02/02/2021 13:46 GMT+7

Gần 500 mẫu liên quan đến Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng âm tính với COVID-19

TIẾN THẮNG - NGỌC ÁNH
TIẾN THẮNG - NGỌC ÁNH

TTO - Đến trưa 2-2, gần 500 mẫu trong số hơn 1.000 mẫu xét nghiệm liên quan đến Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng đã có kết quả âm tính với vi rút SARS-CoV-2, trong đó có trường hợp mẹ vợ có tiếp xúc gần với bệnh nhân 1833.

Gần 500 mẫu liên quan đến Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng âm tính với COVID-19 - Ảnh 1.

Gần 500 mẫu xét nghiệm trong số hơn 1.000 mẫu tại Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng cho kết quả âm tính với COVID-19 - Ảnh: NGỌC ÁNH

Trước đó từ ngày 23 đến 27-1, anh N.D.T. (bệnh nhân 1833, làm việc ở Công ty PoYun ở TP Chí Linh, Hải Dương) đi chăm vợ đẻ tại Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng. 

Theo bệnh nhân này, trong thời gian chăm vợ đẻ, anh đi qua các khu vực phòng khám, phòng đẻ, phòng mổ và nằm ở phòng 607 tòa nhà 6 tầng - Trung tâm sơ sinh. Ngoài ra, anh T. có đi ăn uống, mua thuốc ở hiệu thuốc cạnh bệnh viện.

Sở Y tế Hải Phòng sau đó chỉ đạo Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng tạm dừng tiếp nhận bệnh nhân mới, quản lý người ra vào theo phương châm "nội bất xuất, ngoại bất nhập". Đồng thời triển khai truy vết, lấy mẫu xét nghiệm tất cả những người đang có mặt tại bệnh viện, nhằm kịp thời phát hiện những trường hợp dương tính với COVID-19.

Trong ngày 2-2, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng tiếp tục tổ chức hội nghị trực tuyến với các địa phương về một số biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19.

Ông Lê Khắc Nam - phó chủ tịch UBND TP Hải Phòng - cho biết sau khi thông tin dịch bùng phát trong cộng đồng tại Hải Dương và Quảng Ninh, thành phố cũng triển khai hàng loạt biện pháp mạnh để nhằm ngăn chặn dịch.

Hiện thành phố cũng đảm bảo chuẩn bị thêm 2.940 giường tại nhiều cơ sở, tiếp tục chỉ đạo UBND các quận, huyện chuẩn bị cơ sở vật chất sẵn sàng tiếp đón người cách ly khi có yêu cầu. Xây dựng phương án trưng dụng khu nhà ở sinh viên tập trung tại phường Kênh Dương, quận Lê Chân để làm cơ sở cách ly tập trung với dự kiến có trên 2.000 giường.

Quảng Ninh có thêm 5 ca dương tính với COVID-19

Thông tin từ Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh, tính đến trưa 2-2, địa phương này có thêm 5 trường hợp dương tính với COVID-19.

Như vậy tính từ ngày 27-1 đến trưa 2-2, Quảng Ninh có tổng cộng 35 trường hợp dương tính với COVID-19 (bệnh nhân 1553 đã được chuyển đến Bệnh viện Nhiệt đới trung ương cơ sở Đông Anh). Hiện tại còn 34 trường hợp đang điều trị cách ly trên địa bàn tỉnh.

Số đang cách ly tại các cơ sở y tế là 687 người, trong đó: Bệnh viện số 1: 40, Bệnh viện số 2: 274, Bệnh viện số 3: 84, Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí: 25, còn lại cách ly tại các cơ sở khác. Số cách ly tại các cơ sở cách ly tập trung là 1.724 người. Tổng số truy vết 55.851 trường hợp từ F1 đến F4.

Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng ngừng tiếp bệnh nhân vì liên quan một ca COVID-19 Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng ngừng tiếp bệnh nhân vì liên quan một ca COVID-19

TTO - Bệnh viện Phụ sản TP Hải Phòng đang 'nội bất xuất, ngoại bất nhập' sau khi một công nhân Công ty Poyun đi nuôi vợ đẻ tại đây có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19.

TIẾN THẮNG - NGỌC ÁNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên