, rất nhiều nhân viên, thầy thuốc (kể cả bác sĩ) không chỉ bị chậm trả lương tháng 1-2024 (vì theo quy định Kho bạc Nhà nước không giải quyết các thủ tục để chi trả lương trong khi chờ quyết định của tỉnh) mà họ còn rất lo lắng "bỗng dưng bị mất việc".

Lao động có chuyên môn bị mất việc, cả bệnh viện và bệnh nhân đều mất mát

Theo bác sĩ Nguyễn Đông - giám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Khánh Hòa, từ dịch bệnh COVID-19 năm 2019, bệnh viện này còn được giao nhiệm vụ điều trị cho nhiều bệnh nhân nặng, phải cách ly.

Về chuyên môn, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Khánh Hòa là bệnh viện điều trị "tầng 3" (tầng cao nhất). Nhiều bệnh nhân được điều trị tại bệnh viện đều bị bệnh rất nặng, nguy kịch nên mỗi bệnh nhân luôn cần 4 - 5 người phục vụ, điều trị.

Do đó, nếu chỉ căn cứ theo chỉ tiêu giường bệnh thông thường để cắt giảm lao động theo kiểu "đổ đồng" sẽ không chỉ gây lo lắng với người lao động mà còn với cả bệnh viện.

Vì nếu cắt giảm lao động chuyên môn, vốn đã được đào tạo, tập huấn chuyên môn, làm việc thực tế thành thục trong phòng chống dịch, nhất là dịch bệnh COVID-19 thì đó là một mất mát với Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Khánh Hòa và với cả bệnh nhân, nhất là khi có các dịch bệnh truyền nhiễm bùng phát trở lại.

Xây Bệnh viện tỉnh Khánh Hòa nơi mới, cơ sở tại đường Yersin sẽ làm gì?Xây Bệnh viện tỉnh Khánh Hòa nơi mới, cơ sở tại đường Yersin sẽ làm gì?

Nhiều người dân quan tâm, khi chuyển và xây dựng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa thành bệnh viện tuyến cuối khu vực duyên hải Nam Trung Bộ, cơ sở hiện nay của bệnh viện tại đường Yersin, TP Nha Trang sẽ được làm gì?

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên