09/03/2022 09:48 GMT+7

Giả mác Trường Bách khoa để bán sách 'Tốc chiến luyện đề đánh giá tư duy'

THẢO THƯƠNG
THẢO THƯƠNG

TTO - Mới đây, mạng xã hội xôn xao "cháy hàng" cuốn "Tốc chiến luyện đề đánh giá tư duy" theo cấu trúc đề thi của Trường đại học Bách khoa Hà Nội. Tuy nhiên, nhà trường xác nhận đây là gắn mác, giả mạo.


Giả mác Trường Bách khoa để bán sách Tốc chiến luyện đề đánh giá tư duy - Ảnh 1.

Cuốn sách theo cấu trúc đề của Trường đại học Bách khoa Hà Nội lan truyền trên mạng xã hội được xác nhận là gắn mác trường - Ảnh: T.T

Trong "Hội ôn thi Đánh giá tư duy ĐH Bách Khoa HN" trên mạng xã hội, cho rằng đây là tài liệu độc quyền, duy nhất ôn thi ở Trường đại học Bách khoa Hà Nội. "Mọi người đặt mua ngay kẻo hết đấy, có vẻ cháy hàng", một tài khoản Facebook cho biết.

Theo thông tin trên cuốn sách, sách có bìa màu xanh, phía trên là tên của 2 tác giả: Nguyễn Quý Tiến - Nguyễn Minh Thắng; phía dưới để dòng chữ Nhà xuất bản Đại Học Quốc Gia Hà Nội. Đồng thời, bên ngoài sách có giới thiệu thêm: Bộ đề thi bám sát cấu trúc đề kiểm tra tư duy của Trường đại học Bách khoa Hà Nội. Giá bán: 180.000 đồng/cuốn.

Ngày 9-3, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Nguyễn Phong Điền, phó hiệu trưởng Trường đại học Bách khoa Hà Nội, cho rằng có nhiều nhóm, hoặc cá nhân mạo danh trường để bán sách luyện thi hoặc mở lớp ôn thi kỳ thi đánh giá tư duy. 

"Trường đại học Bách khoa Hà Nội không phát hành cuốn sách hay bất cứ tài liệu nào trong kỳ thi đánh giá tư duy. Những cuốn sách có ghi "theo cấu trúc đề thi của Đại học Bách khoa Hà Nội" hoàn toàn không phải mẫu đề của nhà trường. Nếu trường có phát hành mẫu đề thì không có chuyện "cháy hàng", vì sẽ phát hành đến triệu bản. Những cuốn sách, hay website, fanpage nhân danh trường thông báo công bố đề thi mẫu của kỳ thi đánh giá tư duy, ôn luyện, mẹo làm bài... đều giả mạo", ông Điền xác nhận.

Để học sinh tránh "dính bẫy" những trường hợp, thông tin mạo danh đánh vào tâm lý người dự thi kỳ thi đánh giá năng lực, ông Điền lưu ý: "Tôi đã nói rõ rất nhiều lần, các em nên tự ôn thi, tự học, tham gia thử kỳ thi. Kỳ thi đánh giá tư duy không khuyến khích khóa luyện, khóa ôn, học tủ, học lệch, học thêm. Mục tiêu của kỳ thi là tuyển chọn thí sinh có năng lực tư duy tốt, phù hợp với các ngành đào tạo kỹ thuật và công nghệ".

Năm 2022, Trường đại học Bách khoa Hà Nội mở kỳ thi đánh giá năng lực. Trước đó, ngày 23-1 trường đã tổ chức thi thử đợt 1 bằng hình thức trực tuyến. Đây là ngày thứ hai trường mở cổng đăng ký thi thử bài thi đánh giá tư duy đợt 2. Ngày 3-4, kỳ thi thử sẽ chính thức diễn ra.

Đến thời điểm hiện tại đã có 17 trường đại học sử dụng kết quả bài thi đánh giá tư duy do Trường Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức để xét tuyển năm 2022. Trước thông tin đó, đánh vào tâm lý chung, nhiều cuốn sách ôn thi, nhóm luyện thi gắn mác, giả mạo ra đời.

TTO - Đó là tư vấn của GS.TS Nguyễn Tiến Thảo - phó trưởng Ban đào tạo, giám đốc Trung tâm khảo thí ĐH Quốc gia Hà Nội - tại buổi tư vấn trực tiếp "Thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy các trường phía Bắc" diễn ra tối 7-1.a đời.

THẢO THƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên