04/02/2021 05:34 GMT+7

Gặp hàng xóm hát karaoke kiểu 'tra tấn', cần báo lên phường, xã

NGỌC KHẢI - MINH HÒA
NGỌC KHẢI - MINH HÒA

TTO - Ngày thường họ hát ầm ĩ, gần tết hát còn nhiều hơn. Bức xúc kéo dài nhưng không lên tiếng góp ý vì sợ. Ủy ban nhân dân TP.HCM đã có chỉ đạo: Lãnh đạo xã, phường phải chịu trách nhiệm xử lý.

Gặp hàng xóm hát karaoke kiểu tra tấn, cần báo lên phường, xã - Ảnh 1.

Hát karaoke với loa khuếch đại âm thanh làm phiền lòng hàng xóm (ảnh chụp tại một con hẻm ở TP.HCM) - Ảnh: NGUYỄN CÔNG THÀNH

Cận tết, rất nhiều bạn đọc gọi đến đường dây nóng bày tỏ nỗi niềm về chuyện này. Giải pháp nào để giảm tiếng ồn karaoke?

"Tưởng rằng chuyển đến thuê chung cư ở tôi sẽ không còn bị 'khủng bố' bởi tiếng hát karaoke nhưng tôi đã lầm. Chưa đến tết nhưng ở các khu dân cư lân cận chung cư đã vang tiếng hát hò inh ỏi trong những bữa nhậu cuối năm. 

Tôi đã đóng kín cửa kính nhưng vẫn không ngăn nổi tiếng ồn. Không chỉ cuối tuần, ngày thường họ cũng hát. Có lúc hai nhóm cùng ăn nhậu và hát hò om sòm như 'chửi lộn' vào tai nhau. Vài ngày nữa cận tết, chưa biết còn phải chịu đựng cỡ nào!" - chị Như Ngọc (Q.Tân Phú, TP.HCM) nói.

Anh Hoàng Vương (quê Bình Thuận) sống cùng người thân ở phường Bình Hưng Hòa (Q.Bình Tân) cũng thường xuyên bị những tiếng hát và tiếng hét chói tai "tra tấn" đến mất ngủ. Có lúc anh muốn qua nói họ vặn nhỏ âm thanh nhưng thấy ai nấy đều "hầm hố" nên thôi. 

Mấy ngày nay, họ ăn nhậu ca hát nhiều hơn. Ngày càng nhiều vụ ẩu đả, thậm chí án mạng xảy ra xuất phát từ việc ca hát karaoke ồn ào. Vậy nên ai cũng ngại góp ý. Kiểu vui quá đà này gây ức chế cho bao người...

Một bạn đọc ở TP Thủ Đức đang nuôi hai con nhỏ, nhiều lúc phải bồng con qua nhà chị họ cách nhà hơn 800m để "tạm lánh" tiếng hát hò đinh tai nhức óc của những thanh niên ở trọ gần nhà. Họ hát chủ yếu vào ban đêm, hát rất to với cái loa công suất lớn, cửa kính nhà chị rung lên bần bật. 

Đến 23h, hai con nhỏ không ngủ được cứ đua nhau khóc. "Mong chính quyền quyết liệt xử lý chuyện này cho chúng tôi bớt khổ!" - chị nói.

Luật sư Nguyễn Đức Chánh (Đoàn luật sư TP.HCM):

Cơ quan chức năng cần mạnh tay hơn

Theo quy định tại thông tư 39/2010/TT-BTNMT, giới hạn tối đa cho phép về tiếng ồn tại khu vực thông thường (khu chung cư, các nhà ở riêng lẻ nằm cách biệt hoặc liền kề, khách sạn, nhà nghỉ, cơ quan hành chính) là 70dBA (từ 6h đến 21h) và 55dBA (từ 21h đến 6h). Nếu hát karaoke phát ra tiếng ồn vượt mức cho phép có thể bị phạt thấp nhất là cảnh cáo và cao nhất lên đến 160 triệu đồng.

Theo quy định tại nghị định 167/2013/NĐ-CP thì hành vi "gây tiếng động lớn, làm ồn ào, huyên náo tại khu dân cư, nơi công cộng sau 22h đến 6h sáng hôm sau sẽ bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 - 300.000 đồng.

Đã không ít trường hợp xảy ra xô xát vì tiếng ồn. Cơ quan chức năng cần xử lý mạnh hơn các trường hợp này. Về phía người dân nên bình tĩnh xử lý, tránh vì bức xúc mà vướng vào vòng lao lý nếu gây thương tích hoặc chết người.

Ông Phan Đình An (chủ tịch UBND phường 6, Q. Gò Vấp):

"Cấp báo" qua mạng

Lâu nay, muốn xử lý tiếng ồn, phường phải phối hợp với các phòng chức năng của quận như phòng văn hóa thông tin, phòng tài nguyên môi trường... đến đo âm thanh mới xử lý được. Tại phường chúng tôi, đa số khi người dân sử dụng loa hát karaoke gây phiền, khi phường xuống nhắc nhở, khuyên nhủ thì người dân chấp hành tốt.

Trong trường hợp tụ tập hát hò ồn ào khu nhà trọ, bị người dân xung quanh phản ảnh, phường sẽ thông báo cho chủ trọ có trách nhiệm yêu cầu người thuê trọ giữ trật tự trong khu dân cư. Chúng tôi đề xuất chế tài, xử phạt rõ hơn đối với hành vi này. Ví dụ cho phép đo âm lượng âm thanh bằng điện thoại (qua các ứng dụng) để không phải mất nhiều thời gian trong quá trình xử lý. Việc phối hợp với đoàn liên ngành và thuê các đơn vị bên ngoài có máy đo chuyên dụng rất mất thời gian, rườm rà.

Có một thực tế: rất nhiều người dân bức xúc về tình trạng trên nhưng không dám nhắc nhở vì ngại mất lòng, sợ xảy ra ẩu đả. Phường 6 đã lập ra một nhóm trên mạng xã hội có tất cả tổ trưởng tổ dân phố, khi có chuyện gì thì thông báo nhanh. Khi có nhóm nào hát karaoke gây ồn ào, tổ dân phố sẽ báo ngay lãnh đạo phường chỉ đạo lực lượng xuống nhắc nhở.

TP.HCM: Lãnh đạo xã, phường chịu trách nhiệm

Ngày 2-2, Văn phòng UBND TP.HCM có văn bản khẩn truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan về việc tăng cường phòng chống vi phạm tiếng ồn trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Ông Võ Văn Hoan yêu cầu thủ trưởng các đơn vị triển khai một số biện pháp xử lý hành vi vi phạm về tiếng ồn, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Chủ tịch UBND và trưởng công an xã, phường, thị trấn trực tiếp chỉ đạo về nội dung này và chịu trách nhiệm nếu để xảy ra mâu thuẫn, tranh chấp liên quan tiếng ồn tại địa bàn mà không kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý. Địa phương thường xuyên kiểm tra, giám sát báo cáo về việc này.

Một nghị quyết về karaoke, loa thùng và loa kẹo kéo! Một nghị quyết về karaoke, loa thùng và loa kẹo kéo!

TTO - Chuyện hát hò gây ồn ào có thể quá nhỏ so với nhiều vấn đề dân sinh khác nhưng dưới mắt người dân, đó là thước đo hiệu quả công tác quản lý nhà nước. Phải sớm xóa những bức xúc do hát hò sai chỗ, sai giờ cứ anh ách trong từng người dân đô thị.

NGỌC KHẢI - MINH HÒA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên