
PGS.TS Nguyễn Lý Thịnh Trường phân tích hình ảnh cấu trúc tim của trẻ sau phẫu thuật - Ảnh: BVCC
Trẻ nhập viện trong tình trạng nguy kịch
Theo các bác sĩ Bệnh viện Nhi Trung ương, bé B. nhập viện từ khi ở giai đoạn sơ sinh trong tình trạng tim bẩm sinh phức tạp teo tịt động mạch chủ, tim chỉ có một tâm thất (tim thông thường có hai tâm thất).
Tuy nhiên tâm thất trái của bệnh nhi vẫn có lỗ thông với tâm thất phải, nên mặc dù động mạch chủ bị teo, buồng thất trái vẫn có thể phát triển được.
Thế nhưng, thời điểm đó, do trẻ diễn biến nguy kịch, sau 2 ngày nhập viện, các bác sĩ Trung tâm Tim mạch bệnh viện đã quyết định nhanh chóng thực hiện phẫu thuật Norwood - Sano nhằm tạo hình lại động mạch chủ, nối trực tiếp động mạch chủ tới tâm thất, kèm theo một ống thông giữa động mạch chủ và động mạch phổi để cứu sống trẻ.
Đây là một trong những phẫu thuật tim có nguy cơ cao nhất trong các phẫu thuật thời kỳ sơ sinh. Sau phẫu thuật, tình trạng của trẻ đã ổn định hơn.
Sau 5 tháng phẫu thuật Norwood - Sano, bệnh nhi được đánh giá lại, cho thấy tâm thất trái phát triển tương đối tốt, có khả năng để đáp ứng trở thành một tâm thất trái hệ thống (buồng tim chính bơm máu ra hệ tuần hoàn toàn thân).
Tuy nhiên động mạch phổi của trẻ khá hẹp, các bác sĩ quyết định trước hết sẽ phẫu thuật thay ống nối từ thất phải lên động mạch phổi thành ống kích thước to hơn với hy vọng động mạch phổi có thể phát triển được.
Đây chính là cuộc phẫu thuật thứ 2 của B. và cũng là ca mổ quan trọng để mở ra cơ hội sửa chữa trái tim theo hướng hai tâm thất, thay vì phải đi theo chiến lược tim một thất.
Thời điểm 17 tháng tuổi, bệnh nhi được kiểm tra lại và đánh giá thấy kích thước động mạch phổi phát triển khá tốt, mặc dù cấu trúc bên trong rất khó khăn để có thể sửa về tim hai tâm thất như người bình thường (do khoảng cách từ tâm thất trái lên tới động mạch chủ mới của bệnh nhi rất xa).

Bệnh nhi được thăm khám, theo dõi sát sao theo chiến lược điều trị nhiều giai đoạn - BVCC
Kiên trì để mang lại những trái tim khỏe mạnh cho trẻ
Sau nhiều lần hội chẩn chuyên môn, PGS.TS Nguyễn Lý Thịnh Trường, Giám đốc Trung tâm Tim mạch và ê kíp vẫn quyết tâm phẫu thuật để sửa chữa trái tim nhỏ cho bệnh nhi.
"Lần mổ thứ 3 này rất khó khăn và nhiều thách thức, ca phẫu thuật kéo dài hơn 12 giờ đồng hồ. Nhờ sự nỗ lực của các y, bác sĩ và sự phối hợp nhuần nhuyễn đa chuyên khoa, cuộc phẫu thuật đã diễn ra thành công, cấu trúc tim của bệnh nhi đã trở về bình thường với hai tâm thất và hai tâm nhĩ hoàn chỉnh." PGS.TS Trường - người trực tiếp thực hiện 3 cuộc phẫu thuật cho bé vui mừng chia sẻ.
Hiện tại, B. đã có thể sinh hoạt, ăn uống và phát triển như những trẻ bình thường.
Trong tương lai, trẻ vẫn cần được theo dõi định kỳ và có thể cần thay ống nối khi cơ thể lớn lên, tuy nhiên đây là những can thiệp đơn giản hơn, đã được tiên lượng trước và nằm trong kế hoạch kiểm soát của các bác sĩ.
"Trải qua 3 lần phẫu thuật, đến nay trái tim của cháu đã được sửa chữa hoàn toàn, gia đình tôi rất hạnh phúc. Nhớ lại thời gian chờ con ngoài phòng mổ suốt 12 tiếng đồng hồ, khi bác sĩ Trường bước ra và thông báo ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi, cả gia đình tôi đã bật khóc vì xúc động.
Các bác chính là người đã sinh ra cháu lần thứ hai. Đến hôm nay cháu đã ăn được, ngủ được, hồng hào, tươi cười nhiều, mừng lắm ạ", mẹ bệnh nhi nghẹn ngào chia sẻ.
Theo PGS Trường, những trường hợp tim bẩm sinh phức tạp như bé G.B. có nguy cơ tử vong cao ngay từ giai đoạn sơ sinh nếu không được can thiệp kịp thời. Vì vậy chỉ cần còn một khả năng dù rất nhỏ để đưa tim về hai thất, các bác sĩ vẫn đang và sẽ nỗ lực tối đa, nhằm mang lại hiệu quả phẫu thuật lâu dài và chất lượng cuộc sống tốt hơn cho trẻ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận