01/11/2023 15:47 GMT+7

FBI lo Mỹ bị tấn công nhiều hơn vì chiến sự ở Trung Đông

Giám đốc Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) Christopher Wray cảnh báo nước Mỹ đang đối diện với nhiều nguy cơ an ninh do tình hình chiến sự tại Trung Đông.

Giám đốc Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) Christopher Wray - Ảnh: AFP

Giám đốc Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) Christopher Wray - Ảnh: AFP

Xung đột Israel - Hamas đe dọa an ninh Mỹ

Theo Hãng thông tấn AFP, phát biểu trong phiên điều trần ngày 31-10 (giờ địa phương) trước Ủy ban An ninh nội địa Thượng viện Mỹ, giám đốc Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) Christopher Wray cho rằng xung đột Israel - Hamas làm gia tăng các đe dọa tấn công với nước Mỹ, đồng thời dấy lên lo ngại đặc biệt cho các cộng đồng Do Thái giáo và Hồi giáo.

Ông Wray nhận xét hành động của Hamas và đồng minh sẽ trở thành nguồn cảm hứng chưa từng thấy, tương tự lần tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tuyên bố thành lập nhà nước Hồi giáo.

"Đây là thời điểm cần lưu ý, chúng ta đang trong giai đoạn nguy hiểm. Đây không phải lúc để hoảng sợ, nhưng phải cảnh giác", ông Wray nói.

Theo ông Wray, lực lượng thực thi pháp luật của Mỹ "không thể và không loại trừ khả năng Hamas cũng như các tổ chức khủng bố ngoại quốc khác lợi dụng tình hình xung đột để tấn công nước Mỹ".

"Mối lo ngại trước nhất của chúng ta là khả năng các cá nhân hay nhóm bạo lực cực đoan sẽ lấy cảm hứng hiện tại ở Trung Đông để thực hiện các vụ tấn công nhắm vào người Mỹ trong cuộc sống đời thường", ông Wray nói.

Ông Wray cũng nói thêm các mối lo ngại an ninh không chỉ nằm ở các phần tử cực đoan trong nước chịu ảnh hưởng các tổ chức khủng bố nước ngoài, mà còn các trường hợp tấn công cộng đồng Do Thái hoặc Hồi giáo ngay trong lòng nước Mỹ.

Ông đề cập vụ việc người đàn ông bị bắt hồi tuần trước tại thành phố Houston, bang Texas vì nghiên cứu chế tạo bom và đăng tải lên mạng ý tưởng "tiêu diệt người Do Thái". Trước đó, một cậu bé 6 tuổi người Palestine tại bang Illinois cũng bị chủ nhà sát hại. 

"Chiến sự đang diễn ra tại Trung Đông dấy lên lo ngại cho các cuộc tấn công nhằm vào người Mỹ, trên đất Mỹ lên một mức độ 'hoàn toàn khác", ông Wray phát biểu.

Lãnh đạo FBI cho biết các tổ chức như Al-Qaeda, IS và Hezbollah đã đồng loạt kêu gọi tấn công nhắm vào các lợi ích của Mỹ, nhưng FBI hiện "không theo đuổi bất kỳ mối đe dọa có khả năng nào từ các tổ chức khủng bố nước ngoài".

"Thực tế cộng đồng người Do Thái đang trở thành mục tiêu của gần như mọi tổ chức khủng bố", ông Wray nói và cho biết thêm người Do Thái chỉ chiếm 2,4% dân số Mỹ, nhưng có liên quan đến hơn 60% tội ác thù địch tôn giáo tại nước này.

Lằn ranh mỏng

Theo giám đốc Trung tâm Phòng chống khủng bố quốc gia Mỹ Christine Abizaid, nước Mỹ lo ngại về các hành động của Iran và nhóm Hezbollah tại Trung Đông về khả năng khiến "hậu quả leo thang trầm trọng".

Phát biểu trước Ủy ban Thượng viện, bà Abizaid cho biết nhóm vũ trang Hezbollah đã thực hiện hàng chục cuộc tấn công bằng rocket và thiết bị không người lái nhắm vào lực lượng Mỹ tại Iraq và Syria. Bên cạnh đó là các cuộc tấn công hằng ngày vào Israel của nhóm Hezbollah tại Lebanon.

"Trong khi các nhóm có khả năng thực hiện các vụ tấn công phức tạp hơn những gì họ cho thấy đến nay, chúng tôi nhận định Iran hay Hezbollah và các thành phần liên quan đang điều chỉnh hoạt động, tránh khả năng mở ra một mặt trận thứ hai có sự phối hợp giữa Mỹ và Israel", bà Abizaid nói.

"Đây là lằn ranh rất mỏng manh, trong bối cảnh hành động của các nhóm ở khu vực có khả năng dẫn đến những tính toán sai. Vì vậy, cần phải có sự giám sát chặt chẽ hơn trong khu vực và chúng ta đang theo dõi các dấu hiệu cho khả năng xung đột lan rộng", bà Abizaid cho biết thêm.

Hezbollah - kẻ thù cần tiêu diệt kế tiếp của IsraelHezbollah - kẻ thù cần tiêu diệt kế tiếp của Israel

Quân đội Israel cho biết đã đụng độ với các tay súng tại khu vực biên giới nước này và Lebanon. Lực lượng Hồi giáo Hezbollah ở Lebanon đang nổi lên giữa lúc giao tranh Israel và Hamas tiếp diễn.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên